Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vã mồ hôi khi con học online mùa dịch

GiadinhNet - Trải qua hai ngày học online cùng con gái học lớp 1, chị Thanh Hương cảm thấy vất vả và rối bời lo lắng.

Phụ huynh một tai nghe họp công ty, tai còn lại nghe cô giáo

Cách đây 2 tuần, chị Thanh Hương, 35 tuổi, sống tại Quận 4, TP.HCM nhận được thông báo của Trường tiểu học Vinshool. Theo đó, ngày 23/8, cô con gái 6 tuổi của chị sẽ khai giảng và 24/8 chính thức học online. Chị Hương như ngồi trên đống lửa. Bởi lẽ, chị chưa cho con học lớp tiền tiểu học do đó con gái chị vẫn chưa biết chữ. Vậy nên, hơn chục ngày qua, chị vừa làm việc vừa tự kèm con học ở nhà, mỗi ngày một tiếng chia hai buổi sáng và tối sau khi ăn cơm.

Đến giờ, con gái chị Hương có thể đánh vần chậm những từ đơn, biết cộng trong phạm vi 10 bằng những ngón tay và chưa viết thạo. 

"Tôi không muốn cho con học trước vì nghĩ trẻ con không nên nhồi nhét kiến thức sớm và tin rằng con mình sẽ hứng thú hơn khi được cô giáo dạy trực tiếp. Nhưng hôm qua, khi ở bên cạnh cùng con học online cả ngày, tôi biết con mình sẽ lùi xa so với các bạn. Chưa kể, tôi thật sự xót con vì lớp 1 mà con phải căng mắt ngồi nhìn màn hình từ sáng đến chiều, chưa đau lưng thì cận nặng mất", chị Thanh Hương nói.

Vã mồ hôi khi con học online mùa dịch - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Vinschool học online tại nhà. Ảnh: Vân Nhi

Chị Hương cũng chia sẻ thêm, theo thời khóa biểu của nhà trường, hàng ngày (trừ thứ Năm), con gái chị sẽ phải ngồi trước máy tính để học 5 - 6 tiết, mỗi tiết kéo dài 40 phút. Theo chị Hương, việc này quá sức với những đứa trẻ 6 tuổi, thậm chí với cả phụ huynh. 

Mỗi ngày, con gái chị bắt đầu vào lớp trực tuyến từ 8h, sinh hoạt lớp 15 phút rồi bắt đầu học. Bé học 2 buổi, buổi sáng từ 8h15 đến 11h20, buổi chiều từ 13h30 đến 16h35. Trong buổi sáng, con có tổng 35 phút giải lao sau 3 tiết, buổi chiều con có 20 phút giải lao sau 2 tiết.

"Học online xem như bố mẹ học cùng con luôn. Mình bỏ tất cả để ngồi kèm con để có trục trặc là nhảy vô. Một tai nghe họp trực tuyến ở công ty, tai còn lại để nghe cô giáo. Hai sáng nay, lo cho con học, mình bỏ ăn sáng và cảm thấy vã hết mồ hôi", chị Hương chia sẻ thật lòng.

Muốn lùi học online

Cũng giống chị Thanh Hương, chị Thu Hiền, nhà ở quận Bình Thạnh tâm sự, mặc dù đã lường trước khó khăn gặp phải khi cậu con trai lớp 2 của chị học online, nhưng chị Hiền vẫn không tránh khỏi bối rối ban đầu. 

"Hai ngày đầu tôi loay hoay vất vả vì ipad của con thao tác chậm. Cách đây 10 ngày, tôi đặt laptop mà cửa hàng chưa giao kịp. Ban đầu con tỏ ra vui khi thấy cô và các bạn nhưng cũng có lúc mệt, nản vì nhiều cái chưa bắt nhịp kịp. Tôi phải ngồi cạnh né camera để động viên con, hỗ trợ giải thích với con những hình ảnh, cụm từ con chưa hiểu, dặn con chưa hiểu thì không trả lời hoặc nói chưa chứ không phải vô text chọn phương án bằng được". 

Chị Hiền cũng cho biết, chồng chị là phóng viên, phải ra ngoài tác nghiệp mùa dịch nên chị vừa ở nhà làm việc, cơm nước lại phải cùng con học nên thấy khá vất vả.

Và mặc dù biết học online là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nhưng chị Hiền vẫn mong muốn trường lùi lịch học trực tuyến.

"Vợ chồng tôi biết tình hình dịch phức tạp, học online là xu thế nhưng chúng tôi vẫn muốn lùi đến khi dịch được kiểm soát hơn, ít nhất không còn giãn cách xã hội để gia đình có phương án khác, sắp xếp người kèm cặp con dễ hơn", chị Hiền chia sẻ.

Chị Hiền cho biết thêm, trước đó, trên group phụ huynh của con và nhà trường, nhiều phụ huynh cũng đưa ra ý kiến là nên lùi thời gian học online, không phù hợp với các bé lớp 1-2 còn nhỏ và mức học phí online tính 80% là cao. 

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra, các gia đình phải có nguồn thu nhập cao, ổn định, tích lũy mới cho con theo được các trường tư thục. Các gia đình khác sẽ rất khó khăn trong việc sắp xếp để theo đuổi mục tiêu này. Nhiều phụ huynh đã gửi mail đến nhà trường xin lùi lịch học vào tháng 9. Tuy nhiên, trường vẫn giữ nguyên quyết định là cho học sinh học online từ 23/8.

Sau 2 hôm cho con học online, đến nay, chị Hiền vẫn mong trường thay đổi lùi lịch học online theo lịch của Bộ GD&ĐT trước tình hình dịch COVID-19 căng thẳng ở TP.HCM.

"Tôi mong chờ đến khi dịch được kiểm soát, con trai tôi được đến trường học trực tiếp, được gặp bạn bè, thầy cô. Giờ ngày nào cũng phải tiếp xúc với máy tính từ sáng đến chiều và tối lại phải ngồi làm bài tập, thật sự con mệt, bố mẹ cũng khổ. Trong khi đó, bố mẹ thì vẫn phải làm việc, lo lắng kinh tế", chị Hiền cho hay.

Vân Nhi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 30 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top