Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo viên dạy Văn và Thể dục phải dạy... Sinh học

Thứ sáu, 15:42 07/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trước tình trạng thiếu giáo viên dạy môn Sinh học, Trường THCS Diễn Lợi (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã điều động giáo viên Thể dục và giáo viên Văn vào “thế chân”.

Từ giữa năm học 2015 - 2016, hai giáo viên dạy môn Hóa học và Sinh học của Trường trung học cơ sở Diễn Lợi đều xin nghỉ việc khiến giáo viên dạy bộ môn này thiếu vắng. Mặc dù được điều động một giáo viên dạy môn Sinh - Hóa về nhưng không thể đảm nhận hết 28 tiết học/tuần cho cả hai môn học này ở 4 khối lớp của toàn trường.

Trước tình thế này, Trường trung học cơ sở Diễn Lợi đã phân công thầy Cao Cự Nam (giáo viên dạy thể dục) vào dạy môn Sinh học và một giáo viên dạy Toán phụ trách thêm môn Hóa học để đảm bảo tiến độ.

Trường trung học cơ sở Diễn Lợi
Trường trung học cơ sở Diễn Lợi

Mặc dù đã qua lớp tập huấn trước khi vào phụ trách thêm môn Sinh học, tuy nhiên đa số các em học sinh ở trường này đều phản ánh thầy Nam chỉ đến “đứng lớp” cho có.

“Thầy Nam chỉ ghi tên bài học lên bục giảng rồi hướng dẫn chúng em tự ôn tập. Sắp phải thi chuyển cấp rồi nhưng thầy Nam dạy chúng em không hiểu gì nên rất lo lắng”, một em học sinh nói trong lo lắng.

Mới đây, sau khi chuyển công tác, trường này lại phân công một giáo viên dạy môn Văn vào “thế chân” thầy Nam. Tuy nhiên, giáo viên này đã bỏ tiền túi của mình thuê một cựu sinh viên tốt nghiệp ngành Sinh học (Trường ĐH Vinh) về thay mình đảm nhận công việc được trường giao.

Bà Hoàng Thị Sáu cho rằng đây là biện pháp tạm thời khi không có sự lựa chọn nào
Bà Hoàng Thị Sáu cho rằng đây là biện pháp tạm thời khi không có sự lựa chọn nào

Bà Hoàng Thị Sáu - Hiệu phó Trường trung học cơ sở Diễn Lợi thừa nhận việc để giáo viên của trường thuê người ngoài vào dạy thay là sai. Tuy nhiên, do hoàn cảnh nên không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

Theo bà Sáu, trường đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp về tình trạng thừa thiếu giáo viên ở các bộ môn nhưng không được giải quyết. Cả trường có 23 giáo viên đứng lớp nhưng chỉ có một giáo viên dạy Hóa - Sinh nên phải phân công các giáo viên ở bộ môn khác phụ trách thêm.

“Chúng tôi cũng rất lo lắng cho việc học tập của các em học sinh nhưng không còn cách nào khác cả. Hiện tại có 2 giáo viên dạy môn Sinh học thì một người sắp nghỉ sinh, một người cũng đang chờ đi chữa bệnh không biết sau này sẽ phải xoay xở ra sao”, bà Sáu cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Cầu - Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Diễn Châu cho rằng, để xảy ra tình trạng trên là lỗi ở ban giám hiệu nhà trường. Sau khi biết trường thiếu giáo viên dạy môn Sinh học, phòng này đã điều động một giáo viên dạy Sinh về tăng cường nhưng trường này lại không bố trí lịch dạy.

“Chúng tôi đã yêu cầu phía nhà trường không để các giáo viên dạy Văn sang dạy Sinh đồng thời chấm dứt hợp đồng thuê người ngoài vào giảng dạy tại trường này”, ông Cầu cho biết thêm.

Thiên Ân

Thiên Ân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top