Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô giáo bị bắt quỳ xin lỗi phụ huynh: Cần xét trách nhiệm của hiệu trưởng?

Thứ năm, 07:30 08/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Theo luật sư Trần thu Nam (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), ngoài việc lên án, xem xét hành vi phụ huynh gây áp lực khiến cô giáo phải quỳ gối xin lỗi, cần phải xem xét kỷ luật hiệu trưởng đã để xảy ra sự việc mà không có biện pháp can ngăn kịp thời.

Liên quan tới chuyện cô giáo B.T.T.N, giáo viên lớp 4/3, Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh gây bức xúc dư luận, chiều 7/3, chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, luật sư Trần thu Nam (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, suốt mấy ngày qua khi đọc báo mạng, ông thấy buồn và bất bình nhất với sự việc này.

Theo luật sư Nam, sự việc cho thấy các chuẩn mực đạo đức bị phá vỡ, việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình không đạt được, các bên đều bị tổn thương. Việc cô giáo phạt học sinh, bắt các em quỳ là đáng trách, nhưng ở đây đáng trách ít. Cần nhắc nhở cô giáo vì đã áp dụng hình thức phạt học sinh quá mức mà thôi.

Còn việc một số phụ huynh kéo đến trường, gây áp lực cho cô giáo phải quỳ xin lỗi, theo luật sư Nam, là hành vi đe dọa. Kể cả không đe dọa trực tiếp bằng lời nói hay hành động, nhưng bằng thái độ, lực lượng phụ huynh kéo đến trường đông thì cũng có mang tính chất đe dọa làm giáo viên lo sợ bị mất việc, bị kỷ luật.


Luật sư Trần Thu Nam - Đoàn Luật sư Hà Nội. Ảnh: Q.A

Luật sư Trần Thu Nam - Đoàn Luật sư Hà Nội. Ảnh: Q.A

Vấn đề ở đây liên quan đến danh dự của nhà giáo, tại sao giáo viên phải quỳ?

"Khi học sinh bị phạt bắt quỳ trên lớp học, nếu vụ việc này được giải quyết một cách đơn giản là gia đình các học sinh bị cô giáo bắt phạt quỳ đến góp ý trực tiếp với cô giáo, với ban giám hiệu nhà trường để có hình thức phối kêt hợp trong việc dạy học sinh là tốt nhất.

Sự việc này mức độ thấp nhất có thể xử phạt vi phạm hành chính đối với phụ huynh kéo đông người đến gây áp lực cho cô giáo và ban giám hiệu. Nếu không vì áp lực mà các phụ huynh gây lên thì cô giáo không thể dễ dàng quỳ gối như thế” – luật sư Trần Thu Nam phân tích.

Ở một góc độ khác, theo luật sư Nam, cần làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng trường học - nơi xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên. Bởi, người đứng đầu tổ chức phải có trách nhiệm giải quyết các sự việc nghiêm trọng xảy trong tổ chức của mình một cách dứt điểm, khách quan và nhanh chóng. Tiếp đến là người đứng đầu tổ chức phải có nghĩa vụ bảo vệ các thành viên của mình trước những đe doạ, xâm hại từ các đối tượng khác.

Trong vụ việc này, khi các phụ huynh yêu cầu cô giáo phải quỳ, đáng lẽ hiệu trưởng phải lên tiếng bảo vệ cô giáo không bị xúc phạm, sỉ nhục. Tiếp đến, hiệu trưởng phải có nghĩa vụ giải quyết dứt điểm, nhưng trên một số tờ báo đưa tin vị hiệu trưởng đã bỏ đi để mặc sự việc xảy ra.

Nếu tôi là một nhà giáo trong ngôi trường đó, tôi sẽ vận động các thầy cô giáo khác lên tiếng để bảo vệ đồng nghiệp của mình bằng cách như: Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét hành vi của các phụ huynh bắt ép cô giáo phải quỳ có cấu thành tội phạm hay không? Đồng thời đề nghị cơ quan chủ quản (Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT) lên tiếng bảo vệ danh dự của nhà giáo” - luật sư Trần Thu Nam đưa ra kiến nghị.

Giáo viên quỳ gối xin lỗi: Bộ GD&ĐT yêu cầu bảo vệ danh dự nhà giáo Giáo viên quỳ gối xin lỗi: Bộ GD&ĐT yêu cầu bảo vệ danh dự nhà giáo

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có công văn gửi Chủ tỉnh UBND tỉnh Long An đề nghị nâng cao các biện pháp bảo vệ danh dự, uy tín nhà giáo sau sự việc một giáo viên phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh.

Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top