Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Cách ly ban giám đốc xí nghiệp Bus 10/10 vì có nhân viên mắc COVID-19

GiadinhNet – Ban giám đốc Xí nghiệp xe buýt 10/10 Hà Nội cùng hàng chục người khác phải đi cách ly tập trung do nhân viên điều hành của đơn vị này mắc COVID-19.

Hà Nội: Cách ly ban giám đốc xí nghiệp Bus 10/10 vì có nhân viên mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Liên quan đến bệnh nhân 714 mắc COVID-19 (42 tuổi, trú tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - nhân viên điều hành xe bus thuộc Xí nghiệp Bus 10/10), ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Xí nghiệp Bus 10/10 cho biết, sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh này, đơn vị đã rà soát, xác định được 38 trường hợp F1. Hiện 38 trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định, chưa có kết quả.

Theo ông Tuấn, trong những người tiếp xúc với ca bệnh là nhân viên trong công ty, trong đó, có cả Giám đốc Xí nghiệp Bus, bản thân ông cũng đang là F1. Ngoài ra, ông Tuấn cũng cho biết thêm, ca bệnh này là cán bộ của phòng kế hoạch điều độ thuộc Xí nghiệp Bus 10/10, chủ yếu tiếp xúc với người trong công ty chứ không phải nhân viên soát vé trên xe bus.

Trong đêm 5/8, toàn bộ khu vực văn phòng, xưởng, sân bãi và 162 xe buýt của 15 tuyến và nhánh tuyến do Xí nghiệp xe buýt 10/10 quản lý được phun khử khuẩn.

Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đã điều động một lãnh đạo của Tổng Công ty về đảm nhiệm công việc thay Ban giám đốc Xí nghiệp xe buýt 10/10. Ngoài ra, Transerco chỉ đạo các đơn vị xe buýt trên địa bàn phải trang bị khẩu trang cho tài xế, nước rửa tay sát khuẩn trên xe và nhắc nhở, khuyến cáo hành khách có biện pháp bảo vệ sức khoẻ.

Hà Nội: Cách ly ban giám đốc xí nghiệp Bus 10/10 vì có nhân viên mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Hà Nội có 1 ca mắc COVID-19 là nhân viên điều hành xe buýt.

Ngoài ra, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, qua điều tra xác minh có 68 trường hợp F1 và 200 F2 liên quan đến BN714. Các trường hợp này sẽ đưa đi cách ly ngay ở Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội.

Trước đó vào chiều 28/7, tại cuộc giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, ông Nguyễn Thuỷ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco - đơn vị quản lý Xí nghiệp xe buýt 10/10) khẳng định: Đã khởi động các phương án phòng chống dịch sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 05 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngày 26/7 về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

Transerco cũng đã lập danh sách cán bộ, nhân viên đi Đà Nẵng về trong thời gian qua để thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn. Yêu cầu các nhân viên này tự cách ly ở nhà theo tinh thần chỉ đạo tại công điện số 05 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng như các chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội.

Tuy nhiên sau khi công bố lịch sử dịch tễ của bệnh nhân 714 cho thấy: Từ ngày 20/7 đến ngày 3/8 (sau khi bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 14 đến 17/7) bệnh nhân này vẫn đi làm bình thường tại cơ quan, chiều về cửa hàng tại phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân) để đón vợ về nhà.

Hà Nội: Cách ly ban giám đốc xí nghiệp Bus 10/10 vì có nhân viên mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh nhân 714 chỉ đến khám 14 phút và từ chối chỉ định của bác sĩ. Còn tại Bệnh viện Phổi Trung ương, hàng rào sàng lọc đã kịp thời kích hoạt, đưa bệnh nhân 714 đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bằng xe chuyên dụng.

Ngày 4/8, bệnh nhân đến khám tại phòng khám sàng lọc Bệnh viện đa khoa Hà Đông lúc 8 giờ 7 phút và rời khỏi viện lúc 8 giờ 24 phút.

Tại thời điểm khám, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, nhiệt độ 36,7 độ C, không ho, không khó thở, không đau ngực, không sổ mũi, dựa trên kết quả test nhanh COVID-19 ngày 31-7 là âm tính, X-quang đáy phổi có nốt mờ bệnh nhân đã được làm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công An.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hà đông đã tư vấn giải thích và yêu cầu bệnh nhân vào viện điều trị nhưng bệnh nhân ko đồng ý, xin tự đi khám chuyên khoa hô hấp.

Sau đó, vào lúc 9 giờ 30 phút, bệnh nhân đi khám tại BV Phổi Trung Ương. Bệnh nhân khai báo y tế và được tư vấn chuyển sang BV Nhiệt đới Trung ương 2 khám, điều trị (bệnh nhân đến viện lúc 10 giờ 30 phút).

Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết: Người dân khi tới bệnh viện khám đều phải thực hiện đầy đủ các bước như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, xếp hàng khử khuẩn và vào một khu vực riêng để khai báo y tế và đòi hỏi bảo đảm cách nhau 2m. Khi đã thực hiện các biện pháp phòng dịch, mọi người dẽ được dán nhãn xanh nhận biết.

Bệnh viện Phổi Trung ương ngay từ đầu mùa dịch và cả thời điểm dịch lắng xuống vẫn luôn củng cố quy trình phòng dịch rất chắc chắn, bảo đảm an toàn, duy trì đều đội ngũ nhân viên làm công tác khám sàng lọc.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top