Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thu “khủng” ở THCS Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng): Tiền quỹ phụ huynh cũng giao thủ quỹ trường quản

Chủ nhật, 14:02 10/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trong các khoản thu năm học 2017-2018 của trường THCS Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng), nhiều khoản thu phụ huynh quản lý lại do thủ quỹ nhà trường nắm giữ, gây bất bình trong dư luận.

Thừa nhận trường THCS Minh Tân đã làm không đúng, chưa chuẩn về trình tự thủ tục, đặc biệt phớt lờ nguyên tắc Điều lệ hoạt động của Hội CMHS nhà trường, ông Nguyễn Hữu Đạt - Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân đã giải thích như sau:

Về một số khoản thu chồng chéo lập lờ như quỹ khuyến học với quỹ Hội, sửa chữa nhà trường, quỹ báo đội với quỹ đồng hành…, ông Đạt cho rằng đây là lỗi của giáo viên đã viết không tách bạch, rõ ràng gây ra hiểu lầm.


Ông Nguyễn Hữu Đạt giải thích về các khoản thu và việc giữ quỹ không đúng của nhà trường. Ảnh: VT

Ông Nguyễn Hữu Đạt giải thích về các khoản thu và việc giữ quỹ không đúng của nhà trường. Ảnh: VT

Các khoản ghi trên bảng được chụp lại, có nhiều khoản do các thầy gom vào, chứ không phải do nhà trường thu. Ví dụ những khoản đóng góp quỹ Hội do Hội CMHS thu (200 ngàn đồng/năm), quỹ đồng hành đến trường (45 ngàn đồng/năm), quỹ báo đội, quỹ lớp… là các khoản đóng góp từ cha mẹ học sinh các lớp. Ông Đạt một mực khẳng định, mấy khoản này không nộp về nhà trường nhưng giao thủ quỹ nhà trường giữ, trừ quỹ lớp(?).

Phóng viên hỏi: Vì sao các khoản thu này không phải nộp về trường mà thủ quỹ nhà trường giữ? Ông Đạt chống chế: Để tránh những rủi ro mất mát, thất lạc trong tiền bạc nên cứ giao thủ quỹ nhà trường cho yên tâm.


UBND huyện Thủy Nguyên sớm xem xét kỷ luật

UBND huyện Thủy Nguyên sớm xem xét kỷ luật

Về số tiền đóng 300 ngàn đồng cho môn Kỹ năng sống, ông Đạt phân trần: Thực ra chỉ có 200 ngàn thôi. Do đợt học kỹ năng trong hè chưa thu được nên giờ nhà trường mới triển khai thu trả cho trung tâm đào tạo. Tuy nhiên, theo tài liệu phóng viên có được, trường THCS Minh Tân đã thanh toán tiền học kỹ năng sống trong hè cho 329 học sinh với số tiền 160.000 đồng/học sinh. Một số phụ huynh cũng xác nhận, tiền học KNS trong hè đã nộp đầy đủ.

Ngày 9/9, trả lời báo chí về sự việc xảy ra tại trường THCS Minh Tân xung quanh việc lạm thu, thu trái quy định…, ông Nguyễn Ngọc Hương - PCT UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết: UBND huyện chắc chắn xem xét và sớm đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm đối với ông Nguyễn Hữu Đạt - hiệu trưởng nhà trường. Đồng thời, tới đây, huyện sẽ họp bàn thống nhất lại các khoản thu, tránh gây áp lực tài chính cho phụ huynh học sinh trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bản nội dung các khoản thu đầu năm lên tới 9.2 triệu đồng được cho là của trường THCS Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) khiến dư luận bất bình. Trước sự việc trên, phía nhà trường và lãnh đạo phòng giáo dục huyện Thủy Nguyên đã khẳng định nội dung các khoản thu trên không phải của trường THCS Minh Tân vì trường này chưa họp phụ huynh.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top