Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội cấp giấy đi đường trước giờ G: Nhiều người vẫn chờ đợi

Thứ ba, 13:56 07/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay, ngày 7/9, là hạn cuối cùng trước khi Hà Nội kiểm soát người dân ra đường tại khu vực "vùng đỏ" với giấy đi đường mới, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục để được cấp giấy này.

Theo thông báo của Công an Hà Nội, kể từ 6/9, người dân di chuyển ra đường phải có giấy đi đường mới. Nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có đủ thời gian xin cấp giấy, trong hai ngày 6 và 7/9 tạm thời lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở, hướng dẫn chứ không xử phạt người ra đường chưa có giấy.

Chờ đợi...

Trao đổi với phóng viên, anh NQT – chủ một cơ sở buôn bán hoa quả tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, sau khi có thông báo về việc cấp giấy đi đường mới, anh đã liên hệ với địa phương để lo thủ tục. Sau hai lần hoàn thiện hồ sơ, cho đến thời điểm trưa ngày 7/9, anh vẫn chưa nhận được phản hồi về việc có được cấp giấy đi đường hay không.

Theo anh T, việc này khiến anh có chút lo lắng, sợ công việc đình trệ khi ngày 8/9, cơ quan chức năng bắt đầu "siết" việc kiểm tra, xử phạt với người không có giấy đi đường.

Còn anh NHN, giám đốc một công ty về xử lý rác thải ở Gia Lâm (Hà Nội) thì vẫn chưa thể triển khai các thủ tục xin giấy đi đường cho nhân viên. Theo anh H, lý do là anh chưa nhận được hướng dẫn cụ thể cho việc này.

Chủ một cửa hàng thuốc tại Cầu Giấy cho biết, hiện tại chị vẫn đang tiến hành các thủ tục xin cấp giấy đi đường. Theo chị này, để hoàn thiện hồ sơ chị phải lên Sở Y tế xin xác nhận, sau đó mới quay về làm thủ tục ở phường.

Hà Nội cấp giấy đi đường trước giờ G: Nhiều người vẫn chờ đợi - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát sáng 6/9 (ảnh H.Thắng)

Trong ngày 6/9, một số người cũng phản ánh hiện tượng nghẽn mạng của các cổng đăng ký xin giấy đi đường. Cạnh đó, một số người tại vùng 2, vùng 3 cũng cho biết đang rơi vào tình trạng "thắc mắc" khi tìm hiểu việc xin cấp giấy đi đường để vào vùng 1.

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp còn lúng túng

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại quận Hà Đông, tính đến trưa ngày 6/9, Công an quận này đã in được hơn 2.000 giấy đi đường, cung cấp thông tin hỗ trợ để UBND các phường in hơn 27.000 giấy đi chợ, mua hàng thiết yếu phục vụ người dân theo đúng quy định của Chỉ thị 20 của UBND TP Hà Nội.

Còn tại Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an Hà Nội, tính đến chiều ngày 6/9, đơn vị này đã duyệt, cấp khoảng 40.000 giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân đủ điều khiện được phân cấp.

Trong sáng 7/9, Công an Hà Nội cũng ra thông báo, cụ thể: qua theo dõi tổng đài hotline của Công an Thành phố về giải đáp thắc mắc liên quan việc cấp giấy đi đường, Công an Hà Nội nhận thấy nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức còn lúng túng trong việc xác định nhóm đối tượng được cấp giấy, nhất là diện đối tượng của nhóm 2 và nhóm 6. Công an Hà Nội đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nếu chưa xác định được diện đối tượng như trên, liên hệ với công an phường, xã, thị trấn sở tại để được hướng dẫn.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top