Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh cãi về hình xăm của cô hiệu phó Văn Thùy Dương trong ngày khai trường

Thứ ba, 16:34 07/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Cộng đồng mạng đang nổ ra những cuộc tranh cãi quyết liệt về hình xăm của cô Văn Thùy Dương - Phó hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) trong ngày khai giảng.

Trong 2 ngày qua, cộng đồng mạng đã nổ ra tranh cãi gay gắt về bức ảnh để lộ hình xăm sau gáy cô Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) khi cô đứng đọc diễn văn, truyền tải thông điệp tới các thầy cô, học sinh trong bối cảnh sân trường vắng bóng học sinh trong ngày khai giảng năm học mới (5/9).

Trên một số trạng mạng xã hội, nhiều ý kiến đồng tình cho rằng, chi tiết hình xăm của cô hiệu phó cũng là hết sức bình thường, học sinh, phụ huynh của trường Lương Thế Vinh cũng đã biết. Hình xăm này không thể hiện được đó là hình ảnh xấu, mà đó chỉ là biểu tượng mang ý nghĩa cá nhân của cô giáo… Cũng có một số ý kiến là phụ huynh cho rằng, hiện nay việc xăm hình khá phổ biến, còn được coi là nghệ thuật, miễn là hình xăm này không quá lớn, không phản cảm, không gây mất thẩm mỹ là được.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến gay gắt phản đối cho rằng ở một số trường học có quy định cấm học sinh xăm hình, vậy nên giáo viên cũng nên chấp hành. Bên cạnh đó, hình xăm dù không phản cảm nhưng vô tình làm mất đi hình ảnh đẹp của nhà giáo xưa nay vốn nghiêm khắc nhưng rất chuẩn mực về mọi thứ. Có người còn quả quyết: "Nếu giáo viên nào cũng xăm hình vô tình cổ súy cho học sinh noi theo, đi xăm những hình phản cảm".

Tranh cãi về hình xăm của cô hiệu phó Văn Thùy Dương trong ngày khai trường - Ảnh 1.

Bức ảnh có hình xăm vị trí sau gáy của cô Văn Thùy Dương nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Trước bức ảnh gây "bão mạng" nói trên, là người công tác lâu năm trong ngành giáo dục, GS.TSKH Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho biết đã xem bức ảnh đó và thấy rằng hết sức bình thường. Trước tiên, về việc cô giáo phát biểu ở sân trường vắng vẻ, nếu cô giáo đó làm trong phạm vi của nhà trường được học sinh, phụ huynh chấp nhận là chuyện bình thường. Mỗi trường có cách thức tổ chức khai giảng theo cách riêng. Cô giáo đó có bắt trường khác, người khác làm theo trường Lương Thế Vinh đâu?

GS.TSKH Phạm Tất Dong chia sẻ thêm: "Đôi khi cộng đồng mạng cũng quá đà trong nhận xét về người khác, nhiều người ý kiến rất cá nhân, trì trích người khác mất kiểm soát. Việc làm của cô Hiệu phó trường Lương Thế Vinh không gây ảnh hưởng đến ai, pháp luật không quy định thì không có lý do gì để phản đối. Nếu cô mà mặc quần áo hở hang đứng trước sân trường, hay lộ hình xăm phản cảm mới là điều đáng lên án. Đằng này, những việc tổ chức khai giảng trong phạm vi nhà trường, không vi phạm gì về các quy định với nhà giáo thì nên coi đó là chuyện bình thường".

Tranh cãi về hình xăm của cô hiệu phó Văn Thùy Dương trong ngày khai trường - Ảnh 2.

Ảnh chụp phía trước cô Văn Thùy Dương dọc diễn văn Khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Khi xem bức ảnh của cô Văn Thùy Dương, anh Nguyễn Quang Tuệ (SN 1987, quê ở Lệ Thủy, Quảng Bình) hiện đang là thợ xăm và là thầy dạy xăm tại TP. Đồng Hới - Quảng Bình chia sẻ, hình xăm này không có gì đáng phải tranh cãi. Sẽ chẳng có gì sai trái khi mà nhà giáo có hình xăm trên người, nhưng sẽ là sai khi đánh giá không tốt về một con người qua hình xăm. Hình xăm là thể hiện cá tính, sự mạnh mẽ, hay ý nghĩa gì đó quan trọng của người xăm hình. Cũng có thể là hình xăm thẩm mỹ che khuyết điểm (vết sẹo, vết rạn...) chứ không thể hiện tốt xấu của con người họ.

"Tôi từng là giáo viên dạy ở trường học nên cũng hiểu rõ giáo viên cũng cần có những nhu cầu riêng tư, trong đó có xăm hình. Khách hàng xăm hình của tôi có thể là bất cứ ai: cán bộ công chức, viên chức, công nhân hay một bà mẹ… Thực tế, tôi đã xăm cho rất nhiều thầy, cô, trong đó có những người đồng nghiệp cũ của tôi. Những hình xăm của họ thường là những hình xăm mini kích thước vừa phải, được đặt những vị trí kín đáo như: vai, ngực, tay, chân, bụng, lưng… Theo tôi, đó là quyền riêng tư của mỗi con người cần được trân trọng, nhất là trong bối cảnh hiện đại và hòa nhập với thế giới hiện nay, đừng khắt khe với người khác, trong đó có giáo viên" - anh Nguyễn Quang Tuệ tâm sự.

Ngay sau khi đón nhận nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, trên trang cá nhân của mình, cô Văn Thùy Dương đã giải thích ý nghĩa về bức ảnh ngày khai giảng cũng như hình xăm. Cô Văn Thùy Dương viết: "Ý nghĩa (hình xăm ngôi sao 6 cánh) cho riêng tôi: Là sự mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn và mọi thế lực đen tối để mang lại cuộc sống cân bằng cho mình bằng chính sự giác ngộ toàn vẹn. Vượt qua khó khăn mà luôn nhắc nhở mình bớt tham sân si, để cho chính cuộc sống của mình được an nhiên tự tại! Đây là một hình đẹp và ý nghĩa, được tôi khắc lên da thịt mình khi tôi chính thức qui y cửa Phật! Trên thế giới có một số nguyên thủ quốc gia cũng lựa chọn xăm mình như 1 cách để lưu giấu ý nghĩa vật chứng của thời gian các bạn ạ. Đó cũng là quyền và sở thích riêng của mỗi người!".


Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 24 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top