Hà Nội
23°C / 22-25°C
Tại sao không tắm Phật ở nhà?

Tại sao không tắm Phật ở nhà?

GiadinhNet - Năm nay, Đại lễ Vesak 2019 đã diễn ra tắm Phật lớn nhất ở chùa Tam Chúc (Trung tâm Văn hoá Phật giáo Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam). Tại các chùa từ nay tới Rằm tháng tư liên tục diễn ra lễ tắm Phật, thu hút nhiều phật tử, người dân dự lễ. Khi tham dự lễ tắm Phật, cần lưu ý những gì? Tại sao ở nhà không làm lễ tắm Phật?

Bà Yến biến mất sau lùm xùm “thỉnh vong báo oán” ở chùa Ba Vàng

Bà Yến biến mất sau lùm xùm “thỉnh vong báo oán” ở chùa Ba Vàng

Xã hội

GiadinhNet - Lực lượng chức năng khẳng định việc Phật tử Phạm Thị Yến tuyên truyền giảng pháp đang tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây ra những bất bình trong dư luận nhân dân. Đặc biệt, những việc này không có trong danh mục những hoạt động tôn giáo năm 2019 đã được đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Diễn biến bất ngờ vụ nghi vấn “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng

Diễn biến bất ngờ vụ nghi vấn “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng

Xã hội

GiadinhNet - Theo đó, UBND TP. Uông Bí yêu cầu Trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đã đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định việc gọi hồn vi phạm Luật Tín ngưỡng

Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định việc gọi hồn vi phạm Luật Tín ngưỡng

Xã hội

GiadinhNet - Làm việc với cơ quan chức năng TP Uông Bí (Quảng Ninh), trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định, việc cúng tiền khi lễ cúng oan gia trái chủ không phải là do nhà chùa mà là do phật tử tự nguyện cúng dường tam bảo và theo yêu cầu của vong.

Cúng sao không giải được hạn

Cúng sao không giải được hạn

Xã hội

GiadinhNet - Sau Tết Nguyên đán, nhiều người lại tìm đến các chùa, đền, phủ, điện để làm lễ dâng sao giải hạn. Trong khi, việc cúng sao giải hạn là trái với giáo lý nhà Phật, đi ngược với luật nhân - quả nhưng việc cúng lễ vẫn được diễn ra công khai.

Nhiều người dân đồng tình có bỏ được tục đốt vàng mã?

Nhiều người dân đồng tình có bỏ được tục đốt vàng mã?

Xã hội

GiadinhNet - Rất nhiều người dân đồng tình ủng hộ đề xuất bỏ tục đốt vàng mã, nhưng một số ý kiến lại cho rằng, việc bỏ đốt vàng mã khó thực hiện và cũng không nên, bởi đây là phong tục có từ ngàn đời.

Giáo lý nhà Phật không có dâng sao giải hạn

Giáo lý nhà Phật không có dâng sao giải hạn

Xã hội

GiadinhNet - Với tâm lý lo lắng vận hạn xui xẻo khi bị sao xấu chiếu mệnh nên nhiều người có sao La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch... ngay đầu năm đã không tiếc tiền làm lễ dâng sao giải hạn, người không có tiền thì vay mượn để làm lễ. Tuy nhiên, theo giáo lý nhà Phật thì không có việc dâng sao giải hạn. Mọi thành bại của con người là do chính họ.

Cúng sao giải hạn có tránh được tai họa?

Cúng sao giải hạn có tránh được tai họa?

Gia đình

GiadinhNet - Các nhà tu hành cho rằng, dâng sao giải hạn không phải là vấn đề thuộc về tín ngưỡng. Thực tế đây chỉ là hình thức để con người tự an ủi mình, trốn tránh những tai họa do chính mình tự huyễn hoặc.

Vì sao phóng sinh Rằm tháng 7 nên chọn nơi vắng vẻ?

Vì sao phóng sinh Rằm tháng 7 nên chọn nơi vắng vẻ?

Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ Rằm tháng Giêng, nhiều gia đình cũng thường phóng sinh nhân dịp Rằm tháng 7. Giáo lý nhà Phật cho rằng, hành động này có ý nghĩa và mang lại phước báu to lớn nhưng phóng sinh phải biết cách, nếu không sẽ tạo nghiệp sát.

Có nên mất tiền triệu để “cúng sao, giải hạn”?

Có nên mất tiền triệu để “cúng sao, giải hạn”?

Xã hội

GiadinhNet - Đầu năm, tại nhiều chùa chúng tôi bắt gặp cảnh người dân sì sụp khấn vái với hy vọng sao xấu sẽ được hóa giải, dù nghi lễ này không có trong giáo lý nhà Phật...

Vì sao không nên cắt tóc vào đầu năm mới?

Vì sao không nên cắt tóc vào đầu năm mới?

GiadinhNet - "Trước khi năm mới đến cần gội bỏ những thứ còn vấn vương trên người và cắt tóc gọn gàng để đón Xuân cho lòng thanh tịnh", ni sư Diệu Ngân lý giải.

Nhà sư lý giải chuyện gặp “báo ứng” vì trộm cổ vật, đồ thờ

Nhà sư lý giải chuyện gặp “báo ứng” vì trộm cổ vật, đồ thờ

Xã hội

GiadinhNet - Trong dân gian vẫn truyền tụng rằng, chùa chiền vốn là chốn linh thiêng nên việc lấy cắp các hiện vật ở đây đều sẽ gặp "báo ứng". Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, việc trộm cắp vốn là điều cấm kỵ và phạm pháp mà nói theo giáo lý nhà Phật là "gieo nhân nào, gặp quả nấy". Dân gian quen gọi đó là "báo ứng" nhưng thực chất thì đó là hệ quả của việc "quả báo" mà thôi.

Thâm cung bí sử (90 - 12): Đại ca quy y

Thâm cung bí sử (90 - 12): Đại ca quy y

Gia đình

GiadinhNet - Thắng mời tôi đi ăn trưa. Khoảng 3-4 tháng rồi, chúng tôi mới đi ăn với nhau. Thời gian không nhiều nhưng chỉ mấy tháng mà Thắng đã thay đổi đến không ngờ.

Vì sao tình yêu mang tới đau khổ nhiều hơn hạnh phúc?

Vì sao tình yêu mang tới đau khổ nhiều hơn hạnh phúc?

Gia đình

GiadinhNet - Ai cũng mong cầu mình có được hạnh phúc khi đến với một tình yêu nhưng trên thực tế chuyện yêu đương hay quan hệ vợ chồng thường mang lại nhiều đau khổ, cay đắng cho con người. Vì sao vậy?

Hiện tượng Trần Lập và những điều đẹp đẽ để lại thế gian

Hiện tượng Trần Lập và những điều đẹp đẽ để lại thế gian

Giải trí

GiadinhNet - Không phải bỗng dưng mà bạn bè, giới nghệ sĩ và cả những người không quen …yêu thương, trân trọng anh nhiều đến vậy... Đó là cả một hành trình cho và nhận, đến và đi trong cuộc đời của anh

Top