Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giáo viên Tiếng Anh thóa mạ học viên: Tầm thường hóa vai trò của người thầy

Thứ ba, 15:00 08/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Xung quanh vụ việc một giáo viên dạy Tiếng Anh của Trung tâm Ngoại ngữ MST English (Hà Nội) thóa mạ học viên, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS tâm lý Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa các khoa học giáo dục (Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội) để hiểu hơn về thực trạng này.


Màn “đấu khẩu” giữa giáo viên của Trung tâm Ngoại ngữ gây bất bình dư luận (ảnh cắt từ clip).

Màn “đấu khẩu” giữa giáo viên của Trung tâm Ngoại ngữ gây bất bình dư luận (ảnh cắt từ clip).

Nhiều người không xứng đáng làm giáo viên

Vừa qua, cộng đồng mạng chia sẻ một video clip ghi lại những lời thóa mạ tục tĩu của nữ giáo viên thuộc Trung tâm Ngoại ngữ MST English với học viên. Ông đánh giá thế nào về vụ việc này?

- Rõ ràng, chúng ta thấy đây không phải là hiện tượng cá biệt. Những sự việc liên quan đến mối quan hệ thầy trò liên tiếp xảy ra trong thời gian qua cho thấy, đây là một vấn đề nghiêm trọng cần phải được xem xét một cách nghiêm túc và có những giải pháp triệt để. Những sự kiện đau buồn này xảy ra có thể do uy tín, vị thế truyền dạy tri thức của người thầy trong xã hội suy giảm dưới tác động của cách mạng công nghệ; quan hệ thầy trò trở nên xa cách.

Hơn nữa thực tế cũng cho thấy, nhiều người cứ đi dạy một cái gì đó thì tự nhận mình là “thầy”, mặc dù không được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm hay rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo. Thậm chí, bản thân họ cũng không coi trọng hình ảnh của nhà giáo (như giáo viên của Trung tâm Tiếng Anh MST). Điều này tạo ra có những người “thầy không ra thầy” càng gây ảnh hưởng xấu đến danh xưng “nhà giáo” nói chung.

Dù dạy ở Trung tâm Ngoại ngữ tư nhân cũng được coi là giáo viên, nhưng lại thóa mạ học viên ngay trong phòng học. Người như vậy có xứng đáng với vai trò của người thầy?

- Tôi nghĩ rằng, đã xưng danh là nhà giáo thì phải có phong cách hành xử nhà giáo và phải chịu sự phán xét của xã hội về vai trò này. Giống như một người khi đã trở thành Hoa hậu thì mọi hành vi ứng xử của cô ấy phải theo một chuẩn mực của người đại diện cho sắc đẹp và thiện tâm, không thể cư xử buông tuồng như thói quen trước đây được. Do vậy, anh không thể nói “chơi theo luật của tôi” được. Cộng đồng sẽ phán xét anh theo luật của cộng đồng gắn với danh xưng nhà giáo của anh.

Với tiếp cận như vậy, tôi cho rằng hành vi của cô giáo đã vô tình làm xấu hình ảnh của người giáo viên trong tâm khảm của công chúng. Dù muốn hay không thì hậu quả nhãn tiền đã thấy là hành vi này không chỉ gây hại cho cá nhân, cho Trung tâm mà nghiêm trọng hơn gây ảnh hưởng đến uy tín của những người dạy học nói chung.

Cần xử lý nghiêm để răn đe


TS Tâm lý Trần Thành Nam.

TS Tâm lý Trần Thành Nam.

Ông có nói về hình ảnh nhà giáo, vậy nhà giáo cũng như người truyền thụ kiến thức, văn hóa cần có những phẩm chất gì?

- Theo tôi, mọi cá nhân khi đã giữ vai trò giáo viên, bắt buộc phải giữ những chuẩn mực hành xử mô phạm của nhà giáo, từ trang phục phải phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục đến ngôn ngữ với người học phải chuẩn mực, trong sáng, tôn trọng, khiêm tốn.

Nhà giáo là người không được phát ngôn xúc phạm, khiêu khích gây tổn thương hoặc tăng mâu thuẫn, hay hành vi ứng xử phải gương mẫu, trách nhiệm, công bằng, trung thực và thân thiện. Những hành vi đi ngược lại những chuẩn mực này cần được điều chỉnh.

Trở lại với sự việc cô giáo thóa mạ học viên, Trung tâm tự ý đưa ra quy định bắt học viên nộp tiền phạt nếu vi phạm “quy định riêng”. Điều này có đúng với quy định hiện nay?

- Tôi nghĩ, hiện chúng ta có 2 cách tiếp cận về quy định nộp tiền phạt. Một là, các Trung tâm chỉ được phép thu tiền phạt theo nội dung và các mức đã được văn bản pháp luật quy định. Hai là, được làm những gì pháp luật không cấm. Tôi nghĩ, giáo viên và Trung tâm đang tiếp cận sử dụng phạt tiền theo cách thứ hai. Tuy nhiên, cá nhân tôi không ủng hộ việc thi hành kỷ luật học sinh, học viên bằng tiền phạt. Vì nó làm tầm thường hóa vai trò của người thầy, vô hình chung dạy cho người học biết lỗi nào cũng có thể xí xóa được bằng tiền.

Tiếp đến là gây ra những phiền nhiễu và khó khăn cho người học. Có những người không đủ khả năng tài chính, phải lệ thuộc vào gia đình để chi trả thì sẽ phải tìm cách xoay tiền kể cả những việc không đúng đắn. Việc phạt tiền quá mức sẽ làm cho người học cảm thấy việc bị đối xử bất công, coi thường người học dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát. Vì thế, với các Trung tâm, cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục, tôi cho rằng cần có chế tài yêu cầu họ chỉ được thu những khoản pháp luật quy định và cho phép.

Trước đây, đã từng xảy ra vụ việc cô giáo “cung bọ cạp” xúc phạm nặng nề học viên. Theo ông, cần làm gì để hạn chế tình trạng này?

- Qua những câu chuyện như này, có lẽ dư luận xã hội hơi đổ oan cho người giáo viên. Nếu dư luận xã hội nhìn nhận người dạy ở Trung tâm Tiếng Anh này đơn giản chỉ là “huấn luyện viên ngôn ngữ Anh” thay vì “cô giáo” thì đã không có những phán xét khái quát hóa quá mức. Tôi cũng cho rằng, để hạn chế tình trạng này cần tuyên truyền giáo dục về hành vi ứng xử có văn hóa trong các bối cảnh xã hội nói chung, vì suy cho cùng đây là lỗi kỹ năng giao tiếp ứng xử giữa người với người. Cần hướng dẫn kỹ năng quản lý cơn tức giận cho những người làm việc trong môi trường áp lực cao để có năng lực làm nguôi trước điểm sôi cảm xúc, mất tự chủ hành vi.

Cũng cần có những biện pháp tuyên truyền giáo dục cộng đồng tham gia mạng xã hội một cách có trách nhiệm. Những hành động quay lén, post lên mạng những đoạn clip với mục tiêu vị kỷ, không trong sáng, chỉ vì câu like, câu view cũng nên được cộng đồng tỏ rõ thái độ phản đối.

Xin cảm ơn TS về cuộc trao đổi này!

Một đoạn video clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh cãi nhau giữa cô giáo của Trung tâm Ngoại ngữ MST English và nam học viên khiến dư luận phẫn nộ. Khi bị nam học viên từ chối đóng phạt, cô giáo gọi học viên là "con lợn", "thằng cù nhầy", "thằng mặt người óc lợn" và nhiều ngôn từ tục tĩu khác. Trước mặt cả lớp, cô giáo khẳng định "không cần tư cách giáo viên giẻ rách" và yêu cầu học viên tuân thủ quy định riêng như đã ký cam kết trước khi bắt đầu khóa học.

Trung tâm Ngoại ngữ MST English hoạt động “chui”

Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí về vụ việc một giáo viên Tiếng Anh tại Trung tâm MST English thóa mạ học viên, Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố (Phòng PA83), Ban Kiểm tra liên ngành và an ninh của các quận Hai Bà Trưng, Hà Đông và Bắc Từ Liêm xác minh, kiểm tra tại 3 cơ sở của MST English (công khai trên website của Trung tâm này).

Theo kết quả kiểm tra, Trung tâm MST English thuộc Công ty Cổ phần hệ thống giáo dục MST, thành lập ngày 17/6/2016, trụ sở chính tại địa chỉ nhà số 3, ngõ 1, đường Cầu Vồng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (theo thông tin trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Trung tâm này có 3 địa điểm tổ chức đào tạo công khai trên website: Cơ sở tại tầng 4, 170 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng; Cơ sở tại tầng 3, toà B, 197 Trần Phú, quận Hà Đông; Cơ sở tại Green Stars 234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm. Kết quả kiểm tra, xác minh bước đầu: Cả 3 cơ sở đào tạo công khai của Trung tâm MST English chưa đăng ký hoạt động đào tạo ngoại ngữ tại Sở GD&ĐT Hà Nội theo quy định. Vì vậy, hoạt động của Trung tâm MST English là vi phạm các quy định hiện hành.

Thời gian qua, Trung tâm MST English hoạt động chủ yếu theo hình thức cung cấp dịch vụ hỗ trợ học tập thông qua tài khoản Facebook cá nhân. Địa điểm hoạt động của cả 3 cơ sở này đều đặt tại các nơi khuất, ở khu vực sâu của toà nhà, diện tích nhỏ theo quy mô văn phòng; không có biển hiệu của doanh nghiệp, “MST English” không đúng quy định về đặt tên đối với Trung tâm Ngoại ngữ, dễ gây nhầm lẫn như logo sản phẩm.

Sở GD&ĐT Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành thành phố tiếp tục kiểm tra, đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. T.Hằng

Quang Huy (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 25 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top