Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng "giải nhiệt”

Thứ bảy, 14:25 09/05/2020 | Xã hội

Trong những ngày này, nhiệt độ Hà Nội tăng nhanh đột ngột, không khí oi bức khó chịu, rất đông người dân đổ về các khu vực hồ nước lớn như hồ Tây, hồ Linh Đàm,… thậm chí bơi cả ở sông Hồng bất chấp hiểm nguy, bất chấp biển cấm.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV, chiều ngày 7/5, tại khu vực hồ Linh Đàm, nhiều người dân có cả người lớn và trẻ nhỏ cùng xuống hồ tự do bơi lội.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thủ đô Hà Nội ngày 7/5 có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Ngày 8-9/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 3.

Tuy có biển cấm bơi lội trên hồ nhưng người dân vẫn tụ tập để bơi “giải nhiệt”.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 4.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 5.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 6.

Theo quan sát, trẻ em cũng như mọi người đây đã trang bị cho mình những chiếc phao tự chế bằng can nhựa. Tuy nhiên nó dường như không đủ an toàn.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 7.

Hồ Linh Đàm là hồ có mực nước rất sâu, nhiều năm trở lại đây thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước thương tâm.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 8.

Nhiều thanh niên chơi những trò nhào lộn nguy hiểm ngay giữ lòng hồ. Những động tác càng khó khiến họ càng thích thú thực hiện.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 9.

Tại Hồ Tây, các nhóm thanh niên cũng có mặt để bơi lội bất chấp lối lên xuống hồ đã được lực lượng chức năng rào lại.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 10.

Hàng rào "vô tác dụng" với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 11.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 12.

Nhiều gia đình đưa các em nhỏ đến tắm tại sông Hồng (Khu vực gần cầu Thăng Long).

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 13.

Các em nhỏ vô tư chơi đùa mà không biết trên sông Hồng có những đoạn nước chảy xiết, các vị trí nông sâu nằm dích dắc, bên cạnh đó, tình trạng sụt cát có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 14.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng giải nhiệt” - Ảnh 15.

Rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn tới tai nạn không chỉ với trẻ nhỏ mà còn đe dọa tính mạng, sức khỏe của cả những người lớn khi ra bơi lội tại những bãi tắm tự phát những ngày này.

Theo Người đưa tin

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 1 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nhằm mục đích tránh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thao tác gửi hồ sơ hoàn thuế, đồng thời có thể tra cứu nhanh chóng kết quả thông báo hoàn thuế. Dưới đây là các bước tra cứu hồ sơ hoàn thuế đơn giản, nhanh gọn người nộp thuế nên cập nhật.

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy do 2 thanh niên điều khiển bất ngờ bị ô tô bán tải từ phía sau lao tới tông trúng, va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 5 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2024, lao động làm việc ở vùng I sẽ được tăng lương tối thiểu cao nhất trong 4 vùng.

Top