Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Cái kết đắng cho những thanh niên "thông chốt" bằng côn nhị khúc, xe phân khối lớn

GiadinhNet – Tối 7/8, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính 842 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch trong ngày thứ 15 thực hiện giãn cách xã hội. Trong số đó, có 2 nam thanh niên dùng mô tô "thông chốt" ở Cầu Giấy và Ba Vì.

Hà Nội: Cái kết đắng cho những thanh niên thông chốt bằng côn nhị khúc, xe phân khối lớn - Ảnh 1.

Cụ thể, 842 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bị xử phạt với số tiền 1.259.800.000 đồng.

Trong đó, 27 trường hợp bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 41 triệu đồng; 4 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bị xử phạt 21 triệu đồng;

811 trường hợp bị xử phạt gần 1,2 tỷ đồng với các hành vi vi phạm khác liên quan phòng, chống dịch COVID-19 (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

Hà Nội: Cái kết đắng cho những thanh niên thông chốt bằng côn nhị khúc, xe phân khối lớn - Ảnh 2.

Toàn cảnh nam thanh niên "thông chốt" bằng mô tô tại Cầu Giấy.

Đáng chú ý, khoảng 16h ngày 6/8, tại chốt kiểm soát phòng dịch số 10 (nút giao đường Hồ Tùng Mậu – Dương Khuê, địa bàn phường Mai Dịch, Cầu Giấy), Tổ công tác phát hiện N.Q.T (SN 2002; trú tại Hồng Hà, Đan Phượng; làm nghề giao hàng tự do) đi xe mô tô tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng trực chốt đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên, N.Q.T không chấp hành mà điều khiển xe mô tô lao thẳng vào Thượng uý Nguyễn Duy Khánh (Cán bộ đội Cảnh sát GTTT, Công an quận Cầu Giấy), khiến Thượng úy Khánh bị chấn thương vùng đầu, trật khớp xương quai xanh, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Công an quận Cầu Giấy đang điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 9h ngày 5/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, ông L.V.H (SN 1980, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì) đã dùng gậy sắt, côn nhị khúc đe dọa, chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, phá hỏng hàng rào thép gai và một số đồ dùng tại chốt phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Công an huyện Ba Vì xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Linh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top