Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo viên bạo hành học sinh: Vì đâu nên nỗi?

Thứ năm, 08:30 22/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Cô giáo la mắng học sinh lớp 1 “ngu như bò”, em nào khó ngủ thì bị cô giáo trét son môi… là một trong nhiều sự việc bức xúc trong thời gian gần đây. Điều gì dẫn đến những câu chuyện đau lòng này?

Giáo viên bạo hành vì thiếu kiềm chế

“Mặc dù cho con gái chuyển trường đã 2 năm nhưng mỗi lần nhắc đến trường cũ, con mình vẫn rất hoảng hốt, sợ hãi vì các hình phạt và la mắng của giáo viên ở đó.

Một lần con làm đổ sữa ra sàn, cháu vội vã đứng dậy, lấm lét nhìn mẹ rồi từ từ úp mặt vào tường, co một chân lên và đưa hai tay cao quá đầu.

 

Giáo viên bắt học sinh súc miệng bằng xà phòng vì nói tục Giáo viên bắt học sinh súc miệng bằng xà phòng vì nói tục

Tin tức về việc giáo viên bắt học sinh phải súc miệng bằng xà phòng đã gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua…

 

Con bảo, ở lớp cô Phương toàn phạt con thế. Tôi giật mình, ôm chầm lấy con, thương ứa nước mắt”. Một phụ huynh ở Hà Nội đã gửi thư cho chúng tôi và kể lại. Trong thư, chị cũng bày tỏ sự lo lắng và dằn vặt bởi mãi sau này, chị mới biết để “cứu” con ra khỏi đó.

Câu chuyện trên của một độc giả không phải cá biệt bởi lẽ những ngày gần đây, dư luận tiếp tục sục sôi với những vụ việc đại loại như: Cô giáo la mắng học sinh lớp một "ngu như bò"; buổi trưa em nào khó ngủ thì bị cô giáo trét son môi màu đỏ lên mặt học sinh nam sau đó bắt đứng khoanh tay ở góc lớp để cho các bạn “lêu lêu”…

 


Trường Quốc tế Việt Úc, nơi giáo viên mắng học sinh lớp 1 ngu như bò. Ảnh tư liệu

Trường Quốc tế Việt Úc, nơi giáo viên mắng học sinh lớp 1 "ngu như bò". Ảnh tư liệu

 

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân của những cơn thịnh nộ mà giáo viên trút lên đầu học sinh là do hiện nay giao viên chịu nhiều áp lực. Đó là áp lực về chương trình, thành tích, về lương bổng, về nỗi lo cơm áo gạo tiền… nên nhiều khi thiếu kiềm chế.

Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông cũng như nhiều giáo viên khác đều rất bức xúc.

“Nếu nói học trò hư thì có nhiều nguyên nhân. Đó là do gia đình, nhà trường và xã hội. Nếu đổ lỗi hoàn toàn việc đứa trẻ đó hư, hoặc có hành động chưa đúng là trách nhiệm của nhà trường thì chưa đúng.

Tôi nghĩ, việc giáo viên phạm lỗi với học sinh một phần do lỗi gián tiếp và trực tiếp. Gián tiếp có thể do ngoại cảnh tác động, do công việc căng thẳng, do áp lực… Tuy nhiên, cốt lõi vẫn là trực tiếp bản thân của người giảng dạy.

Nếu giáo viên đó bình tĩnh lắng nghe, hiểu tâm lý các em và mềm mỏng uốn nắn để giảng dạy, xác định được vai trò quan trọng của người giáo viên, thay vì dùng uy quyền để bạo hành thì không có những sự việc đáng tiếc trên đây”, ông chia sẻ.

Chỉ dạy học sinh ngoan nếu “đầu vào” tốt?

Phản ứng về những câu chuyện đau lòng trên, nhiều người đặt câu hỏi: “Liệu sự la mắng, chửi bới có nên tồn tại trong môi trường sư phạm, nhất là với những học trò còn quá nhỏ, tâm lý còn chưa vững vàng”?

Một số phụ huynh và giáo viên cho rằng, phần nửa trách nhiệm thuộc về bố mẹ và cả học sinh. Một giáo viên còn chia sẻ, một số học sinh rất hư, cá biệt, trong giờ học luôn hỗn hào và phá phách khiến giáo viên khó xử. Hầu như mỗi ngày lên lớp, đều là những giờ phải cắn răng chịu đựng của giáo viên.

Tuy nhiên theo ông Ngai, nếu nói học sinh hư do nhiều phía thì đúng. Có thể học sinh đó không được bố mẹ chăm sóc, do gia đình ly tán… Nhưng hành xử của giáo viên khi học sinh có lỗi theo kiểu trên đây thì hoàn toàn sai phương pháp giáo dục.

 


Cô giáo tát học sinh vì không ăn ở Trường mầm non Nụ cười xinh (Hà Nội)

Cô giáo tát học sinh vì không ăn ở Trường mầm non Nụ cười xinh (Hà Nội)

 

“Điều đó không thể chấp nhận được trong nhà trường và giáo viên không thể đổ thừa cho ai. Có thể học sinh ấy hư nhưng các em đi học là để được đào tạo, để được giáo viên giảng dạy tri thức và rèn luyện thành công dân có ích. Vì vậy, “đầu vào” của các em như thế nào không phải nguyên do để giáo viên hành xử bạo lực”, ông Ngai khẳng định.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, PGS. TS Phan Trọng Ngọ (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư Phạm) cho rằng, việc phát hiện kịp thời các trường hợp bạo hành học sinh trong những ngày qua là rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng đây chỉ là một số trường hợp cá biệt, không phải vấn nạn bởi vẫn còn rất nhiều giáo viên tốt, tâm huyết.

“Việc chửi bới học sinh, có thể do áp lực khiến giáo viên đó bột phát. Tuy nhiên, trong phương pháp sư phạm, điều này là hoàn toàn sai và không bao giờ được phép xảy ra. Nhiều giáo viên đổ lỗi do học sinh hư nhưng tôi cho rằng, tại sao cứ yêu cầu phải có chiếc bánh ngon khi có bột tốt? Điều này đồng nghĩa với việc, tôi sẽ chỉ đào tạo được học sinh ngoan khi đầu vào “ngon lành”. Như thế là không thể được”, ông Ngọ khẳng định.

 

Thêm một vụ giáo viên mầm non đánh, tát học sinh vì không ăn ở Hà Nội Thêm một vụ giáo viên mầm non đánh, tát học sinh vì không ăn ở Hà Nội

GiadinhNet - Một vụ giáo viên đánh, tát học sinh gần 17 tháng tuổi vì không ăn ở Hà Nội vừa xảy ra khiến dư luận phẫn nộ.

 

Hạnh Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top