Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuổi 18 tự hào đứng dưới ngọn cờ Đảng và làm theo lời dạy của Bác

Thứ bảy, 07:37 31/08/2019 | Xã hội

Với nam sinh Tôn Lương Bảo, Bác Hồ là tấm gương sáng cho mỗi người trong chúng ta noi theo, việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Bác là cách tốt nhất để chúng ta hoàn thiện bản thân, phát huy tốt nhất những khả năng, phẩm chất của mình. >>Thực hiện Di chúc Bác Hồ, tuổi trẻ Bình Định làm nghìn việc tốt


Thành tích của Tôn Lương Bảo:

- Khen thưởng vì đạt thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp huyện trở lên: Giấy khen của BCH Thành đoàn Vinh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

- Từ năm 2017 đến năm 2019 đều được nhà trường xếp loại học lực loại giỏi, hạnh kiểm tốt.

- Năm 2018 đạt giải Nhất môn Địa Lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trung học phổ thông và được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, UBND thành phố Vinh được Bằng khen.

- Năm 2019 đạt giải Nhất môn Địa Lý trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia trung học phổ thông và được Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo, UBND thành phố Vinh tặng bằng khen.

- Chứng nhận của Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An là tình nguyện viên chương trình Hành trình Đỏ năm 2017, 2018.


 Tuổi 18 tự hào đứng dưới ngọn cờ Đảng và làm theo lời dạy của Bác  - Ảnh 2.

Tôn Lương Bảo là cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Vinh, Nghệ An). Đây là ngôi trường có truyền thống hiếu học. Thành tích học tập và rèn luyện tốt của Tôn Lương Bảo được trường đánh giá cao, tiến cử vào đội ngũ của Đảng, giúp em trở thành Đảng viên khi chỉ mới 18 tuổi (tháng 6/2019).

Cũng trong năm 2019, Lương Bảo giành giải Nhất học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Địa lí. Để đạt được thành tích này em đã cố gắng phấn đấu, học tập trong quá trình dài.

Bảo chia sẻ: “Môn học này có sự kết hợp giữa kiến thức tự nhiên và kiến thức xã hội nên đem đến cho em sự thích thú, tìm hiểu mở rộng kiến thức.

Những kiến thức Địa lí không chỉ gói gọn trong những trang sách vở mà còn rất gần gũi, thực tế với chúng ta trong cuộc sống”.

Trong quá trình học tập môn Địa lí, Bảo thấy mình thích thú với những kiến thức xã hội, em luôn tìm tòi để hiểu biết nhiều hơn về kiến thức khoa học xã hội.

Với thành tích đã đạt được, Lương Bảo được ưu tiên xét tuyển thẳng vào một số trường đại học, em chọn học ngành Luật của trường ĐH Kiểm sát Hà Nội.

 Tuổi 18 tự hào đứng dưới ngọn cờ Đảng và làm theo lời dạy của Bác  - Ảnh 3.

Trong học tập, cuộc sống, Bảo luôn cố gắng noi theo thế hệ đi trước, những người có phẩm chất đạo đức tốt, đã đạt thành tích cao trong học tập và làm theo lời Bác dạy.

Với Bảo, Bác Hồ là tấm gương sáng cho mỗi người trong chúng ta noi theo, việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Bác là cách tốt nhất để chúng ta hoàn thiện bản thân, phát huy tốt nhất những khả năng, phẩm chất của mình.

Mỗi người có một công việc khác nhau, việc áp dụng, làm theo lời dạy của Bác cũng khác nhau nhưng đều đi đến mục đích xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước giàu đẹp hơn.

Tôn Lương Bảo luôn tâm đắc với lời dạy của Bác Hồ viết năm 1947: “Việc gì cũng phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ, dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao…”. Điều này đã được Bảo áp dụng vào trong quá trình học tập, rèn luyện suốt những năm học phổ thông.

Nhất là trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, Bảo đã nỗ lực 200% để đạt được thành tích đứng đầu. Em nói: “Tham dự đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia lúc đó như một cuộc đặt cược lớn của bản thân em.

Đoạt giải thì có thành tích, niềm tự hào lớn và quyền lợi xét tuyển đại học, còn không sẽ rất áp lực và còn rất ít thời gian ôn thi đại học". Và Bảo đã thành công.

Bên cạnh việc học, Lương Bảo cũng rất tích cực tham gia hoạt động ngoại khoá trang bị kỹ năng, hướng tới cộng đồng để hoàn thiện bản thân”.

Hè 2017 và 2018, em đều khoác áo tình nguyện viên của chương trình Hành trình Đỏ, tuyên truyền vận động mọi người tham gia hiến máu cứu người.

Vấn đề xã hội được nam sinh 18 tuổi quan tâm nhất là hiện nay ở những vùng sâu, vùng xa, đời sống của các dân tộc tuy đã cải thiện nhiều nhưng vẫn còn khó khăn, em hi vọng trong tương lai đời sống của các dân nơi đây sẽ được nâng cao hơn nữa để đất nước ngày càng phát triển

Theo Bảo, để giúp cho thế hệ trẻ, các đoàn viên, thanh thiếu niên quan tâm, hiểu rõ hơn về Đảng, quan tâm tới chính trị, về vận mệnh của đất nước, chúng ta nên đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động Đoàn, các phong trào, các chương trình hành động với mục đích để các bạn thanh thiếu niên quan tâm hơn tới tình hình chính trị.

Ngoài ra các câu lạc bộ tuyên truyền, đoàn viên, thanh thiếu niên cần tìm hiểu về các nghị quyết, đường lối của Đảng, tình hình chính trị trong nước và quốc tế.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top