Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọt máu nghĩa tình từ những người luôn nghĩ 'sống là phải cho đi'

Thứ bảy, 17:19 09/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tham gia chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì miền Nam ruột thịt” có người không nhớ nổi mình hiến máu lần thứ mấy, cũng có người tham gia lần đầu, nhưng họ đều có chung niềm hạnh phúc khi mang giọt máu mình đến cứu giúp những con người khác.

Bí thư chi đoàn khuyết tay 28 lần hiến máu

Từ sáng sớm, anh Cao Đức Trâm - Bí thư Chi đoàn thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vượt chặng đường hơn 40km để kịp tham gia chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì miền Nam ruột thịt” do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức.

Giọt máu nghĩa tình từ phận đời kém may - Ảnh 1.

Anh Trâm vốn sinh ra lành lặn như bao người khác, tuy nhiên vào 2006 khi đang phụ làm gạch, trong lúc bất cẩn tay áo vướng vào máy, cánh tay trái của anh bị nghiền nát, buộc phải cắt bỏ để bảo vệ tính mạng. Khuyết tay ở tuổi đời đẹp nhất, nhưng anh Trâm vẫn cố gắng tập đi xe đạp, xe máy, học làm mọi việc bằng cánh tay còn lại. 

Một người thường đảm đương hoạt động xã hội đã vất vả, với bí thư chi đoàn như anh phải cố gắng thêm gấp bội lần. Ngoài tham gia hiến máu tình nguyện, đảm đương vai trò công tác Đoàn, anh Cao Đức Trâm còn có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới của xã, giúp đỡ học sinh nghèo. 

“Tôi tham gia hiến máu nhiều lần rồi, nên không còn cảm giác lo lắng, hồi hộp như trước nữa. Vì nhà xa, tôi phải một mình chạy xe hơn 40km đến đây từ sớm để hiến máu. Chứng kiến cảnh những bệnh nhân đang chống chọi với dịch COVID-19 mà xót lòng, mong rằng giọt máu của mình có thể giúp đỡ, cứu sống những người bệnh”, anh Trâm chia sẻ.

Hơn 10 năm hoạt động trong đoàn, anh Trâm luôn xung kích, đặc biệt là người ‘truyền lửa” cho phong trào hiến máu cho người dân địa phương, các lực lượng đoàn viên thanh niên. Anh chia sẻ, hầu như năm nào anh cũng tham gia phong trào hiến máu, ít là 1 lần, có năm tham gia 3 lần hiến máu. Những lần hiến máu về, anh lại thấy lòng mình hạnh phúc, vui vẻ hơn khi vừa làm được một điều tử tế.

“Cuộc sống này phải biết cho đi. Nhiều người trong gia đình cứ hỏi sao hiến máu suốt thế, không mệt à, mỗi lần như vậy tôi lại đưa sức mình ra để chứng minh hiến máu ngoài giúp đỡ người khác còn tốt cho bản thân mình. Tôi tự hứa lòng mình sẽ hiến máu đến khi nào bản thân không làm được việc này mới nghỉ”, anh Trâm nói.

Sống là phải cho đi!

Là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) - chị Vương Khánh Hoà có 16 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Chị kể, lần đầu tiên hiến máu vào năm 2009, lúc đó là sinh viên năm nhất trường Học viện Quản lý Giáo dục. 

“Lần đầu thì hơi căng thẳng, lo lắng vì chưa biết hiến máu là như thế nào, chỉ thấy trường phát động nên đi theo cùng các anh chị khoá trên. Nhưng sau lần đó thì hầu như năm nào cũng tham gia vì tôi nhận thấy hoạt động rất ý nghĩa, giúp đỡ những người bệnh đang cần máu”, chị Hoà chia sẻ.

Giọt máu nghĩa tình từ phận đời kém may - Ảnh 2.

Chị Vương Khánh Hoà tham gia hiến máu.

Đảm nhiệm cương vị thư Đoàn trường được 3 năm nay, chị Hoà nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình nên rất năng nổ, tích cực tham gia nhiều phong trào, trong đó có những phong trào được anh và các đoàn viên làm tốt như “Ngày chủ nhật xanh”, “Hiến máu tình nguyện”… được phát triển mạnh mẽ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng, tạo sức lan tỏa.

Lần này là lần thứ 16 hiến máu của chị Hoà. Chị nói, khi biết chương trình hiến máu tình nguyện hướng về bệnh nhân mắc COVID-19 ở miền Nam ruột thịt, chị đã tuyên truyền, vận động các bạn sinh viên cùng tham gia.

“Mỗi giọt máu cho đi là niềm tự hào tự nguyện của cá nhân. Mong rằng chương trình này sẽ được lan toả để mọi người cùng chung tay, giúp đỡ các bệnh nhân nghèo đang chống chọi với bệnh tật, đặc biệt là các bệnh nhân mắc COVID-19 ở miền Nam ruột thịt”, chị Hoà chia sẻ.

Trong gần ngàn người tham gia hiến máu, cô sinh viên năm nhất Hoàng Thị Hằng (Trường Đại học Hà Tĩnh) không khỏi lo lắng dù được các tỉnh nguyện viên, các bác sĩ động viên, hướng dẫn. Hằng chia sẻ, em vốn sợ máu từ nhỏ, nên việc hiến máu lần này để giúp bản thân vượt qua nỗi sợ của bản thân. Đặc biệt em muốn làm một việc có ích giúp đỡ người bệnh tròng thời điểm này.

“Thực ra em muốn hiến máu nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào dám vì em sợ máu. Chứng kiến những hình ảnh về các bệnh nhân đang chống chọi vì dịch COVID-19, em muốn mình làm một điều gì đó góp sức hỗ trợ người bệnh”, em Hằng chia sẻ.

Anh Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, cho biết, chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện, đặc biệt góp phần chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu, kịp thời cấp cứu, điều trị người bệnh tại nhiều bệnh viện các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong thời điểm dịch COVID-19.

“Trong ngày đã thu về gần 800 đơn vị máu, vượt xa dự tính ban đầu. Đợt này ngoài đoàn viên thanh niên thì có đông đảo các cán bộ, công nhân viên chức cùng tham gia hiến máu”, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nói.



Minh Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 4 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 5 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Top