Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Bắt nhóm làm thẻ tín dụng giả chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ hai, 14:08 09/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác làm giả thẻ ngân hàng (Visa, Master…), sau đó sử dụng thẻ giả này mua các loại thiết bị điện tử đắt tiền.

Hà Nội: Bắt nhóm làm thẻ tín dụng giả chiếm đoạt hàng tỷ đồng 1

Đối tượng Hảo tại CQĐT.

 
Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) cho biết, đã phối hợp cùng Phòng 3 (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Vũ Phong (SN 1981, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa) và Bùi Đình Hảo (SN 1991, quê quán Uông Bí, Quảng Ninh, tạm trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội)  về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số để chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nơi ở của hai đối tượng trên, công an thu hàng chục thẻ tín dụng giả, 4 máy tính xách tay lưu giữ nhiều thông tin quan trọng.

Quá trình điều tra cho thấy, Hảo và Phong quen nhau trên các diễn đàn về công nghệ thông tin. Hai đối tượng đã kết hợp với nhau chuyên tấn công trái phép các website kinh doanh tiền điện tử. Trong khoảng từ tháng 7-9/2013, Phong, Hảo đã móc nối với nhiều người ở Hà Nội, Quảng Ninh và một số người ở nước ngoài sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác để làm giả thẻ ngân hàng. Sau đó, các nghi can sử dụng thẻ giả mua điện thoại iPhone 5, máy tính bảng iPad... để sử dụng hoặc bán kiếm lời. Ngoài ra, nhóm này còn móc ngoặc để thanh toán khống dịch vụ, hàng hóa qua thiết bị thanh toán thẻ (POS) của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tổng số tiền chiếm đoạt khoảng một tỷ đồng.

Được biết, Hảo là sinh viên công nghệ thông tin ở một trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội. Do mê công nghệ thông tin nên ngay từ khi học cấp 3 Hảo đã lập một diễn đàn cho giới trẻ ở Uông Bí trên mạng. Thậm chí, Hảo còn sáng tác hàng chục bài rap và trở thành rapper được nhiều bạn trẻ  yêu thích. Đầu năm 2012, do không theo kịp các bạn nên Hảo bỏ học giữa chừng, chuyển sang hệ liên thông của một trường đại học khác.

Khi tham gia đường dây đánh cắp thông tin chủ thẻ tín dụng để làm thẻ giả, Hảo kiếm được rất nhiều tiền. Thậm chí còn “tiết kiệm” được hàng trăm triệu với ý định mở nhà hàng tại Hà Nội. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Văn Dũng (SN 1977, trú ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân), Giám đốc Công ty Greentrail Tour, trụ sở tại nhà B4 làng quốc tế Thăng Long, để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số để chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác làm giả thẻ ngân hàng (Visa, Master…), sau đó sử dụng thẻ giả này mua các loại thiết bị điện tử đắt tiền.  Khi bắt giữ Dũng, cơ quan điều tra phát hiện thêm một thủ đoạn khác trong lĩnh vực du lịch.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. 
 
Thanh Sơn
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top