Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh lớp 10 chuyên Hà Nội có gì đặc biệt?

Thứ hai, 15:35 05/04/2021 | Xã hội

4), trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội chính thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng lớp 10, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5-4 đến hết ngày 23-4.

Theo thông báo, trường sẽ dành 10% (trong tổng số 305 chỉ tiêu) tuyển thẳng những học sinh đặc biệt xuất sắc trong học tập ở bậc THCS. Thí sinh phải đoạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương và môn đoạt giải đúng với môn chuyên đăng ký tuyển thẳng. Riêng với lớp chuyên tin học sẽ tuyển thẳng học sinh đoạt giải nhất môn toán cấp tỉnh/TP. Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội phải dự thi môn toán, ngữ văn và bài thi chuyên trong 2 ngày 2 và 3-6.

Tuyển sinh lớp 10 chuyên Hà Nội có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Năm 2021, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 120 chỉ tiêu vào các hệ chuyên ngữ văn, lịch sử, địa lý và 30 chỉ tiêu vào hệ chất lượng cao. Thí sinh sẽ dự thi 4 bài thi viết gồm: ngữ văn, toán, tiếng Anh và môn chuyên (ngữ văn, lịch sử, địa lý). Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10, môn chuyên nhân hệ số 2 và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân, không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh. Trường nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 5/4 đến hết ngày 23/4.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 540 chỉ tiêu vào lớp 10 các lớp chuyên toán, tin, lý, hóa, sinh và chất lượng cao (mỗi lớp 90 thí sinh). Trường dành tối đa 10% chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp chuyên (khoảng 45 chỉ tiêu) để xét tuyển thẳng thí sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào 2 trong 5 lớp chuyên gồm: toán, tin, lý, hóa, sinh. Kỳ thi vào trường diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-5. Các thí sinh sẽ dự thi 3 môn: ngữ văn, toán trong 120 phút và môn chuyên trong 150 phút. Đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận đối với môn toán và các môn chuyên, trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với môn ngữ văn.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ năm nay tuyển cả những thí sinh tốt nghiệp THCS ở nước ngoài có nhu cầu về nước học tập. Thí sinh thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tham gia bài thi 3 môn là đánh giá năng lực ngoại ngữ, đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên, cuối cùng là bài thi đánh giá năng lực ngữ văn và khoa học xã hội. Thời gian nhận đăng ký hồ sơ dự thi từ ngày 5 đến 20-5, thí sinh dự thi vào ngày 6-6.

Bên cạnh 4 trường THPT chuyên của các trường ĐH, thí sinh còn có nhiều lựa chọn học tại các trường chuyên của TP.

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 do UBND TP Hà Nội phê duyệt, điều kiện dự tuyển vào lớp 10 chuyên của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây là học sinh, bố hoặc mẹ có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội, xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của 2 trong 4 trường THPT: chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào cùng 1 môn chuyên của 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường nguyện vọng 1 và trường nguyện vọng 2. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các môn chuyên khác nhau của 2 trường với điều kiện buổi thi của các môn chuyên đó không trùng nhau.

Đề thi môn chuyên được đưa ra dưới hình thức tự luận, gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục hiện hành, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, bảo đảm các cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Riêng môn ngoại ngữ kết hợp tự luận và trắc nghiệm để đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết của học sinh.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 50 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top