Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021: Cơ hội nào cho thí sinh vào các trường đại học, cao đẳng?

Thứ ba, 06:25 13/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 được dự báo sẽ “nóng” bởi nhiều trường mở thêm các ngành mới hấp dẫn, đa dạng phương thức tuyển sinh. Theo các chuyên gia, thí sinh cần có lựa chọn và đăng ký phù hợp để tăng cơ hội trúng tuyển.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021: Cơ hội nào cho thí sinh vào các trường đại học, cao đẳng? - Ảnh 1.

Theo Bộ GD&ĐT, số lượng thí sinh năm 2021 cơ bản ổn định như năm 2020. Ảnh minh họa: Q.A

Ngành kinh tế vẫn có sức hút lớn đối với thí sinh

Dù kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra vào đầu tháng 7 tới, song hiện tại với nhiều thí sinh, bên cạnh việc ôn tập, chuẩn bị kỹ cho kỳ thi còn dành thêm thời gian để tìm hiểu thông tin, ngành học, cơ hội đỗ vào các trường đại học để đăng ký xét tuyển. Theo ghi nhận, tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 vừa được tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trong quá trình chọn ngành, chọn nghề của các thí sinh, nhóm các ngành "hot" vẫn được thí sinh quan tâm như: Công an, Quân đội, Y - Dược… đặc biệt là khối ngành Kinh tế luôn là lựa chọn của các thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Văn Nam đến từ Ninh Bình cho biết: "Em đặc biệt quan tâm đến khối ngành Kinh tế bởi ngành nghề này năng động, ra trường cơ hội việc làm tốt với mức lương cao. Em quan tâm đến các ngành triển vọng, được đánh giá là sẽ phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, em cũng hơi băn khoăn là các nhóm ngành Kinh tế có sức hút mạnh như vậy chắc chắn điểm trúng tuyển sẽ cao, bên cạnh đó mức học phí tại một số trường đại học tốp đầu như: Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân… khá cao nên em cũng sẽ cân nhắc để lựa chọn trường cho phù hợp với khả năng".

Theo các chuyên gia tuyển sinh, cơ hội cho các thí sinh lựa chọn các ngành nghề hiện nay là rất đa dạng. Không chỉ khối ngành Kinh tế có sức hút đối với các thí sinh, nhiều ngành khoa học, công nghệ mang tính ứng dụng cao cũng là lựa chọn của nhiều thí sinh trong tuyển sinh các năm gần đây. Bên cạnh mở thêm nhiều ngành hấp dẫn, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 được dự báo rất sôi động bởi có rất nhiều trường mở rộng các phương thức tuyển sinh. Có quá nhiều phương thức xét tuyển khác nhau đã khiến thí sinh bị rối, không biết nên chọn phương thức nào phù hợp và khả năng trúng tuyển cao.

Đưa ra lời khuyên cho các thí sinh năm nay, TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội chia sẻ: "Thí sinh cần quan tâm đến việc chọn ngành phù hợp trước tiên. Sau đó, nếu thí sinh thích một ngành nào đó mà trường tốp trên cạnh tranh cao quá thì đăng ký ngành đó ở trường tốp dưới, thậm chí các em ở Hà Nội có thể đăng ký xét tuyển vào trường tại TPHCM. Thậm chí, để tăng cơ hội đỗ đại học, các thí sinh vẫn có thể đăng ký ngành mình thích ở trường đại học ngoài công lập hoặc trường cao đẳng".

Tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký xét tuyển

Bên cạnh việc tìm hiểu về các trường đại học, với nhiều thí sinh năm nay còn dành nhiều sự quan tâm đến cơ hội vào các trường, bởi trước việc Bộ GD&ĐT công bố các đề thi tham khảo vừa qua, độ khó của đề thi đã được nâng lên so với đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều câu hỏi phân loại thí sinh. So với năm ngoái, dự báo kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 số lượng thí sinh sẽ tăng đột biến. Qua đó, nhiều thí sinh lo lắng về cơ hội đỗ năm nay.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Mạnh Hùng - Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021, không có việc thí sinh tăng đột biến. Một điểm nữa thí sinh năm nay yên tâm đó là chỉ tiêu của các cơ sở đào tạo do Bộ GD&ĐT quản lý cũng giữ ổn định, việc xét tuyển vào các trường cũng không có xáo trộn lớn.

Về tính phân loại của đề thi tốt nghiệp THPT, TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, những năm qua kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức với mục đích chủ yếu là xét tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông. Năm nay, các trường sẽ đồng thời có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau để đảm bảo tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Các trường có thể sử dụng kết quả thi theo tổ hợp nhiều môn thi, kết hợp với việc xét tuyển dựa vào học bạ THPT hay chứng chỉ tiếng Anh, các kỳ thi quốc tế...

Lưu ý tới các thí sinh trong kỳ thi năm nay, TS Nguyễn Mạnh cho biết, thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào trường nào, phải tìm hiểu kỹ thông tin của trường đó bằng cách vào trang web chính thức của trường xem kỹ thông tin về phương thức xét tuyển, những điều kiện khi đăng ký xét tuyển. Các thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần và được điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến.

Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021, thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành, trường khác nhau. Thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh ĐH, CĐ bằng 1 trong 2 hình thức phiếu hoặc trực tuyến (tại những nơi có điều kiện). Mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần. Thí sinh sử dụng Phiếu kết quả thi THPT để xác nhận nhập học.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 47 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 7 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top