Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ứng xử sao khi bị học trò xúc phạm trên Facebook?

Thứ tư, 07:00 07/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện nay, học sinh, sinh viên dùng mạng xã hội (chủ yếu là Facebook) khá phổ biến, dù phát sinh nhiều vụ việc “nói xấu” giáo viên, nhà trường, song cách xử lý kỷ luật mỗi nơi một khác. Theo các chuyên gia, giáo viên phổ thông khi kỷ luật người vi phạm cần mềm dẻo, linh hoạt đề cao tính giáo dục.


Dù học sinh, sinh viên sử dụng mạng xã hội khá phổ biến, tuy nhiên vẫn chưa có các quy định cụ thể về hướng kỷ luật các vi phạm. Ảnh minh họa: Q.Anh

Dù học sinh, sinh viên sử dụng mạng xã hội khá phổ biến, tuy nhiên vẫn chưa có các quy định cụ thể về hướng kỷ luật các vi phạm. Ảnh minh họa: Q.Anh

Nói xấu giáo viên bị đình chỉ học

Trong những ngày qua, sự việc Trường THPT Nguyễn Trãi (TPThanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã ra quyết định đuổi học 1 năm đối với 3 học sinh lớp 10A5 vì cho rằng các học sinh này sử dụng mạng xã hội xúc phạm danh dự và uy tín của giáo viên, gây ảnh hưởng xấu tới công tác giáo dục của nhà trường. Ngoài ra, còn có 5 học sinh khác cũng bị kỷ luật. Trong đó, 4 em nam bị đuổi học 1 tuần, 1 nữ sinh bị cảnh cáo trước toàn trường. Sau khi dư luận xã hội lên tiếng, cho rằng hình thức này là khá nặng và học sinh chỉ “chat nhóm” nên hình thức kỷ luật như vậy là máy móc, áp đặt. Sau đó, Trường THPT Nguyễn Trãi đã rút lại quy định, kỷ luật 3 học sinh đình chỉ một tuần, các học sinh còn lại chỉ bị cảnh cáo.

Để phòng ngừa sinh viên “nói xấu” cán bộ, giảng viên, Trường ĐH Tài chính – Marketing (TPHCM) cũng vừa mới ban hành Quy tắc ứng xử của người học trong nhà trường, trong đó có nội dung cấm sinh viên dùng Facebook đăng tin và bình luận nói xấu nhà trường, giảng viên. Cụ thể, trong Khoản 1, điều 6 (Ứng xử với cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường) quy định rõ: Nghiêm cấm sinh viên sử dụng các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, diễn đàn mạng để đăng tin và bình luận không mang tính xây dựng nhà trường; phán xét, nhận định không đúng sự thật theo chiều hướng tiêu cực đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Không chỉ sự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi hay việc ban hành quy định cấm sinh viên “nói xấu” cán bộ, giảng viên trên mạng xã hội… thời gian qua, đã có nhiều trường học “đau đầu” trước việc học sinh, sinh viên có những bài viết, bình luận trên mạng xã hội về nhà trường, giáo viên dẫn đến việc xử lý khá lúng túng. Có trường chỉ nhắc nhở, nhưng có nơi áp dụng hình thức kỷ luật đình chỉ học có thời hạn từ 1 tháng tới 1 năm. Cụ thể, trước đây Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) cũng đã đình chỉ một nữ sinh 1 năm vì viết xúc phạm giáo viên trên Facebook, sau đó nhà trường ban hành Quy định những điều học sinh không được làm trên Facebook.

Từng bị học sinh viết xúc phạm trên Facebook, cô Lê Hằng (giáo viên THPT tại Hà Nội) tâm sự: “Sử dụng Facebook hiện nay các em đã có từ cấp 2, nhưng đến cấp 3 đa số em sử dụng. Tuổi các em còn trẻ, đôi khi nhận thức chưa đầy đủ nên bốc đồng, có tâm lý cho rằng giáo viên thiếu trung thực, công bằng trong công tác dạy học. Do đó, các em hay có những nỗi niềm, bức xúc riêng không chia sẻ với bạn bè, bố mẹ hay giáo viên mà bồng bột viết những lời lẽ xúc phạm giáo viên, bạn học trên trang Facebook cá nhân. Khi xảy ra sự việc, học sinh cũng sẽ hoang mang, lo lắng bị kỷ luật, còn nhà trường cũng “rối” trong áp dụng kỷ luật”.

Kỷ luật cần “mềm dẻo”

Đánh giá về các sự việc học sinh dùng Facebook nói xấu giáo viên, nhà trường và một số hình thức kỷ luật được đưa ra mỗi nơi cũng một khác nhau, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội cho rằng, sử dụng Facebook hiện nay là quyền của học sinh và khá phổ biến trong tầng lớp học sinh, sinh viên. Trước hết, cần nhìn nhận, dùng mạng xã hội để nói xấu thầy cô, trường học là vi phạm đến đạo lý của ông cha chúng ta - tôn sư trọng đạo, cần phải được nhắc nhở, giáo dục các em nhận thức đúng về giáo viên, nhà trường cũng như sử dụng mạng xã hội sao cho đúng.

Cũng theo TS Nguyễn Tùng Lâm, nhà trường cần giáo dục cho học sinh không nên nói xấu ai đó, nhất là với các thầy cô, nơi mình đang học tập. Khi sự việc xảy ra, giáo viên phải để học sinh nhận thức được cái sai, rút kinh nghiệm và làm sao để không bị ảnh hưởng đến tâm lý của các học sinh khác. Đó mới là mục tiêu giáo dục chứ không nên cứng nhắc phải đuổi học trò vì nhà trường chưa giáo dục đã kỷ luật. Bên cạnh đó, những gì nhà trường, thầy cô chưa đúng cũng cần tự rút kinh nghiệm. Học sinh cũng có quyền phản ánh bức xúc của trẻ với thầy cô, nhà trường.

“Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, mỗi trường học cần có hòm thư góp ý. Nếu hòm thư góp ý không hoạt động hiệu quả, nhà trường cần có kênh kết nối để học sinh bày tỏ nguyện vọng, bức xúc của chính mình, từ đó có thể tránh tái diễn những tình huống tương tự không mong muốn. Thực tế đã có nhiều kênh trao đổi, đối thoại để học sinh bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình. Nhà trường cần để học sinh hiểu rõ đúng - sai khi sử dụng mạng xã hội… tránh xâm phạm quyền, ảnh hưởng đến người khác hoặc vi phạm pháp luật”, TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

Từng bị học sinh xúc phạm trên Facebook, cô Lê Hằng chia sẻ: “Gặp trường hợp này, người giáo viên cần bình tĩnh, không nên quá bực tức mà cần nắm bắt sự việc và phối hợp cùng gia đình giải thích giúp học sinh nhận thức đúng, ổn định tâm lý. Khi sự việc xảy ra, học sinh đó bỗng dưng “nổi tiếng” được cả trường biết đến vì tốc độ lan truyền trên Facebook là rất nhanh. Nếu không khéo léo, học sinh dễ rơi vào trạng thái sợ sệt, lo bị kỷ luật mà dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ khác. Thay vì trút giận, giáo viên cần là người chủ động giúp học sinh vượt qua giai đoạn đáng quên đó”.

Mặc dù có nhiều trường hợp học sinh, sinh viên xúc phạm giáo viên trên mạng xã hội, song hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể về mức kỷ luật riêng. Theo điều 41, trong Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư 12/2011 của Bộ GD&ĐT) quy định hành vi học sinh không được: Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác. Các hình thức kỷ luật gồm: Phê bình trước lớp, trước trường; khiển trách và thông báo với gia đình; cảnh cáo ghi học bạ; buộc thôi học có thời hạn.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 37 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 37 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 46 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top