Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh lớp 1 tại Hà Nội: Đủ chỗ, lại lo sĩ số

Thứ tư, 11:00 01/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2016 - 2017, Hà Nội sẽ đảm bảo 100% học sinh đủ tuổi, đúng khu vực tuyển sinh sẽ được vào lớp 1 trường công lập. Nhiều phụ huynh thở phào bởi con chắc suất vào lớp 1, điều mà họ đã phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ suốt một tháng qua vì nhiều thông tin “vỉa hè” như: Chỉ tuyển có hộ khẩu lâu năm, con nhà “bản địa”...

Kỳ tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017 tại Hà Nội sẽ đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh đúng độ tuổi, đúng tuyến. Ảnh: Q.Anh
Kỳ tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017 tại Hà Nội sẽ đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh đúng độ tuổi, đúng tuyến. Ảnh: Q.Anh

Đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh đầu cấp

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố toàn bộ kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2016-2017 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn thành phố. Năm nay, hơn 2.000 trường tuyển sinh đầu cấp. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, chủ trương tuyển sinh là đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh đầu cấp tại các trường công lập (mầm non, 5 tuổi, lớp 1, lớp 6).

Khi phương án tuyển sinh được công bố, nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm vì trước đó ở một số trường “nóng” chuyện tuyển sinh do số lượng học sinh tăng đột biết, nhất là ở các khu chung cư, khu đô thị mới. Tại một số trường học, do nhu cầu số trẻ trên địa bàn quá lớn, các Phòng GD&ĐT cũng đã có phương án tách tổ dân phố để học sang trường lân cận. Tại các địa phương, trường học trên toàn thành phố cũng đã tiến hành khảo sát số học sinh đầu cấp, rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Theo phương án của các quận, huyện, thị xã tại Hà Nội có thể thấy, ngoài việc đáp ứng gần như 100% số lượng học sinh vừa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non được vào lớp 1, năm nay có thêm hàng chục trường tiểu học ngoài công lập có chất lượng, uy tín cũng tổ chức tuyển sinh hàng chục nghìn học sinh mà không phân chia khu vực tuyển sinh. Đây cũng là một lợi thế để số lượng học sinh được học ở các trường công lập cao hơn. Như vậy, phụ huynh cũng bớt căng thẳng vì nhiều trường công lập sẽ không áp dụng “tiêu chí phụ” trong tuyển sinh lớp 1.

Theo ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: “Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm nay, cần điều tra cơ bản một cách chính xác vì lượng dân ở Hà Nội và các tỉnh khác di cư, nhập khẩu tương đối nhiều. Tại một số quận như Nam Từ Liêm, Hà Đông… lượng dân mới đổ về rất đông. Việc điều tra càng cẩn thận bao nhiêu, tuyển sinh càng đạt kết quả cao. Năm nay, sẽ phân tuyến hợp lí để đảm bảo chỗ học cho học sinh. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo 100% học sinh có chỗ học lớp 1 trong trường công lập vì đây là đối tượng phổ cập, chỉ phụ huynh có nhu cầu thì mới cho con học trường dân lập”.

Nhiều trường quá tải?

Việc Hà Nội công khai thông tin tuyển sinh, áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến ở nhiều trường sẽ giúp cho các phụ huynh cập nhật thông tin, bớt đi thời gian tới trường để xem thông tin, mua, nộp hồ sơ xin học... Phụ huynh học sinh cũng sớm nắm bắt được con em mình sẽ thuộc đối tượng tuyển sinh vào những trường công lập nào, chỉ tiêu bao nhiêu...

Việc Hà Nội đảm bảo toàn bộ học sinh vào lớp 1 vào trường tiểu học công lập là điều đáng mừng, song cũng tại một số trường lại có số lượng học sinh khá lớn, mỗi lớp có tới 50, 60 học sinh. Ví dụ như: Ở quận Hoàng Mai, Trường tiểu học Định Công chỉ tiêu 710 học sinh/14 lớp, Tiểu học Thúy Lĩnh 172 chỉ tiêu/4 lớp, Tiểu học Đền Lừ 381 chỉ tiêu/8 lớp. Ở quận Cầu Giấy, Trường tiểu học Nam Trung Yên 315 chỉ tiêu/7 lớp, Trường tiểu học Nghĩa Đô 343 chỉ tiêu/7 lớp. Tại quận Thanh Xuân: Tiểu học Đặng Trần Côn A 406 chỉ tiêu/7 lớp, Tiểu học Khương Mai 330 chỉ tiêu/6 lớp.

Chia sẻ về khó khăn trong việc tuyển sinh đầu cấp, ông Phạm Văn Đại cho rằng: “Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, tất cả trường tiểu học chỉ tiêu tuyển sinh là gần 133.000 học sinh. Việc phân tuyến tuyển sinh phải thuận tiện đi lại cho học sinh; xây dựng tuyến trên cơ sở mỗi trường có quy mô lớp, sĩ số học sinh/lớp nhất định, tránh tình trạng bố trí trường nhiều lớp, lớp quá nhiều học sinh. Hàng năm, UBND TP Hà Nội đều dành kinh phí đầu tư xây dựng thêm trường học mới, tuy nhiên, mức độ di dân của thành phố tương đối lớn, ngân sách nhà nước chưa thể đáp ứng hết yêu cầu này”.

Theo quy định của phương án tuyển sinh tại các quận, huyện ở Hà Nội, kỳ tuyển sinh lớp 1 năm nay, các trường khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh phải kiểm tra sự trùng khớp của hồ sơ như: Họ tên, ngày sinh, giấy khai sinh, hộ khẩu. Cán bộ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm khi xác nhận đã kiểm tra các thông tin này. Trong thời gian tuyển sinh, các trường không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định của nhà trường.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh năm học 2016-2017 đối tượng tuyển sinh vào lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2010), tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. Ngoài ra, trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi 7-9 tuổi. Thời gian nhận hồ sơ từ 1 đến 15/7. Sau ngày 15/7, những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu phải báo cáo Phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình sẽ được tuyển bổ sung chỉ tiêu từ ngày 18/7 đến 20/7.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top