Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Thí sinh chạy đua vào các trường “bao cấp”

Thứ tư, 08:43 09/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong những năm trở lại đây, xu hướng thí sinh dự tuyển vào các trường công an, quân đội và một số chuyên ngành đặc biệt được miễn học phí ngày một tăng. Đi học được bao cấp hoàn toàn, ra trường đảm bảo về công việc, là lý do các trường nói trên tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của các thí sinh của kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay.

Những năm gần đây, xu hướng thí sinh lựa chọn trường Công an, Quân đội ngày càng tăng. Ảnh: Q.Anh
Những năm gần đây, xu hướng thí sinh lựa chọn trường Công an, Quân đội ngày càng tăng. Ảnh: Q.Anh

Trường công an, quân đội tiếp tục “căng”

Phân vân chưa biết chọn ngành, trường nào trong kỳ tuyển sinh đại học sắp tới, thí sinh Nguyễn Văn Dũng (lớp 12, trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội) chia sẻ: “Bây giờ em đang tích cực ôn thi để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia vào tháng 6. Tuy nhiên, em đang phân vân không biết năm nay sẽ nộp hồ sơ vào đâu. Mọi người bảo bây giờ chỉ có vào trường Quân đội hoặc Công an thì mới "yên tâm" được đầu ra. Nhưng các trường đó điểm lại rất cao, em cũng không muốn chọn trường khác vì rất sợ khi ra trường không xin được việc”.

Trường hợp của Dũng là một trong số rất nhiều thí sinh hiện nay ưu tiên lựa chọn các trường khối công an, quân đội để dự tuyển, mặc dù những trường này luôn lấy điểm cao, bên cạnh đó phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí ở vòng sơ tuyển. Trong khi đó, theo hướng dẫn tuyển sinh của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) - Bộ Công an, năm 2016, khối trường đại học Công an (7 trường) tuyển 3.680 chỉ tiêu. Có thể thấy, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường khối Công an đã giảm mạnh so với năm 2015, có trường giảm đến 50%.

Số lượng chỉ tiêu giảm mạnh, điều này cho thấy kỳ tuyển sinh năm 2016, tuyển sinh tại các trường khối Công an sẽ tiếp tục căng thẳng vì số lượng lớn thí sinh dự tuyển, trong khi chỉ tiêu lại giảm, đồng nghĩa cơ hội chỉ đến với những thí sinh điểm cao. Còn nhớ, trong đợt xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015, các trường khối Công an luôn lấy điểm rất cao, thậm chí có ngành 30 điểm vẫn chưa chắc đỗ. Nhất là đối với tuyển sinh nữ, việc chỉ lấy khoảng 10% chỉ tiêu khiến nhiều nữ thí sinh điểm cao nhưng vẫn ngậm ngùi bị trượt.

Còn theo Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng), kỳ tuyển sinh đại học quân sự năm 2015 có 18 trường tuyển sinh với 4.865 chỉ tiêu và đã có gần 40.000 thí sinh đăng ký sơ tuyển, 12.827 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Tỷ lệ “chọi” khá lớn, nhiều trường Quân đội đã lấy đủ chỉ tiêu ngay trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1. Năm nay, nhiều chuyên gia giáo dục dự báo khối các trường Quân đội cũng sẽ “bội thu” hồ sơ xét tuyển, điểm trúng tuyển cũng rất cao.

“Bao cấp” ăn học, việc làm

Lý giải hiện tượng thí sinh dự thi vào các trường ngành Công an mỗi năm một đông, điểm chuẩn tăng cao, một cán bộ của Phòng Kế hoạch tuyển sinh (Cục Đào tạo, Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an) cho biết: “Sở dĩ thí sinh chọn vào các trường Công an ngoài chuyện yêu thích, theo truyền thống gia đình, một lý do nữa là trong quá trình học tập các em được miễn học phí, tiền ăn, được cấp phát tư trang… Nhất là khi ra trường, thuộc biên chế của lực lượng công an nhân dân nên được sắp xếp công việc. Đây chính là lý do thí sinh tham gia dự tuyển dự kiến sẽ tăng hơn năm trước”.

Ngoài các trường Công an, Quân đội được “bao cấp” hoàn toàn, những năm gần đây vấn đề học phí tăng cao khiến nhiều thí sinh, đặc biệt là các thí sinh ở vùng nông thôn, miền núi lựa chọn các trường được miễn, giảm học phí. Theo Nghị định 86/2015 Chính phủ, những đối tượng không phải đóng học phí là sinh viên sư phạm; người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục ĐH.

Bên cạnh đó, miễn học phí cho các đối tượng: sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Sinh viên các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh. Sinh viên học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Trường hợp được giảm 70% học phí bao gồm: Sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp.

Tuy nhiên, một số chuyên gia tư vấn tuyển sinh lại cho rằng, việc được miễn giảm học phí là vấn đề đáng mừng, song các thí sinh không nên vì vấn đề học phí mà chọn trường, nhất là công việc liên quan tới cả tương lai của mình. Thí sinh có thể chọn cho mình một ngành học phù hợp với khả năng và sở thích thay vì chọn ngành chỉ vì được miễn học phí. Cần cân nhắc kỹ bởi ngoài các trường khối Công an, Quân đội được đảm bảo về việc làm, nhiều chuyên ngành (được miễn học phí) khó học, khó xin việc.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, Bộ sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các trường Đại học. Đối với những thí sinh sử dụng kết quả THPT Quốc gia để xét tuyển, điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển. Trong đợt 1, thí sinh được đăng ký vào 2 trường, mỗi trường không quá 2 ngành. Trong các đợt bổ sung, thí sinh được đăng ký xét tuyển vào 3 trường, mỗi trường không quá 2 ngành. Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 1/8 đến hết ngày 20/10 đối với hệ ĐH, đến hết ngày 15/11 đối với hệ CĐ.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Top