Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giấy đi đường

Kiểm tra giấy đi đường, phát hiện 2 ô tô chứa ma túy, lái xe có "hàng nóng"

Kiểm tra giấy đi đường, phát hiện 2 ô tô chứa ma túy, lái xe có "hàng nóng"

Pháp luật

Kiểm tra ô tô nghi vấn lưu thông qua chốt kiểm dịch, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nhà Bè (TPHCM) phát hiện bên trong có ma túy, súng ngắn bằng kim loại và đạn cao su.

Đấm vào mặt lực lượng chống dịch vì bị nhắc đeo khẩu trang

Đấm vào mặt lực lượng chống dịch vì bị nhắc đeo khẩu trang

Pháp luật

GiadinhNet – Khi bị nhắc nhở việc không đeo khẩu trang khi ra đường, Phong đã đấm vào mặt một thành viên tổ công tác bảo vệ vùng xanh và kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng gia hạn giấy đi đường mã QR đến ngày 18/9

Đà Nẵng gia hạn giấy đi đường mã QR đến ngày 18/9

Xã hội

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã được phê duyệt, cấp giấy và không thay đổi thông tin, nhân viên thì tiếp tục sử dụng tài khoản đã cấp, đăng nhập để lấy giấy đi đường mới.

Đa số người dân vẫn qua chốt kiểm soát bằng giấy đi đường cũ

Đa số người dân vẫn qua chốt kiểm soát bằng giấy đi đường cũ

Xã hội

GiadinhNet - Đã sang ngày thứ 3 của đợt giãn cách lần thứ tư, Hà Nội vẫn đang lúng túng trong việc cấp giấy đi đường mới cho người dân.

Hà Nội cho phép người dân dùng giấy đi đường cũ, kết hợp cấp mới

Hà Nội cho phép người dân dùng giấy đi đường cũ, kết hợp cấp mới

Xã hội

GiadinhNet – Bí thư Thành ủy Hà Nội cho phép người dân lưu thông trong vùng 1 tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và kết hợp cấp giấy mới để nhập dữ liệu dân cư; chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16.

Hà Nội cấp giấy đi đường trước giờ G: Nhiều người vẫn chờ đợi

Hà Nội cấp giấy đi đường trước giờ G: Nhiều người vẫn chờ đợi

Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay, ngày 7/9, là hạn cuối cùng trước khi Hà Nội kiểm soát người dân ra đường tại khu vực "vùng đỏ" với giấy đi đường mới, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục để được cấp giấy này.

Từ 8/9, người ra vào vùng 1 ở Hà Nội bắt buộc phải có giấy đi đường mới

Từ 8/9, người ra vào vùng 1 ở Hà Nội bắt buộc phải có giấy đi đường mới

Xã hội

GiadinhNet - Theo Công an TP Hà Nội, bắt đầu từ 6h ngày 08/9, các chốt kiểm soát của Thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố và vùng 1 theo giấy đi đường mới; người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, "ai ở đâu thì ở đó" "người ở vùng nào thì ở vùng đó".

Trước 15/9, 100% người dân trên địa bàn Hà Nội được xét nghiệm sàng lọc, tiêm vaccine mũi 1

Trước 15/9, 100% người dân trên địa bàn Hà Nội được xét nghiệm sàng lọc, tiêm vaccine mũi 1

Y tế

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội vừa hỏa tốc Công điện số 20 về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, trước 12/9, toàn bộ người dân được xét nghiệm sàng lọc. Trước 15/9, toàn bộ người dân được hoàn thành mũi 1.

Chuyên gia nói gì về phương án phân vùng giãn cách, dập dịch của Hà Nội?

Chuyên gia nói gì về phương án phân vùng giãn cách, dập dịch của Hà Nội?

Xã hội

GiadinhNet – Theo chuyên gia Bộ Y tế, việc đưa F0 về 0 trong thời gian ngắn tới là không khả thi, hơn nữa, giãn cách kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, tâm lý người dân và tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố. Do đó, Hà Nội giãn cách theo từng phần, từng vùng, từng khu vực là rất hợp lý ở thời điểm này.

Cấp giấy đi đường nhanh, gọn, Hà Nội đề xuất Bộ Y tế hướng dẫn người tiêm 2 mũi vaccine được phép đi lại

Cấp giấy đi đường nhanh, gọn, Hà Nội đề xuất Bộ Y tế hướng dẫn người tiêm 2 mũi vaccine được phép đi lại

Xã hội

GiadinhNet – Thường trực Thành ủy Hà Nội giao cho Ban Cán sự đảng UBND chỉ đạo Công an Thành phố hướng dẫn, tổ chức cấp giấy đi đường cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đúng quy định, nhanh, gọn, thuận tiện, bảo đảm thực hiện giãn cách triệt để trong “vùng đỏ”.

Sáng 6/9: Hà Nội chống dịch với biện pháp "chưa từng có tiền lệ"; người đã tiêm vaccine sẽ được ra đường ở Bình Dương

Sáng 6/9: Hà Nội chống dịch với biện pháp "chưa từng có tiền lệ"; người đã tiêm vaccine sẽ được ra đường ở Bình Dương

Xã hội

GiadinhNet - Từ sáng nay (6/9), Hà Nội đã thay đổi phương thức phòng, chống dịch với chiến lược được đánh giá là "chưa từng có tiền lệ", tỉnh Bình Dương lên phương án cấp "thẻ xanh" cho người tiêm đủ 2 mũi vaccine và TP.HCM chưa hề có quyết định "sống chung với COVID-19" là những thông tin được nhiều người quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Biện pháp cấp giấy đi đường là việc khó, chưa từng có tiền lệ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Biện pháp cấp giấy đi đường là việc khó, chưa từng có tiền lệ

Xã hội

GiadinhNet - Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, 2 ngày tới chỉ kiểm tra nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Phát hành bộ Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch COVID-19, người dân có thể tìm kiếm các thông tin về dịch bệnh

Phát hành bộ Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch COVID-19, người dân có thể tìm kiếm các thông tin về dịch bệnh

Y tế

GiadinhNet – Truy cập vào đường dẫn https://covid19.mic.gov.vn, người dùng Internet có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến dịch COVID-19 như các dữ liệu về COVID-19, hình ảnh, văn bản, hướng dẫn sử dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch.

Công an TP Hà Nội hướng dẫn chi tiết về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường cho từng đối tượng người dân

Công an TP Hà Nội hướng dẫn chi tiết về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường cho từng đối tượng người dân

Xã hội

GiadinhNet – Sáng 5/9, Công an TP Hà Nội đã có thông báo về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại Vùng 1 theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội phân cấp cho CSGT và công an địa phương trực tiếp cấp giấy đi đường cho người dân

Hà Nội phân cấp cho CSGT và công an địa phương trực tiếp cấp giấy đi đường cho người dân

Xã hội

GiadinhNet – Chiều 4/9, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các vùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Từ ngày mai (5/9), người dân có thể làm thủ tục cấp "Giấy đi đường" mới

Từ ngày mai (5/9), người dân có thể làm thủ tục cấp "Giấy đi đường" mới

Xã hội

GiadinhNet – Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, ngày mai (5/9), dự kiến lượng người đến các điểm cấp giấy đi đường sẽ đông nhưng lực lượng chức năng đã có sự chuẩn bị để sẵn sàng cấp cho đúng đối tượng.

Top