Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọt nước mắt của người đứng đầu ngành giáo dục Quảng Trị khi bão lũ đi qua

Thứ sáu, 10:22 20/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã bật khóc sau khi chứng kiến cảnh những trường học trên địa bàn xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa tan hoang sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Những đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề. Tại huyện miền núi Hướng Hóa, mưa lũ làm tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nối trung tâm huyện Hướng Hóa đến 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập bị sạt lở, khiến giao thông bị chia cắt.

Giọt nước mắt của người đứng đầu ngành giáo dục Quảng Trị khi bão lũ đi qua - Ảnh 2.

Cô Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị bật khóc khi thấy trường lớp bị lũ phá tan.

Lũ từ thượng nguồn đổ về mang theo những lớp bùn đất đã vùi lấp nhiều sách vở, trang thiết bị, cơ sở vật chất trường học của học sinh. Trong trận lũ lớn vừa qua, rất nhiều người dân chỉ kịp chạy tránh lũ còn tất cả tài sản bị ướt, cuốn trôi hoặc chìm trong bùn đất. Sau lũ, ngành GD&ĐT Quảng Trị phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Cho đến nay, một số trường trong tỉnh đã tiếp tục dạy và học nhưng vẫn có nhiều học sinh vắng mặt. Một số trường học ở vùng ngập lũ sâu học sinh chưa thể đến trường vì địa bàn bị chia cắt hoặc trường lớp bị hư hỏng nặng.

Giọt nước mắt của người đứng đầu ngành giáo dục Quảng Trị khi bão lũ đi qua - Ảnh 3.

Trao hỗ trợ, động viên các đơn vị bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Những ngày vừa qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cùng với các lực lượng trên địa bàn xã Hướng Việt đã huy động lực lượng tiến hành nạo vét bùn đất, kê dọn lại bàn ghế với mong muốn trường lớp được ổn định để các em học sinh sớm được đến trường.

Ông Nguyễn Văn Tý - Hiệu trưởng trường TH&THCS Hướng Việt cho biết, với khối lượng đất đá và bùn lầy như thế này, nếu không có sự giúp đỡ của lực lượng Bộ đội biên phòng Đồn Hướng Lập và các lực lượng khác thì không biết lúc nào chúng tôi mới dọn dẹp xong để đón các cháu trở lại trường.

Giọt nước mắt của người đứng đầu ngành giáo dục Quảng Trị khi bão lũ đi qua - Ảnh 4.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực thu dọn bùn đất tại các trường học sau lũ

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Hằng Nga, giáo viên trường Mầm non Hướng Việt tâm sự, việc học sinh đến lớp đầy đủ sau lụt bão là món quà rất ý nghĩa của giáo viên vùng cao như chúng mình.

Trong ngày 8/11, đoàn công tác của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã lên thăm, kiểm tra, động viên các thầy cô giáo và học sinh tại các trường học trên địa bàn xã Hướng Việt (huyện Hướng Hoá) bị thiệt hại do lũ lụt. Khi chứng kiến cảnh trường lớp tan hoang, chìm trong bùn đất, cô Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã không kìm được những giọt nước mắt.

TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, từ đầu tháng 11/2020 đến nay, lãnh đạo Sở đã dành hầu hết thời gian để đi về các trường học bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ.

Đến đây, mới biết mưa lũ gây hậu quả nặng nề, và các cán bộ giáo viên phải rất nỗ lực mới có thể sớm mở cửa trường lớp, đón học sinh trở lại trường.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, sau những ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra đối với ngành GD&ĐT, hiện nay cần tập trung thời gian, nguồn lực khắc phục hậu quả của mưa bão, lũ lụt.

"Đơn vị không tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng, nhưng lãnh đạo Sở sẽ tổ chức các đoàn về các trường vùng khó để tặng quà động viên cho các thầy cô vào ngày 20/11. Các thầy, cô ở nơi vừa trải qua ảnh hưởng của bão lũ cần được động viên và quan tâm", TS Lê Thị Hương cho hay.

Theo thống kê, đợt bão lũ vừa qua đã khiến cho ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã chịu những tổn thất nặng nề. Toàn ngành có 1 giáo viên và 4 học sinh tử vong, hàng trăm trường học bị tốc mái, nhiều trường ngập sâu trong lũ và hàng nghìn học sinh không còn sách vở để đến trường. Thống kê thiệt hại ban đầu của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị lên đến trên 70 tỷ đồng.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top