Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng

Thứ năm, 15:30 25/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Từ ý tưởng muốn làm đẹp đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường, những người con làng Liên Mạc (Bắc Từ Liêm - Hà Nội) đã tạo nên những tác phẩm tranh ghép độc đáo khiến bất cứ ai chiêm ngưỡng cũng hết lời khen ngợi.

Thời gian gần đây, làng Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) bỗng nổi tiếng khi hàng loạt bức tường vô tri được trang trí bằng những bức tranh bằng gốm sứ, thủy tinh, vật liệu thừa.

VIDEO: Giữa lòng Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép đẹp nao lòng từ phế liệu.

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 3.

Làng Liên Mạc nằm cạnh sông Hồng thuộc quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội bất ngờ được nhiều người dân Thủ đô biết đến và đặt cho cái tên thân thương là "ngôi làng tranh ghép" khi xuất hiện hàng loạt bức tranh tường được ghép bằng mảnh sành, chai vỡ, bình gốm hỏng...

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 4.

Xuất phát từ thực tế những bức tường xung quanh làng thường xuyên bị vẽ bậy, dán quảng cáo nên nhóm nữ họa sĩ đã đưa lên ý tưởng cùng người dân thực hiện các bức tranh ghép.

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 5.

Ngay sau khi khảo sát, đưa ý tưởng nhóm họa sĩ đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của người dân cũng như chính quyền địa phương.

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 6.

Để thực hiện mỗi bức tranh tường, bước đầu nhóm họa sĩ phải vẽ phác thảo và thực hiện việc sử dụng vật liệu để thực hiện gồm: Gạch men hỏng, đĩa bát vỡ, gạch hỏng, bình hoa, chai lọ hư... để thực hiện ghép tranh.

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 7.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Ngô Quỳnh Liên - cố vấn mỹ thuật cho dự án nói: "Ngay sau khi bắt tay thực hiện những bức tranh đầu tiên,chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân trong làng".

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 8.

"Có nhiều người cùng chung tay, giúp sức đồng thời bắt tay để thực hiện các công việc, có những ngày 20 người cùng tranh thủ sau giờ làm, thắp điện ghép những bức tranh", bà Liên cho biết.

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 9.

Bên cạnh những bức tranh ghép bằng mảnh sành, sứ thì tại đây cũng xuất hiện nhiều bức tranh gốm về khung cảnh thôn quê độc đáo của "ngôi làng tranh ghép".

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 10.

Những bức tranh tường đầu tiên hoàn thành đã nhận được sự ủng hộ, vui mừng của người dân trong làng.

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 11.

Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, không còn cảnh tượng tờ rơi, quảng cáo bị sơn, dán khắp nơi khiến người dân thích thú.

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 12.

Tất cả những bức tranh tường được ghép một cách khéo léo, đầy tính nghệ thuật.

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 13.

Những bức tường bỗng chốc được thổi hồn, có sức sống giữa cuộc sống xô bồ, hối hả.

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 14.

Bà Ngô Quỳnh Liên (áo đỏ) cùng nữ họa sĩ tên Hiên đang tiến hành khảo sát hiện trạng sau khi hoàn thiện các tác phẩm.

Giữa Thủ đô có một ngôi làng tranh ghép từ phế liệu đẹp nao lòng - Ảnh 15.

Dự án được thực hiện từ tháng 12/2020 và mới hoàn thiện giai đoạn 1, sắp tới sẽ tiến hành hoàn thiện tiếp các giai đoạn. Dự tính sẽ có khoảng 200 bức tranh ghép. Bà Liên cho rằng sẽ tư vấn và đồng hành cùng người dân làng Liên Mạc để đăng ký kỷ lục Guinness Làng tranh ghép.

Cao Huế - Quỳnh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 30 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 31 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 43 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top