Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội: Học sinh giỏi được ưu ái trong xét tuyển

Thứ hai, 10:39 01/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau hơn hai tháng mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng thì các bậc phụ huynh ở Hà Nội cũng đã biết được phương án chính thức tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên, trường chất lượng cao. Các trường THCS đều tổ chức xét tuyển dựa trên thành tích học tập ở tiểu học, ưu tiên học sinh giỏi tại các kỳ thi.

 

Với quy định chỉ được xét tuyển, nhiều trường THCS tại Hà Nội ưu tiên, tuyển thẳng học sinh giỏi.	 Ảnh: Q.Anh
Với quy định chỉ được xét tuyển, nhiều trường THCS tại Hà Nội ưu tiên, tuyển thẳng học sinh giỏi. Ảnh: Q.Anh

 

Học sinh giỏi có “chắc suất”?

Sở GD&ĐT Hà Nội đã vừa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam bằng hình thức xét tuyển hoàn toàn. Năm học tới, trường tuyển 200 học sinh lớp 6, đối tượng tuyển sinh là những học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đạt học lực giỏi từ lớp 1 tới lớp 4, được đánh giá hoàn thành các môn học ở lớp 5. Các năm học lớp 3,4,5 tổng điểm các bài kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Tiếng Việt và Toán phải đạt từ 19 điểm trở lên.

Trường cũng nêu rõ căn cứ xét tuyển dựa vào kết quả học tập từng năm học bằng cách lấy điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, Tiếng Việt cả 5 năm tiểu học, điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4, lớp 5 môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý. Ngoài ra, trường lựa chọn học sinh giỏi bằng cách cộng điểm khuyến khích cho những học sinh đạt giải cá nhân hoặc đồng đội trong các cuộc thi do Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Điểm đáng chú ý khác, cách tính điểm xét tuyển sẽ bằng điểm học tập 5 năm tiểu học cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích. Trong đó, điểm học tập, điểm khuyến khích, điểm ưu tiên được quy đổi ra thang điểm 10 theo khung điểm cụ thể. Tổng điểm tối đa của học sinh tiểu học 5 năm sẽ là 150 điểm. Học sinh thuộc chế độ ưu tiên cũng được quy cụ thể ra khung điểm. Khung điểm cộng khuyến khích tương ứng giải thưởng từ cao xuống thấp. Ví dụ, học sinh được Huy chương Vàng hay giải Nhất cuộc thi cấp quốc gia sẽ đươc cộng thêm 10 điểm...

Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, trường đưa ra phương án sẽ cộng tổng điểm khuyến khích toàn bộ các giải thưởng học sinh đạt được trong các cuộc thi từ lớp 1 đến lớp 5 và lấy thứ tự từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Quy định này cũng có thể được hiểu là trường ưu tiên những học sinh có giải thưởng cao, hoặc có nhiều giải thưởng. Theo lịch tuyển sinh, ngày 5/6 tới, trường sẽ đăng tải hồ sơ lên website của nhà trường, phụ huynh tải về hoặc trường cấp trực tiếp trong 2 ngày 8 - 9/6. Ngày 24/6, trường công bố kết quả trúng tuyển.

Bối rối vì quá nhiều hồ sơ giống nhau

Một “điểm nóng” trong tuyển sinh lớp 6 những năm gần đây là Trường THCS Cầu Giấy cũng đã thông báo phương án tuyển sinh của trường. Theo đó, trường tuyển sinh 240 chỉ tiêu lớp 6 cho năm học mới. Trong đó, sẽ ưu tiên học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, tuyển thẳng các học sinh đạt các giải thưởng từ cấp thành phố trở lên do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Ngoài ra, cách tính điểm xét tuyển cũng quy đổi kết quả học tập và điểm ưu tiên, khuyến khích ra thang điểm 10...

Theo lãnh đạo Trường THCS Cầu Giấy, trong trường hợp nếu có quá ít học sinh thuộc diện tuyển thẳng, trường sẽ “ưu ái” học sinh đạt giải thưởng cả những năm học lớp 1, 2, 3, 4. Bởi, nếu chỉ căn cứ vào học bạ thì rất khó vì có tới hơn 90% học sinh tiểu học có học bạ đạt loại giỏi. Trường THCS Cầu Giấy chính thức phát hành hồ sơ từ ngày 1-8/6. Dự kiến, ngày 15/6 nhà trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển.

Tương tự, Trường THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội) cũng đã thông báo tuyển sinh lớp 6, hạn nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 5/6 với phương án tuyển thẳng và xét tuyển được duyệt tương tự các trường, có ưu tiên nhóm học sinh giỏi. Đến ngày 7/6, trường công bố danh sách trúng tuyển đợt I. Còn đối với Trường THCS Lương Thế Vinh, dù đã công bố phương án, nhưng có hơn 4.000 hồ sơ đăng kí tuyển sinh vào trường, khiến nhà trường tỏ ra bối rối nếu phải lựa chọn giữa các học sinh, nhất là trong các trường hợp có đủ điều kiện giống nhau.

PGS Văn Như Cương, Chủ tịch HĐQT nhà trường cho biết: “Nếu căn cứ vào xét tuyển thì rất khó để tuyển được học sinh giỏi thực sự, đảm bảo công bằng giữa các em. Bởi đối tượng cộng điểm, ưu tiên dù có nhưng số lượng không nhiều. Tôi tính, trong số hơn 4.000 hồ sơ tuyển sinh vào trường, cũng chỉ vài chục em thuộc diện ưu tiên, cộng điểm. Còn lại hàng nghìn em ngang nhau vì có điểm học bạ bằng nhau. Chẳng lẽ, trường lại áp dụng bốc thăm hay quay xổ số để chọn các em?”.

 

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở vừa công bố kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội năm học 2015-2016. Phụ huynh có thể tìm được được thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh, đối tượng tuyển, điều kiện tuyển, phân tuyến, thời gian tuyển và các yêu cầu về hồ sơ dự tuyển đầu cấp của từng bậc học trên từng quận, huyện. Sở cũng thông tin các số liệu về chỉ tiêu tuyển sinh của từng độ tuổi trong từng trường mầm non, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một và lớp 6 của tất cả các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 24 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 2 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Top