Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưng bừng ngày hội chào đón tân sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ năm, 15:23 22/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet- Hòa trong không khí tựu trường của học sinh, sinh viên cả nước, ngày 21/8/2019, gần 7.000 tân sinh viên đại học K14 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nô nức đến trường làm thủ tục nhập học.

Ngay từ đầu giờ sáng, rất đông tân sinh viên và phụ huynh đã có mặt tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để làm thủ tục nhập học. Các tân sinh viên dù có đôi chút ngại ngùng, bỡ ngỡ trong lần đầu bước vào giảng đường đại học, bắt đầu một cuộc sống tự lập, xa nhà và môi trường học tập với thầy cô, bạn bè và kiến thức mới, nhưng tất cả đều tràn đầy háo hức với sự tự tin của tuổi trẻ.

Tưng bừng ngày hội chào đón tân sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Ảnh 2.

Hàng nghìn phụ huynh, tân sinh viên tập trung tại Hội trường C19, cơ sở đào tạo Hà Nam để tham dự Ngày hội chào đón tân sinh viên K14.

Năm nay, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có nhiều đổi mới trong quy trình nhập học và tổ chức ngày hội chào đón tân sinh viên. Mô hình đại học điện tử được áp dụng hiệu quả, đặc biệt là ứng dụng My HaUI trên điện thoại di động gồm nhiều chức năng được thiết kế phù hợp theo đúng yêu cầu thực tế của sinh viên như thông tin cá nhân, thông tin học phần môn học, thời khóa biểu, nộp học phí và nhiều nội dung liên quan đến công tác tổ chức, đào tạo và quản lý sinh viên.

Ứng dụng cho phép sinh viên thực hiện nhanh các tác vụ quan trọng 24/7 mọi lúc, mọi nơi. Do đó, các tân sinh viên có thể hoàn thành thủ tục nhập học trước ngày nhập học chính thức, để khi nhập trường các tân sinh viên sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái, có nhiều thời gian tham gia các hoạt động của ngày hội tựu trường.

Tưng bừng ngày hội chào đón tân sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Ảnh 3.

Bên trong Hội trường C19, các tân sinh viên hoàn thành thủ tục nhập học.

Lãnh đạo nhà trường, các đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn hội, các thầy giáo, cô giáo tận tình đón tiếp, chỉ dẫn cho sinh viên và người nhà trong việc hoàn thành thủ tục nhập học, đăng ký, ổn định nơi ăn ở. Nhà trường đã dành gần 5.000 chỗ ở ký túc xá cho các tân sinh viên. Những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhà trường tạo điều kiện vào ở ký túc xá và có nhiều hình thức hỗ trợ, giúp các em yên tâm học tập.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, gần 7.000 tân sinh viên K14 đã gặp mặt ban chủ nhiệm khoa và cố vấn học tập của lớp mình; giao lưu trao đổi với các anh chị khóa trước; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của đoàn thanh niên - hội sinh viên; tham quan, trải nghiệm tại cơ sở Hà Nam…

Tưng bừng ngày hội chào đón tân sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Ảnh 4.

Đôi bạn Nguyễn Thị Tân, Hoàng Kiều Chinh hân hoan ngày nhập trường

Bạn Nguyễn Thị Tân (tân sinh viên ngành Quản trị nhân lực) và bạn Hoàng Kiều Chinh (tân sinh viên Ngành Kiểm toán) đều đến từ Bắc Ninh đều có chùng quan điểm khi chia sẻ rằng: "Em rất ngạc nhiên, không nghĩ là cơ sở Hà Nam của trường lại rộng lớn và khang trang đến như vậy. Tham dự ngày hội hôm nay, được các thầy cô và anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn nhiệt tình, được thưởng thức các tiết mục văn nghệ rất trẻ trung và đặc sắc khiến ngày nhập trường thêm ý nghĩa".

Tưng bừng ngày hội chào đón tân sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Ảnh 5.

Niềm hân hoan của Bà Nguyễn Thị Bé, 72 tuổi đến từ Hải Dương khi đưa cháu trai đi nhập học.

Bà nguyễn Thị Bé, 72 tuổi, đến từ Hải Dương, đưa cháu trai Phạm Duy Lâm - tân sinh viên ngành Cơ khí - vui mừng bày tỏ: "Hôm qua tôi có chút lo lắng vì sợ cháu sống xa nhà và không biết chỗ ăn ở như thế nào. Nhưng hôm nay đến đây, thấy trường rộng đẹp, ký túc xá tiện nghi, đầy đủ nên tôi hoàn toàn yên tâm".

Phát biểu cảm xúc khi trở thành tân sinh viên, bạn Nguyễn Đình Sinh đến từ Nghệ An bày tỏ niềm vui sướng khi được trở thành sinh viên HaUI. Điều đặc biệt hơn nữa là Sinh vinh dự trở thành thủ khoa của trường với số điểm 26,25 - tổ hợp C00, ngành Du lịch.

Em Nguyễn Đình Sinh chia sẻ: "Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là sự kiện đặc biệt đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Em sẽ luôn nỗ lực, cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội."

Tưng bừng ngày hội chào đón tân sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Ảnh 6.

Lãnh đạo nhà trường, phòng, khoa chúc mừng và trao đổi với bạn Nguyễn Đình Sinh - Thủ khoa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019.

Được biết, em Nguyễn Đình Sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trước khi nhập trường em đã từng có ý định từ giã ước mơ trở thành sinh viên, vì nhà nghèo, mẹ mang bệnh, không thể có tiền lo cho em đi học. Em muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền lo chữa bệnh cho mẹ. Trước hoàn cảnh của em, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã giao cho các đơn vị chức năng trao đổi, động viên, giúp đỡ để em thực hiện ước mơ trở thành sinh viên đại học.

Ông Trần Đức Quý, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã quyết định cấp học bổng 100% học phí 4 năm học, hỗ trợ em Sinh chỗ ở miễn phí tại ký túc xá, tạo điều kiện cho em làm thêm tại Trung tâm Ký túc xá - Nhà ăn của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để em có thêm tiền trang trải cuộc sống. 

Trước tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Nhà trường dành cho em, Nguyễn Đình Sinh đã đến nhập trường, em quyết tâm thực hiện mơ ước của mình, mơ ước về tương lai có một công việc tốt mà em yêu thích.

Theo kế hoạch, ngày 24/8, nhà trường sẽ tổ chức Ngày hội chào Tân sinh viên tại 02 cơ sở của nhà trường tại Hà Nội. Sau khi nhập học, các tân sinh viên sẽ bắt đầu tham gia "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên".

Tưng bừng ngày hội chào đón tân sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Ảnh 7.

Ngày hội chào tân sinh viên K14, năm 2019 tại trường Đại học Công nghiệp tràn ngập niềm vui.

Chiến Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 24 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 51 phút trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 51 phút trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top