Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trượt Đại học vì thiếu 0,1 điểm, nữ sinh được an ủi nhờ hành động ấm lòng của người chị

Thứ năm, 10:30 08/10/2020 | Xã hội

Chúng ta đâu phải chỉ có một cơ hội này, học hành là việc cả đời, thay vì kêu ca, oán trách tại sao không dành thời gian chấn chỉnh lại mọi thứ để tiếp tục chiến đấu vào năm sau.

Cảm giác nuối tiếc, thất vọng trước kết quả của mỗi kỳ thi, đặc biệt nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên "trượt Đại học" còn ngột ngạt hơn áp lực thi cử gấp trăm lần. Thời điểm này, bên cạnh niềm vui mừng, sung sướng của các sĩ tử đỗ đạt, trúng tuyển nguyện vọng 1, 2 thì chẳng ít bạn vì rớt Đại học mà tự giam mình đến trầm cảm, bỏ ăn bỏ uống, thậm chí dằn vặt bản thân mình, tự tin mặc cảm, không vượt qua được sự soi mói, phán xét của người đời. 

Cũng dễ hiểu thôi, ai đi thi mà chẳng mong muốn mình đỗ đạt đúng ngành nghề, đúng đam mê, về sau tương lai rộng mở. Với những bạn nỗ lực ôn luyện, đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ thi thì lại càng hy vọng có một kết quả xứng đáng. Nhưng nếu như bạn thiếu chút may mắn, lỡ đánh mất cơ hội, xin đừng quá thất vọng bởi tuổi trẻ cho phép chúng ta vấp ngã, có quyền sai lầm và có quyền làm lại, miễn là bạn không bỏ cuộc.

Trượt Đại học vì thiếu 0,1 điểm, nữ sinh được an ủi nhờ hành động ấm lòng của người chị - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Mấy ngày nay, trên các diễn đàn học tập, người ta truyền tay nhau một câu chuyện trượt Đại học vì chỉ thiếu 0,1 điểm, nguyên văn bài đăng được chia sẻ như sau:

"Sự thật khi biết điểm Đại học, có người vui người buồn... nhưng chung quy cái cảm giác nhìn các em thiếu 0,1-0,2 nó đau như chính mình là người trong cuộc. Chiều nay tan sở trời mưa lất phất, thấy có một cô bé mắt đỏ hoe thương lắm. Em thiếu 0,2 điểm so với nguyện vọng 1, tiếng nấc rồi lấy tay quẹt nhanh dòng nước mắt mà muốn ôm em vỗ về nhưng không dám... Đang nằm ru bé con thì một bé hát Lễ chung trong Nhà Thờ nhắn tin, tự nhiên lại rớt nước mắt. 

Cha mẹ thấu hiểu thì an ủi, cha mẹ xót lòng thì mắng mỏ khiến các em lại càng bế tắc... Ngẫm lại gần 12 năm qua, tấm bằng Đại học ngó qua 2-3 lần còn chẳng nhớ nội dung; bằng Cao học chưa 1 lần ghi vào CV; công việc cần bằng cấp vừa đủ lo cho bé con đi học, còn thu nhập chính lại từ công việc bán buôn những lúc rảnh... Chồng cũng vậy, năm 1998 anh đậu Đại học Ngoại Thương, đậu cả Bách khoa và Luật. Thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại anh vẫn chỉ ở vị trí "giai cấp trung lưu" trong khi những người bạn học xong cấp 3 đại đa số thành công nhờ kinh doanh buôn bán.

Đời là thế đấy... cho phép mình buồn và khóc hôm nay thôi; ngày mai hãy đứng dậy và xác định mình sẽ phải làm gì. Bước khởi đầu khi các em sang trang mới trông có vẻ khó khăn, nhưng sau này ra đời đi làm những chuyện thế này chỉ là 'muỗi'.

Chúc các em mọi điều may mắn, thành công. Thương yêu!"

Trượt Đại học vì thiếu 0,1 điểm, nữ sinh được an ủi nhờ hành động ấm lòng của người chị - Ảnh 3.

Những dòng tin nhắn đầy tâm sự của một bạn thí sinh sau khi biết điểm chuẩn

Cuộc sống này còn rất dài, tương lai phía trước cũng rất dài, vậy nên việc không đạt được kết quả như ý trong kỳ thi Đại học sẽ chỉ là một trong số vô vàn khó khăn bạn sẽ gặp phải. Vốn dĩ chuyện so sánh điểm số, so sánh trường ai "xịn" hơn chẳng mang lại ích lợi gì cả, bạn chỉ cần làm tốt những gì bạn đang làm mà thôi.

Đại học có thể là con đường ngắn nhất nhưng chưa bao giờ là con đường duy nhất để dẫn đến thành công. Nếu vì lý do nào đó, bạn chẳng thể hoàn thành tốt kỳ thi Đại học để rồi đạt được kết quả không như mong muốn, xin hãy ghi nhớ những điều này và tiếp tục cố gắng nhé!

Nguồn: Nguyen Yen Nhi

Diệu Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top