Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường cho học sinh nghỉ để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Thứ ba, 08:37 23/01/2018 | Xã hội

Học sinh THPT Yên Dũng số 1 (Bắc Giang) được nghỉ buổi phụ đạo chiều 23/1 để cổ vũ trận bán kết giải U23 châu Á.

Sáng 22/1, Fanpage trường THPT Yên Dũng số 1 (Bắc Giang) đăng thông báo: "Nhà trường cho học sinh nghỉ học phụ đạo chiều mai (23/1) để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Lịch học chiều mai chuyển sang chiều thứ tư (24/1).

Thông báo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng với hơn 4.000 lượt chia sẻ chỉ sau vài tiếng. Không chỉ học sinh trong trường hào hứng, nhiều người khác cũng "ghen tị" với sự tâm lý của thầy cô trường Yên Dũng số 1.

Cô Vũ Thị Nam Thái, Hiệu phó trường THPT Yên Dũng 1, xác nhận việc nhà trường cho học sinh nghỉ đúng thời điểm diễn ra trận bán kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Qatar.

"Buổi sáng là chính khóa, các em vẫn đi học bình thường. Mỗi lớp có 3-4 buổi chiều phụ đạo, chúng tôi thu xếp cho các em học bù sang buổi khác, không ảnh hưởng đến việc học tập", cô Thái nói và cho biết thông báo nghỉ được học sinh đón nhận thích thú, hiện chưa có phụ huynh nào phản ứng tiêu cực.

Theo cô Thái, sau thắng lợi của đội tuyển U23 Việt Nam trước Iraq, nhiều học sinh cầm cờ Việt Nam chạy khắp sân trường. Trận đấu ngày mai là cơ hội để các em thể hiện tinh thần dân tộc.

Cổ động viên ở Hà Nội xuống đường cổ vũ sau trận đấu tối 20/1, Việt Nam thắng Iraq. Ảnh: Giang Huy.
Cổ động viên ở Hà Nội xuống đường cổ vũ sau trận đấu tối 20/1, Việt Nam thắng Iraq. Ảnh: Giang Huy.

Tại Nghệ An, sáng 22/1 học sinh THPT Anh Sơn 2 (huyện Anh Sơn) đồng loạt nhận tin nhắn: "Để tạo điều kiện cho học sinh được xem trận bóng đá giữa U23 Việt Nam với U23 Qatar (ở bán kết U23 châu Á) diễn ra lúc 15h chiều 23/1, nhà trường cho phép các em được nghỉ các hoạt động vào chiều mai".

Ông Nguyễn Huy Hoàn, Phó hiệu trưởng THPT Anh Sơn 2, cho biết tin nhắn được gửi tới phụ huynh và hơn 800 học sinh. Sau trận Việt Nam thắng Iraq hôm 20/1, rất nhiều phụ huynh, học sinh hỏi liệu có được nghỉ học để cổ vũ trận đấu với Qatar. Căn cứ thực tế buổi sáng học chính khóa, chiều 23/1 chỉ hơn 10 lớp học thêm, trường quyết định cho các em nghỉ để có dịp cổ vũ đội tuyển.

"Đây là lần đầu tiên đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta tiến sâu vào một giải đấu tầm cỡ. Là sự kiện đặc biệt, cả học sinh lẫn giáo viên đều muốn được xem trận đấu. Sau này các lớp sẽ bố trí lịch học bù", ông Hoàn nói và cho hay đây là lần đầu tiên trường linh động như vậy.

Dù không được đánh giá cao, Việt Nam đã giành vị trí thứ hai bảng D giải bóng đá U23 châu Á, sau khi đánh bại Australia và hòa Syria. Đến tứ kết, các chàng trai áo đỏ tiếp tục gây bất ngờ khi quật ngã Iraq. Trận bán kết giữa Việt Nam và Qatar diễn ra lúc 15h (giờ Hà Nội) ngày 23/1, tại Giang Tô, Trung Quốc.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Top