Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội cấm một số tuyến đường phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Thứ tư, 15:07 09/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Công an thành phố Hà Nội thông báo trong hai ngày 9/12 và 10/12, các phương tiện giao thông sẽ bị hạn chế đi qua một số tuyến đường, phục vụ cho việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2020.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long) và Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ ngày 9/12/2020 đến ngày 10/12/2020.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, để Đại hội được diễn ra suôn sẻ đồng thời đảm bảo người dân đi lại thuận tiện, an toàn, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành cấm một số tuyến đường và tổ chức lại hướng di chuyển cho các phương tiện giao thông.

Hà Nội cấm một số tuyến đường phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - Ảnh 2.

Đại hội Thi đua yêu nước sẽ được diễn ra trong khoảng thời gian 2 ngày từ 9/12 đến hết 1/12.

Cụ thể, thông báo yêu cầu người dân hạn chế lưu thông trên các tuyến đường dẫn từ trung tâm thành phố đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong các khung giờ từ 6h - 9h, 12h - 14h, 16h - 18h30, 19h30 - 22h30. Các tuyến dường Phạm Hùng (từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (phía giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia; từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Trần Hữu Dực, Nguyễn Cơ Thạch (từ Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Cơ Thạch - Hàm Nghi), Đỗ Xuân Hợp… và nhiều đoạn đường khác như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã… đều bị hạn chế các phương tiện qua lại.

Tại một số tuyến đường, Công an thành phố Hà Nội đồng thời hướng dẫn người dân những hướng đi khác để không cản trở việc đi lại. Trong thời gian Đại hội đang diễn ra, các phương tiện từ phía Đông (Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) sẽ đi qua cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì, Vành đai 3 trên cao - Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp để đến các tỉnh phía Tây và ngược lại.

Từ Quốc lộ 1A, 1B (Hà Nam), người dân muốn đi Quốc lộ 5 cần đến Pháp Vân, qua cầu Thanh Trì hoặc đi đường Tam Trinh - Minh Khai, qua cầu Vĩnh Tuy, hoặc có thể qua cầu Chương Dương.

Xe đi từ phía Nam ra phía Bắc, phía Tây cần đến Văn Điển, sau đó rẽ sang Phan Trọng Tuệ - tỉnh lộ 70 - Phùng Hưng - Xa La - Phúc La, Văn Phú - Lê Trọng Tấn -tỉnh lộ 70 - Nhổn - quốc lộ 32 - qua cầu Vĩnh Thịnh hoặc đi tuyến đường Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt - Võ Chí Công - qua cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp và ngược lại.

Từ Hòa Bình về trung tâm thành phố, các phương tiện đi vào Quốc lộ 6 hoặc từ đường Làng Văn hóa rẽ sang Quốc lộ 21A - Quốc lộ 32 - Hồ Tùng Mậu - khu vực nội thành; các phương tiện đến Đại lộ Thăng Long chuyển hướng về phía tỉnh lộ 70 - Lê Trọng Tấn - Phúc La, Văn Phú - Xa La - Phùng Hưng - Quang Trung - Nguyễn Trãi để đến trung tâm thành phố.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top