Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh đại học năm 2020: Vẫn còn nhiều trường đại học đang “chờ” thí sinh

Thứ năm, 08:56 05/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2020 sẽ được kéo dài đến hết năm nay, đây là cơ hội để thí sinh có được tấm vé vào đại học trong năm nay. Tuy nhiên, chỉ tiêu sẽ ngày càng ít đi và sẽ chủ yếu ở các trường đại học địa phương, trường ngoài công lập.

Tuyển sinh đại học năm 2020: Vẫn còn nhiều trường đại học đang “chờ” thí sinh - Ảnh 1.

Hiện tại vẫn còn một số trường đại học tiếp tục xét tuyển bổ sung đại học năm 2020. Ảnh minh họa: Q.Anh

Vẫn còn nhiều chỉ tiêu đại học

Thời điểm này, nhiều trường đại học nhóm tốp đầu, các trường nổi tiếng đã bước vào năm học mới, kết thúc kỳ tuyển sinh đại học năm 2020. Tuy nhiên, một số trường đang tiếp tục kéo dài thời gian tuyển sinh vì sau các đợt vẫn còn chỉ tiêu, buộc phải tổ chức tuyển sinh bổ sung để "vét" thí sinh. Đây cũng là cơ hội cho các thí sinh năm nay bởi cơ hội trúng tuyển đại học vẫn còn với điểm nhận hồ sơ cũng khá thấp.

Đại diện Trường ĐH Thái Bình cho biết, theo Đề án tuyển sinh năm 2020 của trường và căn cứ vào kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy năm 2020, trường đã có thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 (với những chuyên ngành còn chỉ tiêu). Cụ thể, trường xét tuyển tại 9 chuyên ngành với chỉ tiêu từ 10 - 24 chỉ tiêu (tùy từng ngành) theo hai phương thức dựa trên kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT và theo kết quả học bạ THPT. Đối với phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm nhận hồ sơ từ 16,45 - 23,45 điểm. Theo kết quả học bạ THPT là 15 điểm. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/11.

Trường ĐH Hoa Sen cũng đã thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2020 xét tuyển học bạ THPT theo 5 phương thức với 28 chuyên ngành đào tạo, mỗi ngành từ 15 - 20 chỉ tiêu. Hạn nhận hồ sơ đến 17h ngày 16/11/2020. Nhà trường cũng lưu ý, trong thời gian dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, Trường khuyến khích thí sinh thuộc các vùng đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đăng ký hồ sơ xét tuyển, nhập học online và nộp hồ sơ qua Bưu điện. Dự kiến thời gian nhập học cũng được diễn ra trong ngày 16/11 (hạn cuối nhận hồ sơ).

Còn tại Trường ĐH Tân Trào, nhà trường cũng vừa có thông báo xét tuyển bổ sung đại học, cao đẳng chính quy đợt 3 năm 2020 dành cho đối tượng tuyển sinh là các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Đối với hệ đại học tuyển sinh tại 24 chuyên ngành đào tạo, mỗi chuyên ngành từ 15 - 40 chỉ tiêu. Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT điểm nhận hồ sơ từ 15 - 21 điểm, theo kết quả học bạ THPT cùng ở mức 15 điểm. Trường cũng tuyển sinh 40 chỉ tiêu hệ cao đẳng đối với ngành Giáo dục Mầm non với 40 chỉ tiêu. Theo quy định của nhà trường, thời gian nộp hồ sơ từ nay đến 17h ngày 20/11/2020. Thí sinh có thể chọn hình thức nộp trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường.

Cân nhắc chọn trường, chọn ngành

Theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, các trường đại học, cao đẳng sẽ được thực hiện nhiều đợt xét tuyển bổ sung trong năm để có thể tuyển đủ chỉ tiêu theo Đề án mà từng trường đã công bố. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển sẽ không được phép thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc những thí sinh đã trúng tuyển mà chưa xác định nhập học vào bất cứ trường nào có thể tham gia đăng ký xét tuyển bổ sung. Hiện nay, có 3 phương thức nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến; nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh; nộp hồ sơ về phòng tuyển sinh thông qua đường bưu điện.

Theo đánh giá của các chuyên gia tuyển sinh, với hình thức xét tuyển không giới hạn nguyện vọng như những năm gần đây thì những thí sinh có điểm cao sẽ không bị trượt đại học trừ những trường hợp thí sinh đăng ký quá ít nguyện vọng. Do đó, khi đã trượt ở đợt 1, các thí sinh hết sức thận trọng ở các đợt xét tuyển bổ sung bởi đây là cơ hội còn lại để vào đại học. Tuy nhiên, càng để mất thời gian, thí sinh càng mất đi cơ hội vào trường tốt, ngành phù hợp. Vậy nên, các thí sinh nên đăng ký nhiều nguyện vọng, tận dụng tối đa số nguyện vọng đăng ký để không bị rơi vào tình trạng học ngành nghề mà bản thân không thực sự yêu thích.

Khi tham gia xét tuyển bổ sung, thí sinh theo dõi thông tin của các trường dự tính xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Muốn đăng ký xét tuyển vào trường nào, thí sinh phải liên hệ với Ban Tư vấn tuyển sinh hoặc tra cứu thông tin trên website của trường đó. Các thí sinh sẽ chỉ có một phiếu điểm, nếu chưa quyết định học ở đâu thì chưa nên nộp. Vì đã nộp phiếu điểm xác nhận nhập học, không được rút ra và không tham gia đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung được. Trên thực tế, đã có những trường đại học có thời hạn xét tuyển ngắn, thậm chí yêu cầu thí sinh nhập học luôn khi đã trúng tuyển…

Đánh giá cơ hội của thí sinh ở xét tuyển bổ sung, TS Lê Viết Khuyến - Trưởng ban Hỗ trợ Chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam) cho biết: "Đây là cơ hội cho các thí sinh càng thêm cơ hội vào đại học. Tuy nhiên, ở các đợt xét tuyển bổ sung sẽ ngày càng ít đi chỉ tiêu vào trường nhóm đầu, mà chỉ còn ở các trường nhóm giữa, trường ngoài công lập. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh ở các trường để có lựa chọn đúng trường và ngành nghề phù hợp với bản thân, tránh chọn sai ngành nghề chỉ vì lựa chọn theo cảm tính, hoặc chỉ cốt đỗ vào đại học".

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi hết thời hạn xác nhận trúng tuyển ở đợt 1, các trường đại học còn chỉ tiêu sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung. Từ ngày 15/10, các trường còn chỉ tiêu xét tuyển các đợt bổ sung và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định đến hết tháng 12/2020. Trước ngày 28/2/2021, các trường đại học báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2020 về Bộ GD&ĐT.

 Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top