Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm yêu thương gửi tặng Bệnh viện Phổi trong thời gian thực hiện cách ly y tế

Thứ tư, 09:38 04/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Những thành viên thiện nguyện đã cùng nhau nấu những suất cơm ý nghĩa gửi tặng cán bộ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian Bệnh viện Phổi Hà Nội thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm yêu thương gửi tặng Bệnh viện Phổi trong thời gian thực hiện cách ly y tế - Ảnh 1.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, từ ngày 26/7/2021, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với Bệnh viện Phổi Hà Nội, số 44 Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm yêu thương gửi tặng Bệnh viện Phổi trong thời gian thực hiện cách ly y tế - Ảnh 2.

Từ 18h ngày 25/7/2021, Bệnh viện Phổi Hà Nội thực hiện cách ly y tế trong thời gian 14 ngày.

Theo đó, Bệnh viện Phổi Hà Nội sẽ tiến hành thực hiện cách ly y tế trong thời gian 14 ngày kể từ 18h ngày 25/7/2021 cho đến khi có quyết định mới nhất của UBND quận Hai Bà Trưng. Đối tượng cách ly là toàn bộ người hiện đang có mặt tại Bệnh viện Phổ Hà Nội, bao gồm cán bộ, người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Trước tình hình đó, các anh Phạm Thế Đức, Hoàng Nam Hải, Đinh Thanh Tùng là những thành viên Ban quản lý Nhà hàng Quán Dê , đã chủ động liên hệ với ban lãnh đạo Bệnh viện bày tỏ mong muốn được đồng hành, chia sẻ một phần khó khăn với các y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian Bệnh viện thực hiện cách ly y tế.

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm yêu thương gửi tặng Bệnh viện Phổi trong thời gian thực hiện cách ly y tế - Ảnh 3.

Nhóm thiện nguyện Nhà hàng Quán Dê đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng cán bộ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Phổi Hà Nội thông qua hoạt động trao tặng cơm miễn phí.

Các thành viên trong nhóm thiện nguyện Nhà hàng Quán Dê đã nấu ăn, gửi tặng những suất cơm tới cán bộ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang thực hiện cách ly y tế trong Bệnh viện. Hoạt động nấu ăn thiện nguyện của nhóm cũng nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thông qua những suất cơm yêu thương dành tặng cho các chiến sĩ áo trắng ở tuyến đầu chống dịch và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân của Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Chia sẻ về hoạt động nấu cơm thiện nguyện, anh Hoàng Nam Hải, thành viên Ban quản lý Nhà hàng Quán Dê cho biết hoạt động này xuất phát từ tình cảm cá nhân của mỗi thành viên trong nhóm, với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Khi biết Bệnh viện Phổi Hà Nội tiến hành cách ly toàn bộ, mọi sinh hoạt của bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân đều gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nhóm đã quyết định nấu cơm, hằng ngày đều đặn cung cấp 100 suất cơm tối miễn phí.

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm yêu thương gửi tặng Bệnh viện Phổi trong thời gian thực hiện cách ly y tế - Ảnh 4.

Hằng ngày, nhóm thiện nguyện sẽ nấu 100 suất cơm tối gửi tặng đến Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động nấu cơm thiện nguyện, nhóm huy động được tất cả 10 người, trong đó có quản lý, đầu bếp, nhân viên của nhà Hàng Quán Dê cùng nhau tham gia. Với việc nấu 100 suất cơm mỗi ngày, ngay từ buổi sáng, mỗi thành viên đều phải chủ động làm những công việc của mình đã được giao phó từ trước như: người chuẩn bị nguyên liệu, người nấu cơm, người nấu đồ ăn, người chia đồ ăn thành các suất, người đóng gói...

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm yêu thương gửi tặng Bệnh viện Phổi trong thời gian thực hiện cách ly y tế - Ảnh 5.

Từng suất cơm đều được nhóm thiện nguyện đảm bảo cân bằng chất dinh dưỡng.

Anh Hải cho hay: "Trong quá trình nấu ăn, mọi thành viên đều thực hiện tốt các biện pháp chống dịch COVID-19 mà Bộ Y tế khuyến cáo là đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn... Nhóm luôn luôn đặt ra nguyên tắc phải đảm bảo sức khỏe cho bản thân trước, mình có khỏe thì mới đóng góp cho xã hội, như vậy dịch bệnh mới nhanh chóng được dập tắt; không chỉ lúc nấu ăn, ngay cả khi mang cơm tới Bệnh viện Phổi Hà Nội, những người phụ trách chuyển cơm cũng phải đảm bảo an toàn, chống dịch hiệu quả nhất".

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm yêu thương gửi tặng Bệnh viện Phổi trong thời gian thực hiện cách ly y tế - Ảnh 6.
Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm yêu thương gửi tặng Bệnh viện Phổi trong thời gian thực hiện cách ly y tế - Ảnh 7.

Vào mỗi buổi chiều, những người phụ trách chuyển cơm tới bệnh viện của nhóm thiện nguyện đều đặt cơm trước cổng bệnh viện để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

"Từ khi nhóm thiện nguyện của nhà hàng trao tặng những suất cơm yêu thương tới các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội, nhóm cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người, người thì ủng hộ gạo, người lại ủng hộ rau... Tôi cũng rất mong muốn rằng, với tinh thần đoàn kết cùng nhau chống dịch của người Việt Nam thì dịch Covid-19 sẽ được đẩy lùi, người dân được quay trở lại với cuộc sống bình yên thường ngày", anh Hải nói.

Từ nhiều ngày nay, các thành viên thiện nguyện của Nhà hàng Quán Dê có địa chỉ tại số 59 Yên Lãng thuộc phường Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội) đã cùng nhau nấu những suất cơm ý nghĩa gửi tặng cán bộ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian Bệnh viện Phổi Hà Nội thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19.

Dự kiến, nhóm nấu cơm thiện nguyện Nhà hàng Quán Dê sẽ đồng hành, chia sẻ khó khăn, tiếp sức tinh thần cho các bác sĩ, nhân viên y tế - những người tuyến đầu chống dịch COVID-19, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân Bệnh viện Phổi Hà Nội thông qua những suất cơm ấm lòng đến khi bệnh viện hết thời gian cách ly y tế.

Vũ Cừ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 49 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top