Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao ngày mai học sinh tỉnh Quảng Ninh lại không được nghỉ học?

Chủ nhật, 16:34 16/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Do cơn bão Mangkhut không đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ninh và đảm bảo cho các cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch ...nên sở GD&ĐT tỉnh đề nghị không cho học sinh nghỉ học ngày 17/9.

Siêu bão Mangkhut: Ngày mai, học sinh tỉnh Quảng Ninh được nghỉ học Siêu bão Mangkhut: Ngày mai, học sinh tỉnh Quảng Ninh được nghỉ học

GiadinhNet - Ngày 17/9 (thứ Hai), học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh được nghỉ học, hoãn thực hiện các hoạt động theo kế hoạch....

Như Báo Gia đình đã thông tin, hôm qua 15/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn số 2411/SGDĐT-VP do Giám đốc sở Vũ Liên Oanh ký về việc chủ động phòng chống siêu bão Mangkhut.

Nội dung công văn ghi rõ: ngày 17/9 (thứ Hai), cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh nghỉ học, hoãn thực hiện các hoạt động theo kế hoạch để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản và tập trung phòng chống bão.

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 15/9 về chủ động phòng chống siêu bão Mangkhut. Ảnh: Đ.Tùy

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 15/9 về chủ động phòng chống siêu bão Mangkhut. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với các ngày tiếp theo, Trưởng phòng GD&ĐT, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở chủ động xem xét giải quyết cho học sinh nghỉ học, hoãn các hoạt động hội họp khi trên địa bàn có mưa to, gió lớn hoặc cán bộ, giáo viên, học sinh phải đi qua vùng đang hoặc có nguy cơ lũ quét, ngập lụt, sạt lở, trơn trượt nguy hiểm.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thông báo cụ thể, chi tiết, đầy đủ đến cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh biết về việc nghỉ học, hoãn tổ chức các hoạt động…

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, Sở này lại ban hành Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc không cho học sinh nghỉ học ngày 17/9 trên phạm vi toàn tỉnh.

Lý do được đưa ra như sau: Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày 16/9, cơn bão số 6 (Mangkhut) không đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên hoàn lưu phía Nam của cơn bão sẽ gây ra gió mạnh, mưa to ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa phương thuộc khu vực miền Đông của tỉnh.

Theo Thông báo này, ngày mai học sinh tỉnh Quảng Ninh vẫn đến trường học bình thường. Ảnh: TL

Theo Thông báo này, ngày mai học sinh tỉnh Quảng Ninh vẫn đến trường học bình thường. Ảnh: TL

Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 6, đồng thời đảm bảo cho các cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch thời gian năm học phù hợp với điều kiện thời tiết, sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị không cho học sinh nghỉ học ngày 17/9 trên phạm vi toàn tỉnh;

Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa bão cụ thể trên từng địa bàn để tiếp tục chủ động việc quyết định cho học sinh đi học hoặc nghỉ học, thông báo đến cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh biết để thực hiện.

Trường hợp học sinh đến trường muộn hoặc nghỉ học ngày 17/9/2018 do chưa nhận được thông tin đầy đủ, kịp thời, nhà trường cần có phương án để dạy bù các nội dung học sinh chưa được học.

Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 6 tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đ.Phương

Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 6 tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đ.Phương

Không chủ quan với tình hình mưa bão, tiếp tục thực hiện các biện pháp khác để phòng chống cơn bão số 6 (Mangkhut) theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại công văn số 2411 ngày 15/9/2018.

Cũng trong sáng nay (16/9), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 6 tại tỉnh Quảng Ninh và đi thị sát tuyến đê Hà Nam, hồ Yên Lập (thị xã Quảng Yên) cùng một số vị trí xung yếu của tỉnh.

Phó Thủ tướng nêu rõ, trong trường hợp bão không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh thì vẫn có ảnh hưởng từ hoàn lưu bão gây mưa lớn. Do vậy, mọi phương án ứng phó phải được chuẩn bị kỹ càng, không được chủ quan, lơ là.

Tỉnh cần tiếp tục tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở. Huy động tất cả tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, không để ra khơi trong điều kiện thời tiết chưa đảm bảo; siết chặt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các hồ, đập trên địa bàn...

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 34 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 50 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top