Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Cơ hội nào cho thí sinh trượt nguyện vọng 1?

Thứ năm, 07:30 01/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh tại Hà Nội phải làm các thủ tục xác nhận nhập học lớp 10 THPT từ ngày 1 - 3/7. Nếu không đỗ nguyện vọng 1 sẽ có cơ hội xét tuyển nguyện vọng 2 và 3, các đợt xét tuyển bổ sung.

Nơi cao "chót vót", chỗ vài điểm/môn là đỗ

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT của 115 trường công lập (hệ không chuyên) năm học 2021-2022. Đúng như dự đoán, do năm nay đề thi có phần "dễ thở", lại giảm bớt số lượng câu hỏi và thời gian làm bài nên điểm chuẩn sẽ tăng ở một số trường, nhất là các trường "tốp trên". Đáng chú ý nhất là Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) với điểm chuẩn 53,3 điểm. Để đỗ vào trường này, thí sinh phải đạt xấp xỉ gần 9 điểm/môn. Điểm chuẩn cao cũng một phần từ tỷ lệ "chọi" của trường đạt 1/2,98 thí sinh, các thí sinh dự thi vào trường đều là những học sinh khá, giỏi của thành phố.

Ở nhóm các trường có điểm chuẩn cao nhất, tiếp sau THPT Chu Văn An là Trường THPT Kim Liên với 50,25 điểm và THPT Yên Hòa với 50 điểm. Các trường còn lại trong tốp 10 đều lấy điểm trúng tuyển từ 48 trở lên, tương đương trung bình 8 điểm/môn. Nhóm các trường thấp chủ yếu là các trường ở ngoại thành và khá quen thuộc trong các mùa tuyển sinh những năm gần đây với điểm chuẩn rất thấp, học sinh chỉ đạt vài điểm mỗi môn là đỗ. Cụ thể, Trường THPT Minh Quang (18,05 điểm), THPT Bất Bạt (18,05 điểm), THPT Mỹ Đức B (20,0 điểm), THPT Bắc Lương Sơn (21,0 điểm), THPT Ứng Hòa B (22,50 điểm), THPT Lý Tử Tấn (24,70 điểm)…

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Cơ hội nào cho thí sinh trượt nguyện vọng 1? - Ảnh 1.

Nguyện vọng 2 và 3 là cơ hội cho thí sinh không đỗ nguyện vọng 1. Ảnh minh họa: Q.Anh

Đối với nhiều phụ huynh, kết quả thi và điểm chuẩn cao khiến cho các nguyện vọng đỗ không như kỳ vọng. Nhiều phụ huynh chờ hạ điểm chuẩn, thậm chí vẫn phải vất vả tìm trường cho con ở thời điểm hiện tại. "Năm nay điểm chuẩn ở nhiều trường tăng cao, nhất là các trường "tốp đầu" trong các quận. Con tôi không đỗ nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, trong khi nguyện vọng 3 đỗ lại là trường có chất lượng, cơ sở vật chất chưa tốt lại xa nhà. Tôi vẫn đang hi vọng các trường hạ điểm chuẩn, nhưng chắc cũng rất khó nên chuyển hướng tìm các trường ngoài công lập nhưng một số trường cũng lấy điểm cao hoặc cơ bản tuyển sinh xong rồi", phụ huynh Nguyễn Mai Hương (quận Hoàng Mai chia sẻ).

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau khi Sở công bố kết quả thi và điểm chuẩn, một học sinh có thể có từ 0 đến tối đa 8 nguyện vọng (NV) trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Nếu không trúng tuyển NV1, được xét tuyển NV2, điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm. Không trúng NV1 và NV2 thì sẽ được xét tuyển NV3, điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, các trường THPT công lập được phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Cơ hội vẫn còn ở xét tuyển nguyện vọng 2 và 3

Không ngạc nhiên với các trường "tốp đầu" có tỷ lệ "chọi" cao, nay lại có điểm chuẩn "chót vót", thầy Nguyễn Quốc Bình (Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội), người có nhiều năm làm công tác tuyển sinh lớp 10 THPT nhận định, kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội có nhiều điểm mới so với các năm trước, cơ hội được "mở" hơn tới các thí sinh. Vì thế mà các trường THPT "tốp đầu" có sức hút với nhiều thí sinh, nhất là các thí sinh giỏi. Điểm chuẩn tại các trường này vì thế rất cao. Nhưng với các thí sinh cũng đã lường trước được sự cạnh tranh này bởi những trường này đều lấy điểm cao những năm qua.

Thầy Bình phân tích thêm, hiện tại điểm chuẩn các trường đã được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố, các nguyện vọng đã đăng ký, nên mọi cái đã ngã ngũ. Thí sinh có thể căn cứ vào điểm thi và điểm chuẩn sẽ biết được mình đỗ hay không. Không đỗ NV1 thì phải chờ NV2 và NV3 nếu đủ là trúng tuyển và nhập học, nếu không đủ điểm nữa thì gia đình nên tính đến phương án sang các trường ngoài công lập tuyển sinh dựa trên học bạ, hoặc lấy điểm thi vào 10 nhưng điểm phù hợp... Thí sinh có thể chờ vào việc hạ điểm chuẩn, nhưng cũng không nhiều. Việc hạ điểm chuẩn mỗi năm là khác nhau nên gia đình cần cân nhắc.

Đưa ra lời khuyên cho các phụ huynh, thí sinh có kết quả thi chưa tốt, thầy Nguyễn Quốc Bình chia sẻ: "Thời gian này, cha mẹ học sinh hãy ở bên cạnh con, động viên, tìm các phương án cho con, dù đỗ hay chưa đỗ vẫn còn nhiều lựa chọn, con đường khác nhau. Dù chưa đạt kết quả này, nhưng lại giúp các con có động lực, trưởng thành hơn. Nên học sinh đừng buồn, bởi không phải vào trường mơ ước đã là thành công".

Liên quan tới tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT sẽ phải xác nhận nhập học. Đây là thủ tục bắt buộc đối với tất cả các học sinh có nguyện vọng được tiếp tục học ở bậc học cao hơn. Sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh có nguyện vọng theo học tại một nguyện vọng trúng tuyển, phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học. Đối với trường công lập, học sinh có thể lựa chọn hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Trường ngoài công lập xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp tại trường trúng tuyển.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội sẽ theo hai hình thức: Trực tuyến sẽ diễn ra từ 13h30 ngày 1/7 đến 24h00 ngày 3/7 và trực tiếp từ ngày 1/7 đến 3/7. Những học sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển và sẽ không được tuyển bổ sung trong đợt từ ngày 10/7 đến 12/7.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top