Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giới trẻ kéo nhau ủng hộ xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường

Thứ năm, 10:35 23/12/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi TP HCM triển khai thí điểm cho thuê xe đạp công cộng ở trung tâm thành phố đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người trong đó có các bạn trẻ nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Thí điểm cho thuê xe đạp công cộng ở trung tâm TP HCM đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người nhất là các bạn trẻ với mục đích bảo vệ môi trường. Được biết, xe đạp công cộng ra đời nhằm bổ sung thêm sự lựa chọn cho người dân, góp phần tăng tỷ lệ người sử dụng giao thông công cộng, giảm xe cá nhân, từ đó góp phần bảo vệ môi trường.

Trong 43 điểm cho thuê xe nằm rải rác ở trung tâm Quận 1, rất đông bạn trẻ tìm đến thuê. Đặc biệt, tại điểm thuê xe ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút rất nhiều bạn trẻ đến đây thuê xe, chụp ảnh. Để sử dụng dịch vụ này, các bạn trẻ sẽ cài đặt ứng dụng TNGO trên điện thoại thông minh. Sau đó, dùng ứng dụng này để quét mã mở khóa xe sử dụng.

Giới trẻ kéo nhau ủng hộ xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Chỉ cần cài đặt ứng dụng TNGO trên điện thoại thông minh, sau đó, dùng ứng dụng này để quét mã mở khóa xe sử dụng.

Giới trẻ kéo nhau ủng hộ xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Thao tác đơn giản này cũng là một điểm cộng để các bạn trẻ lựa chọn loại hình công cộng mới này.

Giới trẻ kéo nhau ủng hộ xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Có những bạn trẻ quay lại nhiều lần để ủng hộ xe đạp công cộng nhằm bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, ứng dụng có bản đồ để người thuê xe tìm kiếm trạm xe phù hợp với lộ trình. Sau khi hoàn tất chuyến đi, người dùng đậu xe vào đúng nơi quy định để khóa xe. Nếu người thuê xe không trả phương tiện về đúng trạm bất kỳ thì hệ thống vẫn tiếp tục tính tiền. Giá vé giai đoạn thí điểm được tính theo thời gian: 5.000 đồng/30 phút, 10.000 đồng/60 phút... Thanh toán thông qua một số loại ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng.

Quay lại điểm cho thuê xe để trả xe sau 60 phút thuê xe và đạp xe xung quanh thành phố, bạn Huỳnh Như (18 tuổi) rất vui vẻ khi chia trải nghiệm lần đầu thuê xe đạp công cộng của mình.

"Xe đạp công cộng không chỉ giúp em dễ dàng có một phương tiện để di chuyển quanh thành phố đi dạo, ăn uống với bạn bè mà hoạt động này còn rất thú vị, giá lại rẻ. Em đăng ký app tại nhà rồi ra đây quét mã và di chuyển, rất dễ dàng, ngoài ra đi xe đạp còn giúp bảo vệ môi trường nên em nghĩ em sẽ ủng hộ nhiều lần nữa", Huỳnh Như nói.

Giới trẻ kéo nhau ủng hộ xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường - Ảnh 4.

Đối với các bạn trẻ lần đầu thuê xe đạp sẽ được nhân viên hướng dẫn nhiệt tình.

Giới trẻ kéo nhau ủng hộ xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường - Ảnh 5.

Các bạn trẻ kéo nhau đến ủng hộ xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường.

Giới trẻ kéo nhau ủng hộ xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường - Ảnh 6.

Giới trẻ kéo nhau ủng hộ xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường - Ảnh 7.

Giới trẻ kéo nhau ủng hộ xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường - Ảnh 8.

Tương tự, Thúy Vy (23 tuổi) cho biết, khi đọc được thông tin trên mạng xã hội về hoạt động cho thuê xe đạp công cộng, bạn quyết định sắp xếp thời gian tham gia để ủng hộ hoạt động bổ ích này.

"Đạp xe đạp không chỉ giúp sức khỏe được cải thiện mà còn hạn chế lượng khí thải ra môi trường từ đó giúp cho không khí trong lành hơn. Hoạt động này rất bổ ích và mình hy vọng là sau này không chỉ trung tâm thành phố có loại hình xe đạp công cộng này mà ở nhiều quận, huyện khác cũng sẽ triển khai", Thúy Vy chia sẻ.

Giới trẻ kéo nhau ủng hộ xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường - Ảnh 9.

Điểm cho thuê xe đạp công cộng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Giới trẻ kéo nhau ủng hộ xe đạp công cộng để bảo vệ môi trường - Ảnh 10.

Chỉ sau ít phút, rất nhiều xe đạp đã được các bạn trẻ thuê.

Theo nhân viên cho thuê xe đạp công cộng, sau nhiều ngày triển khai, xe đạp công cộng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là là các bạn trẻ.

"Rất nhiều người quan tâm đặc biệt là các bạn trẻ. Nếu như trong tuần buổi sáng thì chủ yếu là những người lớn tuổi, các bạn trẻ thì sẽ thuê vào buổi chiều thì vào cuối tuần, lượng khách thuê xe chủ yếu là các bạn trẻ. Nhiều bạn cũng quay lại ủng hộ nhiều lần và chia sẻ rằng bản thân thích xe đạp không chỉ vì giúp ích cho sức khỏe mà còn giúp bảo vệ môi trường", nhân viên cho thuê xe chia sẻ.

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top