Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh vào lớp 10: Đề khó, điểm thi và điểm chuẩn có giảm?

Thứ bảy, 09:20 15/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Tính đến thời điểm cuối giờ chiều 14/6, nhiều địa phương trên cả nước đã công bố điểm thi, điểm chuẩn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. Nhìn chung, do lượng lớn thí sinh tham dự trong khi chỉ tiêu đáp ứng khoảng 60 - 70% học sinh vào công lập, vì vậy đề thi đã có sự phân loại rõ nét. Tại một số nơi, điểm thi khá thấp, điểm chuẩn cũng tương đương hoặc giảm so với năm trước.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 trên phạm vi cả nước diễn ra khá căng thẳng, áp lực. Ảnh: Q.Anh

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 trên phạm vi cả nước diễn ra khá căng thẳng, áp lực. Ảnh: Q.Anh

TPHCM: “Được mùa” điểm… dưới trung bình

Chiều 13/6, Sở GD&ĐT TP HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên và tích hợp, điểm chuẩn có sự biến động lớn so với năm ngoái. Dẫn đầu điểm chuẩn chuyên nguyện vọng 1 nằm ở chuyên Hóa Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong với 41,75 điểm, kế đến là chuyên Hóa Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 40,0 điểm, chuyên Hóa Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền điểm cao thứ 3 là 37,0 điểm. Trong khi đó, ở nhóm điểm cao thứ hai là môn Tiếng Anh, dẫn đầu là THPT chuyên Lê Hồng Phong với 35,0 điểm, xếp tiếp theo là THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 33,75 điểm.

Đáng chú ý, nhiều lớp chuyên tại TPHCM năm nay lấy điểm trúng tuyển khá thấp, cụ thể như: Chuyên Vật Lý Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (21,75 điểm); Trường THPT Mạc Đĩnh Chi chuyên Vật lý (20,0 điểm), chuyên Sinh học (24,0 điểm); Trường THPT Gia Định lớp chuyên Tin học (20,0 điểm), chuyên Vật lý (28,0 điểm)… So với năm 2018, hầu hết các trường chuyên, trường có lớp chuyên đều giảm điểm chuẩn, trong đó một số trường giảm “sốc”. Cụ thể, lớp chuyên Toán, điểm chuẩn năm 2018 của Trường Lê Hồng Phong là 40,25 thì nay giảm xuống còn 33,5 điểm. Chuyên Toán Trường Trần Đại Nghĩa năm 2018 là 38 điểm thì nay giảm xuống 31,75…

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tại TPHCM giảm, một phần nguyên nhân do điểm thi năm nay có phổ điểm giảm so với năm trước. Cụ thể, theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, kết quả điểm thi lớp 10 của hơn 80.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm nay, trong đó có 73.462 thí sinh thi hệ không chuyên, hơn 6.000 thí sinh dự thi hệ chuyên như sau: Môn Toán: Điểm dưới 5 chiếm 49,62%; từ điểm 5 trở lên chiếm 50,38%; điểm trên 8 chiếm 7,6%. Môn văn: Có 94,6% bài thi trên 5; 5,31% bài thi dưới 5 điểm; có 10,9% bài thi đạt trên 8 điểm. Môn Tiếng Anh chỉ có 41,6% đạt điểm trên 5; 58,4% bài dưới trung bình; có 9,7% bài thi trên 8.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên THCS và THPT, kết quả điểm thi cũng cho thấy, ở môn Toán, Tiếng Anh hệ không chuyên năm nay có nhiều câu phân loại thí sinh. Cụ thể, ở môn Tiếng Anh, đề thi có tính phân loại, có độ khó nhỉnh hơn đề thi năm 2018, nặng về kiểm tra kiến thức từ vựng của thí sinh. Còn với môn Toán, thầy Phạm Ngọc Hưng - Giáo viên Toán THCS tại Hà Nội nhận xét: “Đề thi Toán hệ không chuyên năm 2019 tại TPHCM bao gồm 8 bài toán trong đó có đến 5 bài toán liên quan đến kiến thức thực tế, đề bài dài và khá thú vị. Để làm tốt được đề bài này, học sinh cần có kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng tính toán rất tốt. Một số bài toán có dạng khá mới sẽ làm khó học sinh như bài 3 và bài 6”.

Hà Nội: Thí sinh cân nhắc trong chọn nguyện vọng

Tại Hà Nội, chiều 14/6, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công bố điểm thi và phổ điểm tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020, thay vì kế hoạch trước đó là 20/6. Lý do của việc đẩy nhanh tiến độ chấm và công bố điểm đó là đáp ứng nguyện vọng của thí sinh, phụ huynh, đồng thời Hà Nội có thêm thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Ngoài công bố điểm thi, Hà Nội cũng đã tiến hành công bố phổ điểm, điều này nhằm giúp thí sinh có thể dự kiến được mức điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường, đưa ra lựa chọn nguyện vọng trúng tuyển của mình.

Cụ thể, đối với điểm 0, Toán có 150 thí sinh; Ngữ văn có 56 thí sinh; Ngoại ngữ có 1 thí sinh. Điểm trung bình trở lên: Môn Toán: 68.218 thí sinh; môn Ngữ văn: 74.203 thí sinh; môn Ngoại ngữ: 47.422 thí sinh; môn Lịch sử: 75.703 thí sinh. Điểm 10: Môn Toán: 26 thí sinh; môn Ngữ văn: 0 thí sinh; môn Ngoại ngữ: 1.355 thí sinh; môn Lịch sử: 951 thí sinh.

Căn cứ vào đề thi, nhận định về phổ điểm, nhiều giáo viên THCS, THPT tại Hà Nội dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tương đối cao vì đề thi có sự phân loại rõ nét. Trong đó, sẽ phân định rõ các tốp trường, do nhiều học sinh có học lực khá, giỏi tập trung dự tuyển nguyện vọng 1 vào các trường tốp đầu của thành phố. Tại những trường “tốp đầu”, sức cạnh tranh sẽ rất gắt gao, cơ hội cho các thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ phải cao hơn nguyện vọng 1 lên đến từ 1 - 3 điểm. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội có điểm xét tuyển hoàn toàn tính bằng điểm thi 4 môn thi. Năm nay thí sinh không được cộng điểm thi nghề, cộng điểm học bạ trong quá trình tính điểm chuẩn như các năm trước.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi công bố điểm của các thí sinh, dự kiến 8h sáng ngày 15/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên. Từ 13h đến 17h ngày 15/6 sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn hệ không chuyên các trường THPT công lập trên địa bàn. Từ ngày 17 đến 27/6, thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có), ngày 18/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ bàn giao cho các phòng GD&ĐT phiếu báo kết quả thi và bàn giao cho các trường THPT bảng ghi điểm các thí sinh. Từ ngày 18 - 20/6, thí sinh nhận phiếu báo kết quả điểm tại nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Từ ngày 20-22/6, thí sinh xác nhận nhập học vào trường THPT theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Trong thời gian này, với hình thức trực tuyến, thí sinh được lựa chọn “đổi nguyện vọng” (nếu học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng) để thay đổi việc xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT. Ngoài việc xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh có thể đến các trường THPT công lập xác nhận nhập học trực tiếp. Khi lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tiếp, nếu muốn thay đổi nguyện vọng trúng tuyển thì phải liên hệ với trực tiếp với trường THPT để hủy xác nhận trước khi xác nhận nhập học theo nguyện vọng mới.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 14/6, đã có hơn 10 tỉnh, thành công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. Cụ thể: Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú Yên, TPHCM, Đắk Lắk, Kiên Giang… Sau khi công bố điểm thi, một số tỉnh, thành cũng đã công bố điểm chuẩn vào các trường chuyên, trường THPT công lập. Sở dĩ các địa phương sớm công bố điểm thi, điểm trúng tuyển là để nhanh kết thúc kỳ tuyển sinh, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 được tổ chức vào cuối tháng 6.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top