Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ mầm non "tự sướng" khiến bố mẹ phát hoảng

Thứ tư, 08:28 05/11/2014 | Xã hội

Đang hàn huyên với bạn, nghe tiếng động lạ phía đối diện, chị Quỳnh đỏ mặt khi thấy cô con gái 3 tuổi đang nghịch bộ phận sinh dục của bé.

"Thực sự tớ không biết con bé bị bệnh gì mà gần đây nó hay làm thế lắm", chị Quỳnh than thở với cô bạn thân, sau khi lôi xềnh xệch con gái vào phòng ngủ, mắng cho một trận rồi nhốt trong đó.

Chị Quỳnh (Lạc Long Quân, Hà Nội) kể, từ cách đây một tháng chị phát hiện con hay dùng tay nghịch vùng kín hoặc cọ vào các vật cứng trong nhà. Ban đầu, chị nhắc nhở con "làm thế là xấu lắm", cô bé hồn nhiên bảo "không xấu đâu mẹ, đẹp mà, thích mà". Sau đó, nói con không nghe, chị đánh vào tay bé rồi cấm con không được làm như thế nhưng tình trạng vẫn tiếp tục. Thậm chí, cô bé mới học lớp chồi còn thực hiện việc này thường xuyên hơn, bất kể lúc nào, ngay cả khi nhà đang đông người. "Mình vô cùng hoảng sợ, cảm thấy bất lực, có lẽ phải đưa con đi chữa trị mới mong khỏi được bệnh này", chị Quỳnh bày tỏ.

Ảnh minh họa: Kidsconsultant.com.

 

Cũng rơi vào hoàn cảnh này, chị Khánh Trâm (Mai Động, Hà Nội) cảm thấy vô cùng lo lắng khi không biết làm thế nào để cô con gái 4 tuổi của mình cai việc sờ mó vào bộ phận sinh dục.

"Trước con bé làm thế còn tưởng hay ho lắm nên khoe mẹ. Tôi mắng, thậm chí đánh vào tay nhưng nó cũng chưa chừa, còn trốn vào chăn để thực hiện", chị Trâm kể.

Giáo sư Nguyễn Thu Nhạn, nguyên chủ tịch Hội nhi khoa Việt Nam cho biết, hiện tượng trẻ tự kích thích bộ phận sinh dục lặp lại nhiều lần không có gì lạ và không phải bệnh. Thông thường, hiện tượng này hay gặp ở trẻ tuổi dậy thì, cả nam và nữ, khi các hoóc môn sinh dục phát triển nhanh. Về mặt sinh lý cơ thể, từ 3 đến 5 tuổi, hoóc môn sinh dục của trẻ đã bắt đầu có bước khởi phát. Trong các hoạt động thường ngày, khi được người lớn vệ sinh, trẻ có thể khám phá ra cảm giác thích thú khi đụng chạm tới vùng kín và sau đó tiếp tục thực hiện việc này.

Theo bác sĩ, phụ huynh không nên quá lo lắng khi thấy con có các hành vi này bởi đó là sự phát triển hoàn toàn bình thường nếu nó không kèm theo các dấu hiệu bất thường khác. "Một số trẻ bị tự kỷ dạng nhẹ thường có hưng phấn đòi hỏi về tình dục cao hơn trẻ khác. Tuy nhiên, số này hiếm và nếu có sẽ kèm các dấu hiệu tự kỷ đặc trưng khác", bà nói.

Theo giáo sư Thu Nhạn, thông thường hiện tượng "thủ dâm" này chỉ diễn ra trong một thời gian rồi tự thoái lui và không ảnh hưởng tới sự phát triển, tâm sinh lý của trẻ. Nhiều năm trước, bà đã gặp một bé gái khi ấy gần 5 tuổi là mối lo của gia đình khi em thường xuyên nghịch bộ phận sinh dục. Bé gái ấy nay đã 20 tuổi, là một thiếu nữ hoàn toàn bình thường.

"Điều quan trọng là bố mẹ cần có cách ứng xử khéo léo. Không nên quát mắng, kết tội con là hư, xấu xa, tuyệt đối không đánh trẻ. Hãy thủ thỉ tâm tình, lắng nghe lý do rồi nói chuyện nhẹ nhàng, có thể bảo con không nên làm thế vì có thể gây đau, mất vệ sinh, đừng bày tỏ sự quá sốt sắng", bà Nhạn chia sẻ.

Thạc sĩ Phạm Đức Chuẩn, Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em NT (Hà Nội) cho rằng, hành vi tự kích thích vùng kín để có cảm giác vui thích ở trẻ em không phải là sự thủ dâm, thôi thúc về tình dục như người lớn, mà chỉ là một trò chơi, sự khám phá bản thân. Theo ông, trẻ từ sơ sinh tới 2 tuổi thường có khoái cảm ở miệng và thích khám phá mọi thứ xung quanh bằng miệng, từ hành động bú, mút (ti mẹ, núm bình sữa) tới việc mút ngón tay, cắn đồ hay cho bất cứ thứ gì vào mồm. Từ 3 đến 4 tuổi, trẻ lại chuyển cách khám phá bằng các bộ phận khác trên cơ thể, trong đó có thể là bộ phận sinh dục, hậu môn, với các hành động như cố tình tè dầm, nhịn đại tiện, kể cả sờ mó khu vực này. Lớn hơn nữa, trẻ tập trung vào khám phá những khái niệm trừu tượng hơn, ngoài bản thân mình, vào học tập, mối quan hệ bạn bè...

Nhà tâm lý cho rằng, bản thân hành vi đụng chạm cơ quan sinh dục của trẻ thường không có hại gì nhưng là tín hiệu cảnh báo với phụ huynh rằng con đang có những vấn đề nhất định, như trẻ thiếu sự quan tâm, cần người chơi cùng, bị lo lắng, căng thẳng... Bởi vậy, ngay khi thấy con có hành động này, bố mẹ cần quan tâm hơn đến con, quan sát và tìm hiểu để có thể giải mã được chính xác nguyên nhân, từ đó mới có cách khắc phục hiệu quả.

Thạc sĩ Phạm Đức Chuẩn khuyên hãy để ý xem con bắt đầu hành vi này từ lúc nào, cách thức bé làm việc đó, thời gian thực hiện. Có phải con hay làm thế khi rảnh rỗi, xem TV nhiều, lúc bố mẹ quá bận rộn, không có ai chơi cùng trẻ... ? Trẻ thường thích gì làm nấy, không quan tâm nhiều tới các lý do khác. Vì thế, hãy kéo con ra khỏi các hành vi không mong muốn bằng cách hướng sự chú ý của trẻ vào các việc khác tạo hứng thú cho bé, chẳng hạn như vui chơi ngoài trời, đọc truyện, vẽ tranh cùng mẹ...

Ông cho rằng, với những cách trên, thường chỉ một thời gian ngắn là trẻ có thể quên đi hành vi này. Ngược lại, khi bố mẹ có phản ứng không phù hợp như đánh, mắng, cấm đoán... trẻ có thể càng tò mò, thực hiện nhiều hơn, trốn vào chỗ kín để làm một cách giấu giếm, hay cố tình phơi bày việc đó khi nhà có đông người nếu trẻ "bắt bài" biết bố mẹ xấu hổ, sợ hãi hay tỏ ra sốt sắng, chú ý đến con khi chúng làm thế.

*Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi

Theo Vương Linh (VnExpress.net)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top