Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh cãi chuyện “Ông già Noel” tặng quà cho con ở trường: Chạnh lòng bé có, bé không

Thứ năm, 15:56 13/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Dịch vụ "Ông già Noel tặng quà" cho học sinh khá phổ biến dịp Giáng sinh, song nhiều phụ huynh lẫn nhà trường lại cho rằng nên hạn chế dịch vụ này, nhất là tại lớp học.

Trường học phải xin lỗi sau khi giáo viên nói 'ông già Noel không có thật' Trường học phải xin lỗi sau khi giáo viên nói "ông già Noel không có thật"

Một trường học ở bang New Jersey, Mỹ đã xin lỗi sau khi xảy ra vu việc giáo viên nói với học sinh lớp một vào rằng ông già Noel không có thật.

Vui bất ngờ, buồn bất ngờ

Bước vào mùa Giáng sinh 2018, nhiều phụ huynh muốn tạo bất ngờ cho con nhưng không có thời gian để lựa chọn những món quà ý nghĩa. Tại các thành phố lớn, dịch vụ "Ông già Noel" rất phổ biến, chỉ cần 80.000 đồng trở lên là có người đến tận nơi tặng quà cho trẻ em. Thậm chí, không ít phụ huynh có điều kiện đặt món quà tiền triệu cho con theo như “thư gửi Ông già Noel” với phần quà mong muốn là món đồ chơi đắt tiền.

Song hình thức này thời gian qua cũng gây không ít phiền toái, khiến phụ huynh lẫn học sinh nhận quà cũng không vui vì “Ông già Noel” không đáp ứng được yêu cầu về ngoại hình, quà tặng. Không ít người đóng vai (chủ yếu là nhân viên làm thời vụ) vì áp lực thời gian, chạy nhiều nơi nên chạy xộc vào trường học, tặng quà qua quýt, khiến trẻ em thất vọng khi nhận ra là thanh niên ít tuổi, là người giả danh.

Rút kinh nghiệm từ năm ngoái khi lựa chọn dịch vụ phát quà Noel tới trường học của con, chị Thu Phương (37 tuổi, sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) có con học lớp 2, chia sẻ năm nay không đăng ký dịch vụ tặng quà Noel cho con nữa, vì cháu đã biết Ông già Noel là người khác đóng giả, món quà nhận được không “xịn” như cháu yêu cầu.

Năm ngoái, tôi đã bỏ ra vài trăm nghìn để đăng ký dịch vụ tặng quà Noel, song người đóng giả Ông già Noel của dịch vụ đóng vai chưa đạt, lúc vào lớp học mới đội mũ và râu giả. Trong khi đó không chào các cháu khác mà chỉ chăm chăm tặng quà cho con, vội vàng vàng để đi chỗ khác. Định làm kiểu ảnh kỷ niệm cho con mà tôi không đành lòng, vì xung quanh các bạn của con không có quà” - chị Phương nói.

Dịp Noel 2019, nhiều lớp học lên kế hoạch tự tổ chức để phụ huynh tặng quà cho học sinh cả lớp. Ảnh minh họa

Dịp Noel 2019, nhiều lớp học lên kế hoạch tự tổ chức để phụ huynh tặng quà cho học sinh cả lớp. Ảnh minh họa

Có nên thuê tặng quà ở trường?

Mới đây, Phòng GD&ĐT huyện Nhà Bè (TP.HCM) ra văn bản 1054, gửi các trường từ mầm non đến THCS, đề nghị: Nếu phụ huynh có đề nghị ông già Noel đến trường tặng quà cho các em học sinh thì nhà trường đề nghị phụ huynh tổ chức tặng quà cho học sinh ở nhà”. Nội dung trên đã được rất nhiều phụ huynh đồng tình.

Chia sẻ về câu chuyện có nên sử dụng dịch vụ tặng quà Noel tại trường, phụ huynh Phạm Công (quận 5, TP.HCM) có con học lớp 5 chia sẻ: “Nếu để việc tặng quà này diễn ra sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng tình cảm phần lớn các em khác vì các em đó không hiểu, không biết quà mà ông già Noel tặng cho một số bạn là ở đâu mà có, sẽ xảy ra tình trạng so bì tỵ nạnh bạn có, bạn không...”.

Còn độc giả Lê Minh cho rằng: “Tôi ủng hộ quy định không thuê dịch vụ ông già Noel vào trường, lớp học tặng quà. Mỗi trường học có hàng ngàn học sinh, liệu có tặng đều hết không, đâu phải phụ huynh nào cũng có đủ điều kiện. Những em không có cảm giác ra sao. Tại sao ông già Noel không tặng quà cho các em tại nhà?”.

Theo ghi nhận, dịp Giáng sinh năm nay, tại nhiều lớp học mầm non, tiểu học, THCS ở Hà Nội, nhà trường, phụ huynh đều tự trang trí lớp học, phổ biến nhất vẫn là cách ban phụ huynh tự tổ chức tặng quà cho học sinh cả lớp.

Trước dịp Noel, Ban phụ huynh lớp cũng đã lên kế hoạch về tổ chức Noel cho các con, phần quà phụ huynh có thể mua thêm để tặng riêng con và sẽ nhờ phụ huynh nam to cao mặc trang phục ông già Noel đến tặng quà, động viên cả lớp. Các con ăn bánh, kẹo và cả lớp đều có quà mua từ quỹ lớp. Chúng tôi cũng kiến nghị phụ huynh nên đưa địa chỉ nhà để những nơi dịch vụ chuyển quà đến gia đình trao, cũng hết sức ý nghĩa” - Chị Ngọc Lan, có con học lớp 2 tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết.

Học sinh liên tiếp bị đánh, tát: Cần loại bỏ khỏi ngành giáo dục những giáo viên vi phạm Học sinh liên tiếp bị đánh, tát: Cần loại bỏ khỏi ngành giáo dục những giáo viên vi phạm

GiadinhNet - Liên tục các vụ bạo hành học sinh mầm non, tiểu học xảy ra trong thời gian gần đây xuất phát từ chính giáo viên. Để hạn chế, ngành giáo dục đã liên tiếp có văn bản chấn chỉnh tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, song nhiều ý kiến cho rằng cần kỷ luật “rắn”, thậm chí loại khỏi ngành các trường hợp cố tình vi phạm.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 21 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 39 phút trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 52 phút trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 2 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Top