Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vinschool gây quỹ thành công 3,7 tỷ đồng xây trường cho trẻ em nghèo

Thứ năm, 10:37 12/04/2018 | Xã hội

Lần thứ ba được tổ chức tại Hà Nội và lần đầu tiên được tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh, Giải chạy vì giáo dục EDURUN 2018 do Hệ thống Giáo dục Vinschool khởi xướng đã thu hút hơn 21.000 người tham dự. Với 150.000 đồng đóng góp từ mỗi tấm lòng thiện nguyện cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ, EDURUN 2018 đã gây quỹ thành công 3,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để xây dựng lớp học cho các trẻ em nghèo ở những vùng sâu, vùng xa.

EDURUN là hoạt động cộng đồng thu hút được lượng người ủng hộ ấn tượng. Bên cạnh ý nghĩa thiện nguyện, những tấm lòng nhân ái đã cùng nhau truyền đi thông điệp về ý thức giữ gìn sức khoẻ và giá trị của lòng yêu thương. Đây cũng là dịp để gắn kết gia đình khi bố mẹ, ông bà, con cháu bên nhau cùng làm những điều ý nghĩa, đóng góp cho cộng đồng.


Được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 01/04 và tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 08/04, ở mỗi nơi EDURUN đều mang đến một không khí vô cùng sôi nổi và hào hứng.

Được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 01/04 và tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 08/04, ở mỗi nơi EDURUN đều mang đến một không khí vô cùng sôi nổi và hào hứng.


Với mục đích thiết thực và ý nghĩa, Giải chạy EDURUN 2018 đã thu hút sự tham gia của rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như NSƯT. Xuân Bắc, Ca sĩ Văn Mai Hương, MC Diệp Chi, Diễn viên Mạnh Trường, Kiện tướng Dancesport Khánh Thi, Á Hậu Huyền My, Diễn viên Lã Thanh Huyền, Siêu mẫu Xuân Lan, BTV Thuý Hằng, Diễn viên Minh Hương, NSƯT. Đức Hùng, Ca sỹ Ngọc Khuê vv…

Với mục đích thiết thực và ý nghĩa, Giải chạy EDURUN 2018 đã thu hút sự tham gia của rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như NSƯT. Xuân Bắc, Ca sĩ Văn Mai Hương, MC Diệp Chi, Diễn viên Mạnh Trường, Kiện tướng Dancesport Khánh Thi, Á Hậu Huyền My, Diễn viên Lã Thanh Huyền, Siêu mẫu Xuân Lan, BTV Thuý Hằng, Diễn viên Minh Hương, NSƯT. Đức Hùng, Ca sỹ Ngọc Khuê vv…

Sự góp mặt của các Đại sứ đã mang đến cho chương trình một không khí vô cùng hào hứng. Không chỉ truyền cảm hứng cho những người tham dự, các nghệ sỹ đã tình nguyện trở thành Đại sứ của chương trình, góp phần tích cực lan tỏa thông điệp vì cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục.
Sự góp mặt của các Đại sứ đã mang đến cho chương trình một không khí vô cùng hào hứng. Không chỉ truyền cảm hứng cho những người tham dự, các nghệ sỹ đã tình nguyện trở thành Đại sứ của chương trình, góp phần tích cực lan tỏa thông điệp vì cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục.

Diễn viên Mạnh Trường hai năm liên tiếp tham dự EDURUN với vai trò Đại sứ, anh và con gái đã có một buổi sáng chủ nhật vô cùng đáng nhớ: Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Đây là một giải chạy vô cùng ý nghĩa, đặc biệt hơn khi có gia đình cùng tham gia. Qua chương trình này, các con cũng cảm nhận được ý nghĩa từ những việc làm rất nhỏ bé của mình, đó sẽ là nền tảng giúp các con nhận thức được bài học về tình yêu thương, lòng nhân ái!
Diễn viên Mạnh Trường hai năm liên tiếp tham dự EDURUN với vai trò Đại sứ, anh và con gái đã có một buổi sáng chủ nhật vô cùng đáng nhớ: "Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Đây là một giải chạy vô cùng ý nghĩa, đặc biệt hơn khi có gia đình cùng tham gia. Qua chương trình này, các con cũng cảm nhận được ý nghĩa từ những việc làm rất nhỏ bé của mình, đó sẽ là nền tảng giúp các con nhận thức được bài học về tình yêu thương, lòng nhân ái!"

Tại Tp. Hồ Chí Minh, trong chiều ngày 8/4, hai cầu thủ U23 Việt Nam là Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng và các nghệ sĩ khác đã hòa vào không khí của Edurun với Phụ huynh và học sinh Vinschool Central Park. Vốn trưởng thành từ Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF (thuộc Tập đoàn Vingroup), sự xuất hiện của 2 tuyển thủ U23 nhanh chóng truyền tới những người tham dự nguồn năng lượng tích cực. (Chọn 1 trong 03 ảnh trên).
Tại Tp. Hồ Chí Minh, trong chiều ngày 8/4, hai cầu thủ U23 Việt Nam là Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng và các nghệ sĩ khác đã hòa vào không khí của Edurun với Phụ huynh và học sinh Vinschool Central Park. Vốn trưởng thành từ Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF (thuộc Tập đoàn Vingroup), sự xuất hiện của 2 tuyển thủ U23 nhanh chóng truyền tới những người tham dự nguồn năng lượng tích cực. (Chọn 1 trong 03 ảnh trên).
Không chỉ trở thành một sự kiện vì cộng đồng, Edurun còn là dịp để gia đình cùng gắn kết tình cảm.
Không chỉ trở thành một sự kiện vì cộng đồng, Edurun còn là dịp để gia đình cùng gắn kết tình cảm.
Không mang tính chất của một giải chạy thông thường, đích đến của EDURUN chính là lòng nhân ái, sự yêu thương và sẻ chia.
Không mang tính chất của một giải chạy thông thường, đích đến của EDURUN chính là lòng nhân ái, sự yêu thương và sẻ chia.
Giải chạy EDURUN là cơ hội để các Vinsers được trực tiếp tham gia công tác tổ chức, rèn luyện những phẩm chất, giá trị cốt lõi mà Vinschool hướng tới hình thành cho mỗi học sinh.
Giải chạy EDURUN là cơ hội để các Vinsers được trực tiếp tham gia công tác tổ chức, rèn luyện những phẩm chất, giá trị cốt lõi mà Vinschool hướng tới hình thành cho mỗi học sinh.
Thông qua chương trình, các em học sinh hiểu rằng “Quan tâm” không chỉ là một giá trị cốt lõi mang tính khẩu hiệu. Bằng những hành động cụ thể, các em đang góp phần lan toả những điều tốt đẹp trong cộng đồng.
Thông qua chương trình, các em học sinh hiểu rằng “Quan tâm” không chỉ là một giá trị cốt lõi mang tính khẩu hiệu. Bằng những hành động cụ thể, các em đang góp phần lan toả những điều tốt đẹp trong cộng đồng.
Các bạn học sinh đã vô cùng chủ động trong việc thực thi nhiều nhiệm vụ trong giải chạy. Ngoài việc đóng vai trò tích cực tại quầy soát vé, giữ gìn trật tự và hướng dẫn thông tin cho người tham gia. Ở mọi cung đường đều có học sinh Vinschool chịu trách nhiệm cổ vũ tinh thần và phát nước uống.
Các bạn học sinh đã vô cùng chủ động trong việc thực thi nhiều nhiệm vụ trong giải chạy. Ngoài việc đóng vai trò tích cực tại quầy soát vé, giữ gìn trật tự và hướng dẫn thông tin cho người tham gia. Ở mọi cung đường đều có học sinh Vinschool chịu trách nhiệm cổ vũ tinh thần và phát nước uống.

Một hành động nhỏ, ý nghĩa lớn đã khiến cho ngày chủ nhật trở nên đáng nhớ. Giải chạy EDURUN đã ghi dấu ấn về một hoạt động thiện nguyện thực sự ý nghĩa. Những trường, lớp khang trang được xây dựng từ nguồn ủng hộ tại EDURUN sẽ là những công trình bền vững và góp phần tiếp bước các em nhỏ đến trường.

EDURUN là Giải chạy vì giáo dục được tổ chức bởi Hệ thống Giáo dục Vinschool. Bằng nguồn ngân sách huy động được từ EDURUN, tháng 2 năm 2016, công trình 5 phòng học khang trang thay thế cho các lớp học được dựng lên từ nhà tranh, vách đất đã được khánh thành và dành tặng cho học sinh trường THCS Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Cũng từ nguồn ngân sách của EDURUN, tháng 9 năm 2017, 10 phòng học mới đã được hoàn thành tại ba điểm trường Ro Ró, Ba Ngày và Trầm thuộc huyện Dakrong, tỉnh Quảng Trị trong niềm hân hoan của các em học sinh trước thềm năm học mới.

Năm 2018, với tổng số 3,7 tỷ đồng quyên góp được từ EDURUN tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, Vinschool sẽ tiếp tục tìm các địa chỉ đỏ cần hỗ trợ ở các vùng sâu, vùng xa để xây trường lớp cho trẻ em nghèo, mang đến cho các em điều kiện học tập tốt hơn.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 21 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 37 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top