Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip

Thứ bảy, 08:32 20/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, người dân đến làm thủ tục căn cước được hướng dẫn, nhắc nhở đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 1.

Những ngày này, khi người dân tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đồng loạt đi làm căn cước công dân có gắn chip, thì lực lượng công an cũng phải làm việc hết công suất, "thâu đêm, suốt sáng".

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, 20h30 phút tối 19/3, tại Đền - Đình Kim Liên (phường Phương Liên, quận Đống Đa), rất nhiều người dân xếp hàng để chờ đến lượt làm thủ tục cấp căn mới. 

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 2.

Đại diện Công an phường Phương Liên cho biết, Đền – Đình Kim Liên là một trong tứ trấn Hà Nội, có không gian thoáng đãng nên lực lượng chức năng lựa chọn để làm điểm cấp căn cước công dân lưu động.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 3.

Theo đó, mỗi công dân đến làm căn cước đều được xếp hàng, đón tiếp ở các khu vực đã được phân chia và tiếp nhận hồ sơ một cách khoa học, an toàn trước dịch COVID-19.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 4.

Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Dung (64 tuổi, ở Tổ 14, Cụm 1, phường Phương Liên) cho biết: “Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng do quá đông làm căn cước công dân nên tôi đăng ký làm thủ tục vào 20 giờ tối. Đó cũng là thời gian tôi đi bộ đêm nên tranh thủ làm xong thì về đi bộ”.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 5.

Ông Đặng Việt Hùng (67 tuổi, Cụm 10, phường Phương Liên) cho biết: “Tôi được hướng dẫn là cứ mỗi công dân làm thủ tục cách nhau 15 phút. Ngày tôi ở nhà trông cháu nên tôi đăng ký làm thủ tục vào buổi tối. Sau khi đăng ký thì tôi được hẹn làm vào lúc 20h45 phút nên cứ đúng giờ là tôi đến làm thủ tục”.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 6.

“Tôi cho rằng, việc phân luồng người dân ngay từ khâu đăng ký là rất khoa học, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì người dân càng không nên tụ tập đông người”, ông Hùng cho hay.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 7.

Theo đại diện Công an phường Phương Liên, những ngày gần đây, để sớm hoàn thiện việc cấp mới căn cước công dân, lực lượng chức năng phải “căng mình” xuyên đêm thực hiện đến khi hết lượt đăng ký từ người dân.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 8.

Ghi nhận của PV tại trụ sở của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa (ở 119B Thái Hà), người dân hối hả đến xếp hàng, làm thủ tục cấp mới thẻ căn cước công dân.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 9.

Tại Nhà văn hóa tổ 6, 7, ngõ 159 Pháo Đài Láng (phường Láng Thượng) cũng tương tự.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 10.

Đại diện Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo Cấp căn cước công dân cho người dân, hoạt động 24/24 giờ.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 11.

Đối với các phường lớn, đông dân cư như phường Láng Thượng, Trung Liệt, Láng Hạ…, Công an quận Đống Đa đã trực tiếp triển khai làm căn cước tại các khu dân cư. Trong đó, lực lượng nòng cốt tham gia là đội Quản lý hành chính và công an phường. Hỗ trợ có các đội nghiệp vụ.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 12.

Theo đó, mỗi đơn vị cử 3 – 4 chiến sĩ tham gia hỗ trợ làm thủ tục cấp căn cước. Số cán bộ này đã được Công an thành phố Hà Nội tập huấn.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 13.

Bên cạnh đó, để đảm bảo lượng công dân đến làm căn cước trước dịch COVID-19 còn phức tạp, công an phường đã tuyên truyền đến từng hộ dân, khảo sát từng người dân đăng ký và tham gia làm căn cước vào các khung giờ. Sau đó, tập hợp đánh giá, bố trí thời gian hợp lý để người dân đến làm căn cước.

Hà Nội: Công an xuyên đêm làm căn cước công dân có gắn chip - Ảnh 14.

Để làm căn cước mà không phải chờ lâu, không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, học tập cũng như công việc người dân, lực lượng chức năng cấp căn cước trên nguyên tắc phục vụ 24/24 giờ theo như cầu của công dân.

Theo Công an quận Đống Đa, ngoài việc bố trí 2 điểm cố định làm căn cước cho người dân, là tại 119c Thái Hà và số 392 phố Khâm Thiên, đơn vị còn đề xuất lực lượng PC06 (CA TP Hà Nội) hỗ trợ mở cấp căn cước tại số 44 Phạm Ngọc Thạch vào ngoài giờ hành chính buổi tối các ngày trong tuần, đến khi hết người dân đến làm.

Đối với các cơ quan, tổ chức như trường học, UBND các cấp trên địa bàn, cũng được bố trí lực lượng để tổ chức cấp căn cước công dân lưu động, để đảm bảo không ảnh hưởng công việc, học tập của công dân, học sinh và đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 12 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top