Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xây nhà ăn cho hai trường dân tộc bán trú ở Lào Cai

Chủ nhật, 19:23 24/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là hai ngôi trường nằm ở xã vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà, Lào Cai. Do điều kiện khó khăn, đường xá xa xôi nên hành trình tìm con chữ của con em đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn lắm gian truân.

Tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học số 2 và Trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố, hầu hết khu vực nhà bếp đều tồi tàn, xây dựng theo kiểu tạm bợ. Cứ đến mùa mưa lũ, nước ngập không thể nấu nướng được, cả giáo viên và học sinh đều phải ăn lương thực dự trữ sẵn để cầm cự qua ngày.


100% học sinh trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố số 2 là người dân tộc Mông. Ảnh: C.T

100% học sinh trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố số 2 là người dân tộc Mông. Ảnh: C.T

Thầy Dương Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố số 2 tâm sự: “Trước đây, các thầy cô giáo phải vào tận bản vận động trẻ em đến trường. Từ các bản làng, các em phải đi bộ gần 20km để đến trường học. Vì là địa bàn vùng sâu vùng xa nên chúng tôi đều phải dựng bếp tạm bợ, dụng cụ chắp vá, sơ sài… nhằm giải quyết nhu cầu nấu nướng trước mắt cho các em học bán trú”.

Còn theo thầy Phạm Trung Thành - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố, hiện nay nhà trường cũng chưa có kinh phí để hợp đồng thuê nhân viên cấp dưỡng, phục vụ nấu ăn bán trú cho học sinh. Mọi công việc đều dồn lên đôi vai của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Ngày ngày, ngoài việc tập trung giảng dạy trên lớp, cán bộ, giáo viên còn tranh thủ thời gian, công sức để chăm lo đời sống cho học sinh.


Tâm trạng hồi hộp của nhiều bậc phụ huynh khi biết tin hai trường dân tộc bán trú trong xã sắp được xây dựng nhà ăn, bếp ăn. Ảnh: C.T

Tâm trạng hồi hộp của nhiều bậc phụ huynh khi biết tin hai trường dân tộc bán trú trong xã sắp được xây dựng nhà ăn, bếp ăn. Ảnh: C.T

Nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với giáo viên và học sinh ở vùng cao, ngày 23/7, báo Đời sống & Pháp luật cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ăn, bếp ăn cho trường PTDTBT Tiểu học số 2 và trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố (xã Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai).

Được biết, nhà ăn, bếp ăn từ thiện được xây dựng tại trường tiểu học dân tộc, trung học dân tộc bán trú Hoàng Thu Phố số 2 có tổng trị giá hơn 170 triệu đồng. Số tiền này do hai nhà tài trợ là trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji.


Đại diện đơn vị tổ chức, các nhà tài trợ tham dự lễ khởi công nhà ăn, bếp ăn. Ảnh: C.T

Đại diện đơn vị tổ chức, các nhà tài trợ tham dự lễ khởi công nhà ăn, bếp ăn. Ảnh: C.T

Phát biểu tại lễ khởi công, PGS.TS Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội chia sẻ: “Mặc dù số tiền tài trợ xây dựng nhà ăn, bếp ăn không nhiều nhưng đó là tấm lòng của ban tổ chức và các nhà tài trợ dành cho trẻ em vùng cao. Các em học sinh đang ngồi đây là những mầm mon, thế hệ tương lai của đất nước. Tôi tin rằng công trình ý nghĩa này sẽ góp phần tiếp lửa cho các thầy cô giáo bám bản, bám trường cũng như các em học sinh dân tộc miền núi có thêm điều kiện bám trường, học con chữ”.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 29 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 37 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 37 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top