Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2019: Thí sinh “rối” trước hàng loạt tiêu chí “lạ” và khó

Thứ năm, 19:30 21/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 dù còn khoảng 5 tháng nữa mới diễn ra, song việc dự kiến áp dụng một số điểm mới trong quy chế tuyển sinh, cộng với việc hàng loạt trường công bố bổ sung tiêu chí xét tuyển khiến thí sinh vừa ôn, vừa lo.


Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 dự kiến sẽ có nhiều thay đổi so với năm trước. Ảnh minh họa: Q.Anh

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 dự kiến sẽ có nhiều thay đổi so với năm trước. Ảnh minh họa: Q.Anh

Nhiều bổ sung, điều chỉnh

Thời điểm này các thí sinh của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đang tập trung cho việc học, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, song thông tin về tuyển sinh đại học 2019 liên tục “nóng”, nhất là thời điểm ra Tết. Mới đây, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2019 với một số điểm mới cho ngành Y khoa và Sư phạm (lấy ý kiến đến ngày 24/2/2019), trong đó quy định nếu tuyển sinh dựa theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia thì sẽ do Bộ GD&ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Ngoài ra, đối với các ngành đạo tạo giáo viên, sức khỏe còn có thêm các điều kiện học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc khá trở lên (một số ngành).

Năm nay, tuyển sinh trường công an, quân sự nới các tiêu chuẩn xét tuyển so với năm trước. Cụ thể, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã vừa có thông báo một số nội dung triển khai công tác tuyển sinh đại học, trung cấp hệ chính quy năm 2019. Năm nay, chỉ số BMI (cân nặng chia bình phương chiều cao) của thí sinh được quy định phải đạt từ 17.9 (đối với nam) và 18.02 (đối với nữ) đến dưới 30 (đối với cả nam và nữ). Ngoài ra, các thí sinh đăng ký vào trường công an phải đạt tiêu chuẩn học lực loại trung bình trở lên các năm THPT, riêng môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 7 điểm trở lên.

Bộ Quốc phòng cũng đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển; nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành. Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT…

Vừa ôn thi, vừa lo lắng trước hàng loạt thay đổi trong tuyển sinh đại học năm nay, thí sinh Nguyễn Văn Nam (Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Em có mong muốn dự thi vào trường công an hoặc quân đội, nhưng chỉ được đăng ký một nên cũng do dự trong lựa chọn. Ngoài ra, các tiêu chí năm nay nới cao về sức khỏe, đặc biệt là môn xét tuyển phải đạt 7.0 trở lên ở các trường công an cũng là một tiêu chí khó, ít thí sinh đạt được. So với các năm trước, năm nay dự thi vào các trường công an, quân đội hoặc các trường “tốp trên” em nghĩ là sẽ khó hơn hẳn”.

Những tiêu chí “nghặt nghèo”

Đối với các trường đại học, trong phạm vi tự chủ của mình, nhiều trường đã công bố phương án tuyển sinh năm 2019, với nhiều tiêu chí riêng, thậm chí gây tranh cãi. Tiêu biểu như, áp dụng tiêu chuẩn nữ cao 1,50m, nam 1,55m trở lên mới được xét tuyển vào Sư phạm năm 2019 của ĐH Sư phạm TP HCM, quy định này gây tranh luận vì nhiều người cho rằng “chân ngắn” sẽ không được làm giáo viên? Trước nhiều ý kiến trái chiều, mạnh mẽ, thậm chí gay gắt của dư luận, ĐH Sư phạm TP HCM đã gỡ tiêu chí chiều cao khỏi đề án tuyển sinh dự kiến năm 2019.

Còn tại Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP HCM, phương án dự kiến xét tuyển đại học năm 2019 dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia và kết quả theo học bạ. Theo đó, trong tổng chỉ tiêu năm 2019 của nhà trường chỉ xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2017 đến 2019. Ngoài ra, những thí sinh dự tuyển có cơ hội vào trường phải có hạnh kiểm xếp loại khá trở lên trong 3 năm THPT và có tổng điểm trung bình 3 môn trong 6 học kỳ thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 trở lên.

Theo kế hoạch Trường ĐH Hoa Sen vừa công bố, năm 2019 trường dự kiến tổ chức tuyển sinh bằng cách xét tuyển đối với tất cả các ngành, bậc đại học hệ chính quy theo 4 phương thức tuyển sinh. Trong đó, phương thức đáng chú ý đó là trường dành 10% chỉ tiêu để xét tuyển trên các điều kiện theo yêu cầu của trường. Cụ thể, thí sinh phải đạt điểm thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Hoa Sen tổ chức từ 6.0 điểm trở lên (thang điểm 10.0). Có các văn bằng, chứng chỉ quốc tế ở các lĩnh vực tùy theo từng ngành học. Đạt các giải thưởng cao trong học tập ở bậc phổ thông…

PGS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng: “Việc điều chỉnh, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học là cần thiết để khắc phục những hạn chế, tạo điều kiện hơn trong công tác tuyển sinh. Các trường được tự chủ trong tuyển sinh nên mỗi trường có những phương án phù hợp với đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, các tiêu chí xét tuyển không nên máy móc mà bỏ qua những thí sinh giỏi và có đam mê thực sự. Ví dụ như, xây dựng tiêu chí chiều cao của một trường sư phạm dù cần thiết về chiều cao để không “lọt thỏm” giữa các sinh viên hay học sinh THPT, song cần xét đến các trường hợp đặc biệt nào đó, hoặc chuyên ngành nào đó không cần thiết về chiều cao”.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2019 do Bộ GD&ĐT vừa công bố có nêu rõ: Các trường có thủ tục sơ tuyển, tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc có môn thi năng khiếu kết hợp sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia thì phải công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, hồ sơ đăng ký sơ tuyển; thủ tục, điều kiện đạt yêu cầu sơ tuyển; phương thức tổ chức thi, đề thi minh họa đối với các trường tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt và phương thức xét tuyển…

Tuyển sinh đại học 2019 sẽ có nhiều thay đổi? Tuyển sinh đại học 2019 sẽ có nhiều thay đổi?

GiadinhNet - Theo lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 sắp tới, Bộ dự kiến sẽ có 6 nội dung được điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh. Những sự điều chỉnh này sẽ được công bố, xin ý kiến góp ý trong thời gian tới trước khi triển khai.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 25 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 52 phút trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 52 phút trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top