Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: “Bến cóc” cả nghìn m2 tồn tại cạnh bến xe Yên Nghĩa

Chủ nhật, 08:34 04/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mỗi nhà xe muốn đỗ và bắt khách tại khu vực này đều phải đóng mức phí 30.000 đồng/xe/ngày cho một người phụ nữ bán nước trong “bến cóc”.


Sau khi tiếp nhận phản ánh từ Báo Gia đình & Xã hội, sáng 3/2, Đội TTGT quận Hà Đông đã kiểm tra và lập biên bản đối với nhà xe vi phạm. Ảnh: PV

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ Báo Gia đình & Xã hội, sáng 3/2, Đội TTGT quận Hà Đông đã kiểm tra và lập biên bản đối với nhà xe vi phạm. Ảnh: PV

“Bến cóc” hoạt động chuyên nghiệp hơn bến chính?

Nằm cạnh bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) là một khoảng đất trống rộng hơn 1000m2. Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nhiều tháng nay, khu vực này đã trở thành điểm dừng đỗ, bắt khách quen thuộc của khoảng chục nhà xe. Nhiều người gọi đây là “bến xe Yên Nghĩa 2” vì mọi hoạt động rất chuyên nghiệp, từ việc dừng, bắt khách, vận chuyển hàng, trả phí vào bến.

Những ngày đầu tháng 3/2018, theo ghi nhận của PV tại khu vực này đang có nhiều xe khách, xe hợp đồng, xe taxi đang dừng đỗ tại đây. Có thể kể tên những nhà xe quen thuộc như: Ô hô, Năm Thu, Tuấn Anh, Đoàn Xuân, Thanh Phong… Mỗi khi có xe cập bến, cũng là lúc lực lượng xe ôm, taxi “bủa vây” chèo kéo khách, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, khiến nhiều người đi đường ngao ngán, lắc đầu.

15h chiều ngày 1/3, chiếc xe khách với sức chứa gần 50 người của nhà xe Hùng Tâm mang biển kiểm soát 19N – 0266 di chuyển vào bãi xe này trả khách. Nhiều xe ôm, taxi đã chờ tại đây từ trước ngay lập tức áp sát, chèo kéo khách. Sau khi dừng lại trả khách khoảng 15 phút, chiếc xe với lộ trình Yên Lập - Cẩm Khê - Sơn Tây - Hà Nội này tiếp tục di chuyển ra ngoài đường lớn.

15h30, 2 xe khách cỡ lớn của nhà xe Đoàn Xuân di chuyển vào khu bãi xe này trả khách sau đó 2 tài xế cho xe dừng hẳn tại bãi và vào quán trà đá trong bến này uống nước, chờ bắt khách. Thời điểm này, có 6 chiếc xe khách cũng đang có mặt trong khu vực để chờ bắt khách. Trước đó, đã có 5 chiếc xe khách xuất phát từ bến cùng một lượng hành khách lớn rồi tiếp tục di chuyển bắt khách trên các cung đường.

Trong vai một hành khách bắt xe về Hải Dương, PV đã được tài xế nhà xe Năm Thu mời chào nhiệt tình và cho biết 16h30, nhà xe này sẽ có xe chạy tuyến Hà Nội - Hải Dương xuất phát từ địa điểm này. Theo quan sát, rất đông hành khách cũng đang chờ xe tại khu vực bến này mà không di chuyển vào bến xe Yên Nghĩa. Đây là lý do những hãng xe này đón khách ở “bến cóc” này còn đông hơn tại bến chính.

Tiếp đó, trong vai hành khách về Hải Phòng, chúng tôi tìm ra bãi thì được “lơ” xe ở đây cho biết, đi xe ngoài nhanh, gọn, không cần mua vé, không cần vào bến đợi vì xe ở đây chạy liên tục, cứ 20 phút có 1 chuyến, hàng hóa gửi lại không mất phí vào bến. “Vào bến, em phải mất phí gửi xe, rồi phí vận chuyển đồ. Ra đây, bọn anh chất đồ một phát là xong, chả mất gì. Đi xe ngoài bãi có phải tiện hơn không. Đã thế, nhà xe bọn anh còn phục vụ chuyên nghiệp hơn cả tại bến chính”(?), một phụ xe hãng Ô hô nói.

Không chỉ thế, nhiều người cũng tìm đến “bến cóc” này để gửi hàng hóa cho các nhà xe vận chuyển. Chị Hương (25 tuổi, Hà Đông) cho biết, sở dĩ chị gửi hàng tại đây do đơn giản, thuận tiện. Tại khu vực “bến cóc” này, các nhà xe còn bố trí nhân viên mặc áo đồng phục “trực chiến”. Mỗi khi xe gắn logo Ô Hô, Năm Thu, Tuấn Anh… tấp vào đón, trả khách hoặc bốc dỡ hàng hóa, những nhân viên này đều chạy ra làm nhiệm vụ.

Theo tìm hiểu mỗi nhà xe muốn đỗ và bắt khách tại khu vực này đều phải đóng mức phí 30.000 đồng/xe/ngày cho một người phụ nữ tên Ngọc, chủ quán nước trong bến. Khi phóng viên cố dò hỏi số tiền này thu nộp về cho ai thì người phụ nữ lập tức cảnh giác, không cung cấp thông tin.

Quận, phường “than” khó?!

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về thực trạng trên, ông Vương Tiến Dũng, Trưởng công an Quận Hà Đông cho biết, bãi đỗ xe cạnh bến Yên Nghĩa là đất của người dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng nhưng công tác đền bù chưa xong.

“Không ai được san lấp, xây dựng bến bãi tại khu vực này. Các nhà xe cũng không được phép dừng đỗ, bắt khách tại đây. Từ thông tin Báo cung cấp, chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay và xử lý nghiêm những nhà xe vi phạm”, ông Dũng khẳng định.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Gia đình & Xã hội, sáng 2/3, đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông đã cử một tổ công tác trực tiếp đến hiện trường “bến cóc” này để nắm tình hình. Trao đổi với PV ngay tại hiện trường vụ việc, ông Nguyễn Xuân Thủy, Đội phó đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông cho biết: “Tại thời điểm kiểm tra vào 8h40, tổ công tác phát hiện 2 xe khách của nhà xe Năm Thu đang đỗ tại đây. Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản lỗi: Tổ chức hoạt động bãi đỗ xe chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép theo quy định và xử phạt hành chính 7.000.000 đồng đối với doanh nghiệp sở hữu 2 xe khách này”.

Cũng theo chia sẻ, trước đó nhiều lần đội Thanh tra GTVT quận và lực lượng công an phường đã tiến hành ập vào kiểm tra “bến cóc” này nhưng gặp khó vì khi có mặt lực lượng chức năng thì các chủ xe ngay lập tức điều khiển xe đến địa điểm khác. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này”, ông Thủy khẳng định.

Cũng theo ghi nhận của PV, ngay sau đó Đội trật tự CAP Yên Nghĩa cũng có mặt để nắm tính hình và tìm cách xử lý kịp thời đối với các nhà xe vi phạm.

Gây thất thu ngân sách nhà nước

Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh từ Báo Gia đình & Xã hội, ông Đinh Xuân Trường - Trạm trưởng bến xe Yên Nghĩa cho biết đã nắm được thông tin này từ lâu nhưng do nó nằm ngoài phạm vi nên ban quản lý bến xe nên không thể can thiệp. Đáng lưu ý, qua kiểm tra thì những nhà xe mà phóng viên phản ánh đều ký hợp đồng với bến Yên Nghĩa, riêng nhà xe Năm Thu đã không vào bến từ hồi tháng 9/2017. “Chúng tôi không hiểu sao những nhà xe này không vào bến mà lại ở ngoài”?, ông Trường đặt câu hỏi.

“Việc các xe bắt khách bên ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lượng khách vào bến gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng này”, ông Trường bày tỏ.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top