Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1 tại Hà Nội năm nay có gì đặc biệt?

Chủ nhật, 15:42 30/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 tại Hà Nội mới chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, thời điểm này chuyện con vào học đầu cấp tại trường nào cũng khiến nhiều phụ huynh lo lắng, nhất trường công lập năm nay tiếp tục tuyển sinh trực tuyến nên chuyện con không có mã số, điền thông tin xét tuyển sai… luôn thường trực với các bậc phụ huynh.

Nhằm hạn chế trái tuyến, Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến năm học 2017-2018. Ảnh minh họa: Q.Anh
Nhằm hạn chế trái tuyến, Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến năm học 2017-2018. Ảnh minh họa: Q.Anh

Cấp mã số tuyển sinh vào cuối tháng 5

Thời điểm này, nhiều gia đình mất ăn, mất ngủ vì việc nộp hồ sơ cho con vào đầu cấp. Đặc biệt là những gia đình đang trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu, chuyển khẩu. Trên thực tế, không ít gia đình chuyển về khu đô thị, chung cư mới bàn giao nên chưa có tổ dân phố, chưa làm được thủ tục chuyển khẩu… Mặt khác, việc tuyển sinh trực tuyến đòi hỏi mỗi học sinh sẽ có mã số riêng để làm thủ tục tuyển sinh theo đúng tuyến quy định cũng là lý do khiến nhiều gia đình lo lắng vì không có mã số.

Lo lắng cho chuyện học của con năm nay vào lớp 1, chị Minh Tuyết (ở Khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đang làm quá trình chuyển hộ khẩu về Linh Đàm, nhưng thời gian làm hộ khẩu quá gấp gáp nên lo ngại ảnh hưởng tới việc lên lớp 1 của con. Hôm rồi các cô ở trường cũng hỏi con đang sinh sống ở đâu để đăng ký mã học sinh, nhưng khu tôi lại mới thành lập tổ dân phố khi báo cho các cô lại bảo khu vực đấy chưa có dữ liệu của tổ dân phố mới. Không biết nhà trường có giải quyết cho trường hợp chưa được cấp mã như của con tôi không”.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2017-2018, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các lớp mầm non 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6. Theo Sở, năm nay trước khi học sinh chuẩn bị nghỉ hè, nhà trường sẽ cấp mã tuyển sinh cho từng học sinh. Chia sẻ về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học tới, ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, các trường mầm non, tiểu học phải hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh trực tuyến cho học sinh tuyển vào lớp 1 và lớp 6 trước 29/5 tới.

“Để nâng chất lượng công tác tuyển sinh trực tuyến, năm nay Sở triển khai từ sớm trong việc rà soát số lượng học sinh, nhập dữ liệu… Điểm mới trong cách thức tuyển sinh trực tuyến năm nay là ngay khi học sinh chuẩn bị nghỉ hè, nhà trường sẽ cấp mã tuyển sinh cho từng học sinh. Đến thời gian tuyển sinh, phụ huynh dùng mã số này để nhập dữ liệu theo yêu cầu của hệ thống. Khi hệ thống thông báo đã đăng ký thành công tức là học sinh đã được nhận vào trường theo phân tuyến. Để việc phân tuyến chính xác, năm nay phụ huynh cần kê khai đầy đủ, chi tiết, tránh khai sai, khai nhầm, dẫn đến bị phân tuyến sai, ảnh hưởng quyền lợi của học sinh”, ông Chất chia sẻ.

Duy trì hình thức tuyển sinh trực tiếp

Về một số khó khăn trong công tác tuyển sinh ở những địa bàn “nóng” do số lượng học sinh đông, gia tăng đột biến. Sở GD&ĐT cho biết, tại một số quận có tốc độ đô thị hóa quá nhanh dẫn tới số lượng học sinh tăng đột biến như: Hoàng Mai, Hà Đông… đặt các trường trước nguy cơ quá tải. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các Phòng GD&ĐT các quận này cần phải rà soát kỹ số lượng học sinh để tham mưu cho lãnh đạo quận có kế hoạch chuẩn bị cơ sở hạ tầng, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện tại công tác rà soát số lượng học sinh ở từng độ tuổi vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn đã hoàn thành. Năm học 2017-2018, toàn thành phố dự kiến tuyển 105.000 trẻ nhà trẻ, 452.000 trẻ mẫu giáo, 145.000 học sinh lớp 1 và 109.000 học sinh lớp 6. Thành phố dự kiến có gần 83.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS nhưng chỉ tiêu vào hệ THPT là 69.500 học sinh, trong đó các trường công lập tuyển 56.840 học sinh, trường ngoài công lập tuyển 12.660 học sinh. Trung tâm GDTX sẽ tuyển 7.000 chỉ tiêu, các trường trung học chuyên nghiệp tuyển 6.443 học sinh.

Về cơ bản, quy mô học sinh đến tuổi vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 tại Hà Nội vẫn ổn định, không có biến động lớn ở cấp học nào nên sẽ không gây ra quá tải đột biến về số lượng học sinh. Nếu cơ sở giáo dục có số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 1 hoặc lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu, các cơ sở giáo dục căn cứ vào các quy định hiện hành để xây dựng phương án phù hợp, trình Phòng GD&ĐT và UBND quận, huyện, thị xã; báo cáo Sở GD&ĐT, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển vào lớp 1, lớp 6 dưới bất kỳ hình thức nào.

Tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 mới đây, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin: “Năm nay, theo chỉ đạo của thành phố, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh trực tuyến. Do vậy, đề nghị các Phòng GD&ĐT, nhà trường kiểm tra hệ thống Internet. Đồng thời, chuẩn bị tốt các phương án: Phương án người dân có trình độ công nghệ thông tin, nhưng không có máy móc; có máy móc không có khả năng thực hiện công nghệ thông tin; hiểu nhưng không có mạng internet... các trường phải chuẩn bị kỹ để hướng dẫn phụ huynh, triển khai công tác tuyển sinh thật nghiêm túc”.

Năm học 2017-2018, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các lớp mẫu giáo 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6. Thời gian tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ ngày 15-26/6. Cụ thể: Với lớp 1 từ ngày 15-18/6; lớp mẫu giáo 5 tuổi từ ngày 19 - 22/6; đăng kí tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 23-26/6. Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 1/7-15/7. Thời gian tuyển sinh bổ sung diễn ra từ ngày 18-20/7. Đối với tuyển sinh lớp 10, Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT với hai môn thi Ngữ văn và Toán vào ngày 9/6. Học sinh hệ chuyên tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 10, 11/6.

Thanh Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 17 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top