Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét tuyển ĐH, CĐ đợt cuối: Trường “khát” thí sinh

Thứ sáu, 15:09 02/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện vẫn còn hàng chục nghìn chỉ tiêu của các trường ĐH, CĐ chờ thí sinh trong đợt xét tuyển cuối cùng (đợt 4) của kỳ thi năm nay. Tuy nhiên, lãnh đạo một số trường ĐH, CĐ cho biết, sẽ phải chấp nhận một thực tế là có rất nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ĐH, CĐ nhưng không nộp hồ sơ để trúng tuyển.

 

Nhiều thí sinh thận trọng, thậm chí không nộp hồ sơ trong khi các trường ĐH, CĐ vẫn còn hàng chục nghìn chỉ tiêu. 	Ảnh: Q.Anh
Nhiều thí sinh thận trọng, thậm chí không nộp hồ sơ trong khi các trường ĐH, CĐ vẫn còn hàng chục nghìn chỉ tiêu. Ảnh: Q.Anh

 

Còn hàng chục nghìn chỉ tiêu

Tính đến ngày 1/10, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, còn 34 trường (11 trường ĐH và 23 trường CĐ) thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đợt 4 (đợt xét tuyển cuối cùng) với hàng chục nghìn chỉ tiêu. Đáng chú ý, trong danh sách này có trường ĐH công lập có tiếng, ví dụ như ĐH Thông tin liên lạc (Trường Sĩ quan Thông tin, thuộc quân đội) tiếp tục xét tuyển với hệ dân sự: hệ ĐH là 168 chỉ tiêu, hệ CĐ là 243 chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ chỉ ngang điểm sàn của Bộ GD&ĐT với bậc ĐH từ 15,0 điểm và CĐ là 12,0 điểm.

Bên cạnh đó, một số trường ĐH ngoài công lập có thương hiệu nhưng vẫn thiếu rất nhiều chỉ tiêu như: ĐH Kinh doanh và Công nghệ, ĐH dân lập Phương Đông. Ngoài ra, các trường CĐ thì gần như hầu hết chưa tuyển đủ chỉ tiêu, buộc phải thông báo xét tuyển đợt cuối. Cụ thể, Trường CĐ Công nghiệp Nam Định tuyển 1.500 chỉ tiêu cho 16 ngành đào tạo. CĐ Xây dựng công trình đô thị xét 700 chỉ tiêu cho 7 ngành đào tạo...

Các trường ĐH, CĐ xét tuyển đợt cuối gần như lấy điểm nhận hồ sơ rất thấp, chủ yếu chỉ lấy ngang điểm sàn của Bộ GD&ĐT. Tình trạng khan hiếm thí sinh đã buộc các trường không ngừng tung các “khuyến mãi” hấp dẫn để “dụ” thí sinh. Ví dụ, Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An dành 50 suất học bổng trị giá từ 1 - 10 triệu đồng cho các thí sinh nộp hồ sơ sớm, trúng tuyển đạt điểm từ 15,0 đến trên 24,0 điểm. Ngoài ra, còn có các học bổng theo ngành, giảm học phí...

Nhiều trường ĐH, CĐ có nguy cơ đóng cửa?

Theo Bộ GD&ĐT, công tác xét tuyển năm 2015 đã tạo cơ hội bình đẳng cho các vùng miền, nhất là vùng khó khăn. Nâng cao tính cạnh tranh giữa các trường ĐH, CĐ để góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao và hạn chế tiêu cực phát sinh. Việc “thi trước, tuyển sau” năm nay tạo thêm sự tự tin cho những thí sinh học tốt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn vào các trường ĐH “tốp trên”, phù hợp mức điểm đã đạt được. Các trường ĐH, CĐ cũng cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để thu hút học sinh giỏi. Tuy nhiên, do sự gia tăng chỉ tiêu của các trường ĐH đã khiến cho nguồn tuyển ngày càng khan hiếm.

Những năm gần đây, do thí sinh dự tuyển vào trường ngày càng ít đi, khiến Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn (có trụ sở tại TPHCM) luôn trong tình trạng khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ giải thể. Theo Phòng Tuyển sinh nhà trường, lý do của việc thí sinh ngày càng “ngó lơ” các trường CĐ, trung cấp là bởi, hiện xã hội quá coi trọng bằng cấp. Hơn nữa bây giờ vào ĐH quá dễ vì các trường hiện nay có quá nhiều phương án tuyển sinh khiến các trường CĐ, trung cấp hết nguồn tuyển.

Chia sẻ về giai đoạn các trường cạnh tranh quyết liệt, phải nâng cao chất lượng nếu không muốn bị xóa sổ, PGS.TS Nguyễn Văn Nhã - Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Trãi cho biết: “Cứ đà này, tôi cho rằng đến năm 2020, có thể có hàng loạt trường ĐH, CĐ nhiều khả năng bị phá sản. Điều này cho thấy sự bất hợp lý từ nhiều khâu, trong đó có chính sách phát triển, mức học phí, chất lượng đào tạo... Hiện nay, chất lượng “đầu vào” đã thể hiện sự tồn tại như thế nào của các trường. Nếu các trường không có giải pháp hữu hiệu, đáp ứng được yêu cầu xã hội thì sẽ không thể tồn tại”.

Còn PGS.TS Lê Hữu Lập - Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông) lại cho rằng: “Hiện nay đào tạo ra nhiều nhưng thất nghiệp cũng không ít do chất lượng đào tạo thấp, không đáp ứng được nhu cầu xã hội. Cho nên, trường ĐH, CĐ nào không bảo đảm chất lượng đào tạo sẽ không thu hút được thí sinh. Năm nay, thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT cũng có thể đỗ ĐH nhưng nhiều trường vẫn không thể tuyển sinh. Như vậy, đây có thể là giai đoạn phân tầng chất lượng ĐH rõ nét, các trường chất lượng kém sẽ bị đào thải.

 

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2015 các trường ĐH, CĐ xét tuyển gần 650.000 chỉ tiêu, gồm: Hơn 500.000 chỉ tiêu xét tuyển trên cơ sở lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia; hơn 130.000 chỉ tiêu xét tuyển trên cơ sở học bạ THPT. Kết quả hai đợt tuyển sinh đầu tiên, đến ngày 15/9 cho thấy các trường đã xét trúng tuyển gần 555.000 thí sinh, đạt tỷ lệ 85,74% chỉ tiêu (ĐH tuyển được 97,6%, CĐ tuyển được 63,21% chỉ tiêu).

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top