Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại

Thứ tư, 16:26 24/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tối 23/3, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường tại Hà Nội được phép mở cửa trở lại khiến đông đảo giới trẻ kéo đến vui chơi, giải trí.

Từ 0h ngày 23/3, Hà Nội cho phép các quán bar, karaoke, vũ trường được phép hoạt động trở lại trong tình hình mới. Ghi nhận của chúng tôi vào đêm 23/3 tại các tuyến phố trung tâm nơi có nhiều dịch vụ này hầu hết đã mở cửa, đón khách. Đặc biệt, một số quán bar có chương trình ưu đãi khiến khách kéo đến đông như trẩy hội mặc dù không phải dịp cuối tuần.

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 2.

Dù không phải dịp cuối tuần nhưng tại các tuyến phố cổ trung tâm Thủ đô luôn đón một lượng khách lớn đến ăn uống, vui chơi giải trí.

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 3.

Khách kéo đến đông đúc khiến nhiều tuyến phố trung tâm thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông.

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 4.

Giới trẻ rồng rắn kéo đến phố cổ vui chơi trong đêm.

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 5.

Cũng trong đêm đầu tiên các quán bar, karaoke, vũ trường được phép mở cửa đón khách trở lại đã khiến đông đảo người dân, giới trẻ vui mừng.

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 6.

Từ 22h trở đi, giới trẻ kéo đến đông hơn để sử dụng các dịch vụ bar, karaoke, vũ trường...

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 7.

Một quán bar quen thuộc của giới trẻ trên phố Tạ Hiện có chương trình miễn phí vé vào cổng khiến đông đảo khách kéo đến.

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 8.

Theo quy định của quán bar, tất cả khách muốn vào bên trong đều buộc phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: sát khuẩn, khai báo y tế online, cài app Bluezone...

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 9.

Sau khi thực hiện các biện pháp kiểm soát y tế, khách mới được vào bên trong quán bar để vui chơi.

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 10.

Người dân khai báo y tế online, cài app Bluezone chỉ mất từ 2-3 phút.

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 11.

Do lượng người kéo đến quán bar vui chơi đông nên có thời điểm nam thanh nữ tú phải xếp hàng dài chờ đợi.

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 12.

Hình ảnh bên trong một quán bar lúc gần 0h đêm.

Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 13.

Sau hơn 1 tháng phải tạm thời dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đến nay các quán bar, karaoke, vũ trường đã được phép mở cửa trở lại khiến đông đảo giới trẻ thích thú.

Cao Huế - Quỳnh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top