Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giật mình với 'chị Nguyệt', cơn sốt lan truyền trong giới trẻ

Thứ hai, 15:43 02/09/2019 | Sản phẩm - Dịch vụ

Áo phông mặt trăng hay còn gọi là áo “chị Nguyệt” đang gây sốt trên thị trường, được giới trẻ đua nhau đặt mua để diện chơi Tết Trung thu năm nay.

Ăn theo cơn sốt của bộ phim Hàn Quốc có tên Hotel Del Luna (Khách Sạn Ma Quái), lại đúng dịp Tết Trung thu cận kề, shop quần áo online tại Việt Nam đang thi nhau rao bán loại áo “chị Nguyệt” (tên thân mật của nhân vật nữ chính trong phim) hay còn gọi là “áo mặt trăng” để các fan cuồng bộ phim có thể đặt mua diện chơi đêm rằm tháng Tám.

Theo giới thiệu của dân bán quần áo online, chiếc áo phông oversized có hình mặt trăng khuyết siêu to khổng lồ phản quang ở đằng sau lưng và thêm một mặt trăng khuyết thứ 2 ở trước ngực.

Nhìn ban ngày, chiếc áo mặt trăng không có gì đặc biệt, nhưng nếu diện chúng và đi ra đường vào buổi tối, phần mặt trăng khuyết phản quang ở trước ngực và sau lưng áo như phát sáng, nổi bần bật.

Giật mình với chị Nguyệt, cơn sốt lan truyền trong giới trẻ - Ảnh 1.
Ăn theo cơn sốt phim Khách sạn ma quái, áo mặt trang phản quang được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

Cũngchính vì chi tiết phản quang khá hay ho này mà chiếc áo đang gây sốt trên khắp các trang mạng xã hội, được giới trẻ đua nhau đặt mua về để diện chơi đêm rằm tháng Tám.

Theo đó, trên “chợ mạng” áo được rao bán với mức giá từ 70.000-230.000 đồng tuỳ vào chất liệu và xuất xứ. Song, các shop bán quần áo online cho biết, mẫu áo này không có sẵn, khách muốn mua phải đặt trước khoảng 3-4 ngày.

Chị Lê Thuỳ Trang – một đầu mối bán quần áo online ở Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, mới đầu chị chỉ định rao lên facebook của cửa hàng để rủ mọi người gom mua chung với số lượng khoảng 20 chiếc để có thể lấy được với giá sỉ. Bởi chị cũng là fan cuồng bộ phim Khách sạn ma quái, rất thích mặc chiếc áo mặt trăng phản quang này.

Giật mình với chị Nguyệt, cơn sốt lan truyền trong giới trẻ - Ảnh 2.
Mẫu áo này đang là mặt hàng hót dịp Trung Thu, có giá từ 70.000-230.000 đồng/chiếc tuỳ loại và tuỳ xuất xứ
Giật mình với chị Nguyệt, cơn sốt lan truyền trong giới trẻ - Ảnh 3.
Mẫu áo phản quang này mặc vào buổi tối, mặt trăng sẽ sáng bừng khiến giới trẻ thích thú, đua nhau đặt mua để diện chơi đêm trăng rằm

Ai ngờ, các bạn trẻ đặt mua ồ ạt, có bạn còn đặt mua cho cả nhóm hơn chục người mỗi người một chiếc. Thành ra, chị quyết định nhận order mẫu áo này vì cũng sắp tới Tết Trung thu.

“Áo này có 3 màu đen, xanh và trắng. Hiện hàng đã về được 2 lần. Mỗi lần số lượng áo về lên tới gần 200 chiếc”. Chị cho biết, còn khoảng hơn chục ngày nữa đến Tết Trung thu nên mấy ngày nay khách ồ ạt đặt mua áo “chị Nguyệt” để diện chơi đêm rằm tháng Tám.

Anh Nguyễn Văn Tùng – đầu mối bỏ sỉ quần áo ở Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) thừa nhận chiếc áo mặt trăng phản quang đang hot rần rần trên mạng xã hội, được giới trẻ đặt mua rất nhiều.

Mẫu áo này bọn anh nhập từ Quảng Châu (Trung Quốc) về. Giá cả tuỳ vào chất liệu, có loại chỉ 70.000 đồng/chiếc, còn loại chất liệu tốt, mặc mát, mịn giá lên tới 230.000 đồng/chiếc.

Theo anh Tùng, loại áo này đã xuất hiện trên thị trường khoảng 1 tháng nay và càng sát Trung thu lượng khách đặt mua càng nhiều.

“Mẫu áo này, trung bình mỗi tuần tôi nhập về khoảng gần 1.000 chiếc để vừa đổ buôn và vừa bán lẻ”. Anh Tùng cũng cho biết, khách đặt hàng đến đâu anh nhập về đến đó, vì áo đang hot theo bộ phim Khách sạn ma quái. Phim hết, dịp Trung thu cũng qua đi thì hàng sẽ không còn sốt nữa.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 5 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top