Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Cái kết "đắng" cho những nam thanh niên manh động, "thông chốt" kiểm soát dịch làm 2 cán bộ trực chốt gãy xương

GiadinhNet – Ngày 12/8, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa xử phạt 2 vụ việc trên địa bàn quận Đống Đa và Thanh Xuân "thông chốt", va chạm khiến cán bộ trực chốt gãy xương.

Hà Nội: Cái kết đắng cho những nam thanh niên manh động, thông chốt kiểm soát dịch làm 2 cán bộ trực chốt gãy xương - Ảnh 1.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 10/8, N.H.Đ (SN 2006, trú tại phường Láng Thượng, Đống Đa) đã điều khiển xe mô tô chở anh Đ.T.T (SN 2003, cùng trú tại Láng Thượng) đi đến chốt kiểm soát dịch ngã ba Chùa Láng - Nguyễn Chí Thanh.

Do không có lý do cần thiết, sợ bị phạt nên Đức đã tăng ga điều khiển xe vượt chốt bỏ chạy và đâm vào ông Nguyễn Danh Phương (cán bộ tự quản, đang làm nhiệm vụ trực chốt). Cú va chạm khiến 3 người ngã ra đường, ông Phương bị xây xát mặt, gãy xương bả vai.

Hà Nội: Cái kết đắng cho những nam thanh niên manh động, thông chốt kiểm soát dịch làm 2 cán bộ trực chốt gãy xương - Ảnh 2.

Công an quận Thanh Xuân tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đặng Bình Minh (bên trái) và Trần Anh Quân (bên phải). Ảnh: CQCA cung cấp

Cùng thời điểm, 1 xe mô tô chở 3 người (02 nam thanh niên và 01 cháu bé khoảng 12 tuổi) không đội mũ bảo hiểm đã cho xe vượt qua chốt khi đi đến chốt kiểm soát trước số 221 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân.

Thậm chí, đối tượng ngồi sau dùng tay trái quàng vào vai ông Ngô Hải Phú (cán bộ Công an phường Khương Trung) khiến ông Phú ngã ra đường và bị gãy xương quai xanh.

Đến 18h00 cùng ngày, đối tượng điều khiển xe là Đặng Bình Minh (SN 1989, trú tại Nguyễn Trãi, Khương Trung - có 1 tiền án) đã đến cơ quan công an phường đầu thú.

Hiện lực lượng chức năng đang xử lý các vụ việc nêu trên.

Công an TP Hà Nội cho biết, từ 11h ngày 11/8 đến 11h hôm nay (12/8), lực lượng chức năng đã phát hiện và tham mưu chính quyền các cấp xử lý 685 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch, với tổng mức tiền phạt là 965.250.000 đồng. Trong đó có 26 trường hợp không đeo khẩu trang nơi cộng cộng.

Bên cạnh đó, 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố cũng xử lý hành chính 23 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, với tổng số tiền phạt là 43 triệu đồng.

Từ 11h ngày 09/8 đến 11h ngày 10/8, lực lượng chức năng xử phạt 1.012 người vi phạm phòng chống dịch với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong đó, 29 người bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 46 triệu đồng; 983 người bị xử phạt hơn 1,46 tỷ đồng với các hành vi vi phạm khác liên quan phòng, chống dịch COVID-19 (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

Phạm Linh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 5 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top