Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giật mình vì 8 tuổi đã mắc đái tháo đường tuýp 2

Thứ năm, 11:32 14/11/2013 | Y tế

GiadinhNet – 8 tuổi, cao 141cm nhưng nặng tới 58kg, đây được ghi nhận là người trẻ nhất mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh viện Bạch Mai.

Giật mình vì 8 tuổi đã mắc đái tháo đường tuýp 2 1
PGS.TS Đỗ Trung Quân (ảnh: Võ Thu)
 
Thông tin trên được PGS.TS Đỗ Trung Quân – Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu (Bệnh viện Bạch Mai), Phó Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam chia sẻ với báo chí bên lề Ngày hội Phòng chống bệnh Đái tháo đường năm 2013 tại Hà Nội, sáng 14/11.

Theo đó, bệnh nhi nam này sinh năm 2004, là con duy nhất trong một gia đình khá giả tại Hà Nội. Theo lời kể của BS Quân, khi sinh ra, em cân nặng chỉ 2.9kg. Cậu bé được phát hiện ra bệnh khi bố mẹ thấy em quá béo phì (cao 141cm, nặng 58 kg), đưa đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Qua thăm khám và thực hiện các kỹ thuật đo đường huyết cho thấy, chỉ số đường huyết trước khi ăn của em lên tới 13 mmol/l (cao gấp đôi so với chỉ số bình thường).
Giật mình vì 8 tuổi đã mắc đái tháo đường tuýp 2 2
Ngày càng nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh đái tháo đường (Ảnh: Võ Thu)
 
Sau một thời gian điều trị với chế độ giảm cân và dinh dưỡng hợp lý, lượng đường huyết của em đã trở về mức bình thường.
 
Theo các chuyên gia, bệnh đái tháo đường không còn là bệnh của nhà giàu. Bệnh đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Tình trạng người dưới từ 20-30 tuổi mắc bệnh ngày càng nhiều, tỷ lệ nhiều hơn hẳn so với cách đây 10 năm. Các chuyên gia cho rằng, điều này là do sự thay đổi lối sống trong điều kiện kinh tế đang khá dần lên, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, ít có sự tiết chế trong ăn uống trong khi cường độ vận động thể dục không nhiều, chủ yếu là ngồi và phụ thuộc nhiều vào máy tính, điện thoại, tivi.
 
Giật mình vì 8 tuổi đã mắc đái tháo đường tuýp 2 3 
Trong ngày hội phòng chống bệnh Đái tháo đường, mở cửa tự do và miễn phí cho tất cả mọi người đến tham dự từ ngày 14-16/11 tại Công viên Thống Nhất. Tham dự Ngày hội, mọi người có thể được thử máu miễn phí, đo đường huyết, tư vấn y khoa cho những người có đường huyết cao, hỏi và đáp các bác sĩ chuyên khoa về đái tháo đường, được hướng dẫn cách tập luyện thể dục hợp lý, hiểu rõ công thức chế biến thức ăn lành mạnh. (Kiểm tra đường huyết miễn phí tại Ngày hội. Ảnh: Võ Thu)

Tỷ lệ trẻ em béo phì trong những năm gần đây đang tăng mạnh, đặc biệt ở các thành phố, đô thị lớn, khiến tỷ lệ những người mắc hội chứng chuyển hóa, rối loạn chuyển hóa, mỡ máu nguy cơ bị tiền đái tháo đường rất cao.
Giật mình vì 8 tuổi đã mắc đái tháo đường tuýp 2 4
Tư vấn để có cách phòng chống bệnh đái tháo đường (Ảnh: Võ Thu)
 
Theo khuyến cáo của các chuyên gia, bệnh đái tháo đường có thể phòng chống được, bằng cách thăm khám, sàng lọc phát hiện sớm để có hướng điều trị tích cực, phù hợp. Đặc biệt, cần duy trì chế độ ăn uống, nạp dinh dưỡng hợp lý; song song với việc vận động thể lực đều đặn, mỗi ngày chỉ cần dành từ 30-60 phút để luyện thể dục thể thao là bạn có thể góp phần ngăn ngừa bệnh đái tháo đường “gõ cửa”.
 
Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, tỷ lệ Đái tháo đường ở Việt Nam năm 2013 ở mức 5,7% và số lượng bệnh nhân đang có chiều hướng tăng gấp đôi vào năm 2030. Trên thế giới, số người mắc bệnh đái tháo đường lên tới 371 triệu người.
 
Ngày hội phòng chống bệnh Đái tháo đường do Bộ Y tế, Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp cùng Tập đoàn Dược phẩm Novo Nordisk tổ chức. Chương trình mở cửa tự do và miễn phí cho tất cả mọi người đến tham dự từ ngày 14-16/11 tại Công viên Thống Nhất. Đây là chương trình hưởng ứng Ngày Đái tháo đường thế giới 14/11, tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại Tp HCM từ ngày 3-5/11 vừa qua.
 
Tham dự Ngày hội, mọi người có thể được thử máu miễn phí, đo đường huyết, tư vấn y khoa cho những người có đường huyết cao, hỏi và đáp các bác sĩ chuyên khoa về đái tháo đường, được hướng dẫn cách tập luyện thể dục hợp lý, hiểu rõ công thức chế biến thức ăn lành mạnh.
 
Dự kiến, sáng 28/11 tới, Ban tổ chức sẽ tổ chức một buổi tọa đàm về bệnh đái tháo đường tại Thăng Long Hall – Sffitel Metropole Hotel, 56 Lý Thái Tổ, Hà Nội.
 
Võ Thu
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 17 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top