Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Bà bầu 4 tháng bị hành hung, đạp vào bụng giữa phố

Thứ hai, 14:23 28/03/2016 | Xã hội

Người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 4 bị một người phụ nữ trung niên “thượng cẳng chân hạ căng tay” đạp thẳng vào bụng, vào mặt… trên phố Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Ngày hôm qua (27/3), Facebooker Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ lên mạng xã hội clip dài 24 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ trung tuổi đánh đập một thai phụ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Trong clip, một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi lao vào túm tóc, kéo ngã và đánh liên tiếp vào mặt một bà bầu khoảng 30 tuổi. Không những thế, người phụ nữ trung tuổi còn thẳng chân đạp vào bụng, vào mặt bà bầu. Sự việc chỉ dừng lại khi có người ra can ngăn.

Người phụ nữ trung niên túm tóc, kéo ngã bà bầu từ trên xe máy xuống đất. Ảnh cắt từ clip.
Người phụ nữ trung niên túm tóc, kéo ngã bà bầu từ trên xe máy xuống đất. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau đó, nạn nhân cũng đã lên mạng chia sẻ lại vụ việc mình bị hành hung.

Theo đó, chiều 26/3, chị đang đỗ xe đợi bạn ở đường Quốc Tử Giám thì có ô tô du lịch chở khách đỗ ở phía sau.

“Tôi đang đứng thì đột nhiên phía sau có tiếng quát: “Con kia tiến lên cho ô tô nó đi… Tôi nhìn lại thì hóa ra ô tô chắn lối cổng ra bãi gửi xe khiến xe máy không xuống đường được.

Người phụ nữ tiến lại phía tôi vừa nói vừa chửi. Tôi cũng chỉ nói muốn xin đường thì phải thế nào để người ta còn biết mà tránh chứ. Chưa nói hết câu thì bà kia lao vào tát tới tấp, túm tóc lôi đổ cả xe máy. Bà còn đạp vào bụng nên tôi phải 2 tay ôm lấy bụng bầu 4 tháng tuổi. Khi mấy bác bảo vệ ở gần đấy ra can, sự việc mới dừng lại…”, nạn nhân kể lại.

Đạp vào bụng người phụ nữ đang mang thai 4 tháng. Ảnh cắt từ clip.
Đạp vào bụng người phụ nữ đang mang thai 4 tháng. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 28/3, chia sẻ với phóng viên, một bảo vệ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám xác nhận có sự việc trên xảy ra.

Theo bảo vệ này, có thể là do chiếc xe máy của người phụ nữ mang bầu đứng dưới lòng đường khiến chiếc xe khách phía sau không đi được nên chắn lối ra bãi gửi xe. Hai người phụ nữ lời qua tiếng lại nên xảy ra xô xát.

“Sự việc xảy ra cũng nhanh và bất ngờ. Thấy xô xát, mấy người gần đó ra can ngăn nên 2 người phụ nữ dừng lại và bỏ đi ngay sau đó”, bảo vệ cho biết.

Sau khi clip trên được đăng tải, rất đông cư dân mạng đã thể hiện sự bất bình trước việc người phụ nữ trung niên đánh đập bà bầu 4 tháng tuổi.

Thành viên Bảo Hân bức xúc: “Người ta đang bụng mang dạ chửa mà túm tóc lôi từ trên xe ngã xuống đất, nhỡ có chuyện gì thì sao? Cùng là phụ nữ với nhau sao ác vậy”.

Facebook Thanh Hòa chia sẻ: “Thời nay lạ thật. Đàn bà, con gái mà cũng cứ thích làm hổ làm báo. Động tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhìn thấy mà ghê. Dân gian vẫn có câu “một điều nhịn có chín điều lành”. Sao người ta không thể nói và giải quyết khúc mắc với nhau bằng những lời nhẹ nhàng nhỉ? Người lớn còn vậy thì bảo sao không dạy được trẻ nhỏ. Thực tế bây giờ thật đáng buồn...”.

Theo Triệu Quang (Dân Việt)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top