Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19

GiadinhNet – Một xưởng may áo mưa tại xã Hải Bối (huyện Đông Anh) đã quyết định chuyển toàn bộ dây chuyền để sản xuất khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân và học sinh để phòng, chống dịch COVID-19

Dịch COVID-19 có nhiều diễn biến mới, khiến nhiều người không thể mua được các loại khẩu trang để phòng, chống dịch.

Trước thực trạng đó, một nhóm khoảng 20 công nhân tại một xưởng sản xuất áo mưa đã quyết định chuyển toàn bộ dây chuyền sang sản xuất khẩu trang vải 4 lớp để tặng miễn phí cho người dân và học sinh.

Mỗi ngày, nhóm khoảng 20 công nhân này cho xuất xưởng khoảng 3.000 chiếc khẩu trang.

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại một xưởng sản xuất áo mưa tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh: 

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Những ngày này, toàn bộ nhân công gần 20 người ở một xưởng sản xuất áo mưa trên địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh được huy động tối đa công suất để sản xuất khoảng 3.000 chiếc khẩu trang vải 4 lớp mỗi ngày, để phát miễn phí cho người dân và học sinh.

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Chị Lê Thị Thắm (xóm 1, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh), một trong số những công nhân tại đây cho biết, khi dịch bệnh trở nên phức tạp, bản thân chị cùng mọi người làm trong xưởng và người dân đều không mua được khẩu trang.

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Với mong muốn có thể chia sẻ với người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh nên lúc đầu, chị Thắm chỉ định sản xuất số lượng nhỏ để tặng dân cư cùng các cháu học sinh.

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thì chị Thắm biết, bản thân nhiều công nhân trong khu vực xã Hải Bối cũng chung cảnh không mua được khẩu trang.

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Chính vì thế, chị Thắm và nhóm gần 20 công nhân đã quyết định chuyển dây chuyền sang sản xuất áo mưa sang sản xuất khẩu trang để tặng miễn phí cho mọi người

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Chị Thắm chia sẻ: "Chiếc khẩu trang thành phẩm đầu tiên khá đơn sơ. Tôi phải thử đi thử lại nhiều lần mới ra được sản phẩm mẫu để cho sản xuất. Từ ngày 7/2 đến nay, chúng tôi đã chạy dây chuyền sản xuất khẩu trang hàng loạt".

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Cũng theo chị Thắm, khẩu trang mà chị sản xuất là loại khẩu trang vải không dệt, 4 lớp, có tác dụng ngăn gió, chống bụi, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của COVID-19.

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Chị Thắm cho biết, để sản xuất kịp số lượng khẩu trang phục vụ bà con, các công nhân tại xưởng phải tăng cường làm đến 22h, thậm chí có hôm làm đến 0h.

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Chị Thắm cho biết thêm, để đảm bảo tính pháp lý cho sản phẩm, chị đã đưa chiếc khẩu trang đi kiểm định và cũng đã được các cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng và có chứng chỉ xác nhận đủ tiêu chuẩn.

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Để đủ số lượng khẩu trang phát miễn phí cho người dân và học sinh trên địa bàn, những ngày qua, các thành viên trong Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Hải Bối cũng đến hỗ trợ nhóm công nhân thực hiện công đoạn nhặt chỉ, xịt cồn khử trùng và đóng gói khẩu trang.

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Công đoạn hoàn thiện một chiếc khẩu trang vải trước khi được khử trùng để đóng gói.

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 13.

Những chiếc khẩu trang vải 4 lớp do chị Thắm và nhóm công nhân thực hiện có chi tiết các đường li, mép vắt xổ và được xịt khử trùng bằng dung dịch cồn 90 độ trước khi đóng gói.

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 14.

Điểm phát khẩu trang miễn phí của nhóm công nhân tại xóm 1, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối luôn mở cửa đón mọi người đến nhận khẩu trang để phòng, chống COVID-19.

Hà Nội: Bỏ xưởng may áo mưa, nhóm công nhân quyết may khẩu trang tặng người dân để chống dịch COVID-19 - Ảnh 15.

Mặc dù đây chỉ là một phần công sức chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19 nhưng nhóm gần 20 công nhân cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể giúp ích cho xã hội, cho những người xung quanh bằng công việc của mình.

Bảo Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 26 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top