Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo dục

Khi hộp thư học đường bị 'hắt hủi', Facebook lên ngôi

Khi hộp thư học đường bị 'hắt hủi', Facebook lên ngôi

Xã hội

Học sinh bị đuổi học vì lên mạng xã hội nói xấu thầy cô là câu chuyện râm ran trong giới học sinh. Các bạn đặt câu hỏi nếu không dùng Facebook thì kênh nào là hữu hiệu?

Người mẹ quyết không cho con học thêm

Người mẹ quyết không cho con học thêm

Xã hội

Quan điểm không cho con đi học thêm của một phụ huynh ở Hà Nội nhận được nhiều ý kiến đồng tình.

Cha mẹ cũng phải học để dạy con

Cha mẹ cũng phải học để dạy con

Xã hội

Cần xử lý nghiêm gia đình thiếu trách nhiệm trong giáo dục con cái và nên xét xử lưu động các vụ án mà bị cáo là học sinh tại trường học.

Cách học Lịch sử kỳ thú tại Úc qua lời kể của HS Việt Nam

Cách học Lịch sử kỳ thú tại Úc qua lời kể của HS Việt Nam

Xã hội

Thảo Anh - một học sinh Việt Nam đang học lớp 7 tại Úc gửi những suy nghĩ và cảm nhận của mình về chuyện học Lịch sử ở trường học của 2 nước.

Chuyện thầy Nay Lít

Chuyện thầy Nay Lít

Xã hội

Khi học sinh chưa tới trường, thầy Nay Lít, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1 Trường tiểu học Ea Sol (xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk), đã cặm cụi quét dọn, vệ sinh lớp đón các em.

Nữ du học xinh đẹp làm MC truyền hình Việt tại Mỹ

Nữ du học xinh đẹp làm MC truyền hình Việt tại Mỹ

Xã hội

Thanh Thảo là một du học sinh tại Mỹ, hiện cô bạn đang làm MC cho một chương trình truyền hình dành cho người Việt tại Mỹ.

Mới lớp 1 đã thành “phu cày chữ”

Mới lớp 1 đã thành “phu cày chữ”

Xã hội

GiadinhNet - Trẻ không nhất thiết phải biết đọc, biết viết khi vào vào lớp 1. Quá trình học cũng không nặng về chuyện thành tích đọc, viết. Tuy nhiên, những “điều cấm” của Bộ GD&ĐT cũng không khiến trẻ em trước lớp 1 và lớp 1 tránh được cảnh “phu cày chữ”.

10 kiểu chọc ghẹo trẻ con “xấu xa” người Việt nên bỏ ngay

10 kiểu chọc ghẹo trẻ con “xấu xa” người Việt nên bỏ ngay

Xã hội

Cũng như tất cả mọi người trên thế giới, người Việt rất yêu trẻ con. Nhưng người Việt có nhiều kiểu nựng nịu, chọc ghẹo trẻ con rất “xấu xa”, có thể để lại những hậu quả không hay trước mắt và lâu dài.

Con cái vô tư nói chuyện ăn 'trái cấm'

Con cái vô tư nói chuyện ăn 'trái cấm'

Xã hội

Đến các điểm trường vào buổi trưa tan học, nhiều phụ huynh vừa chờ con vừa bàn luận về chuyện "sớm ăn trái cấm, sớm bán rau" mà những bạn trẻ tuổi, con cái họ nói rất vô tư.

Hiểm họa từ bữa ăn trưa của sinh viên

Hiểm họa từ bữa ăn trưa của sinh viên

Xã hội

Nước lèo đựng trong hàng chục can nhựa 10 lít cùng tô, hộp, túi ni lông, khói bụi bủa vây bữa ăn sinh viên. Dù biết không đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng, nhiều bạn vẫn sử dụng.

Nhiều học sinh lớp 6 không có thói quen làm bài tập về nhà

Nhiều học sinh lớp 6 không có thói quen làm bài tập về nhà

Xã hội

Theo phản ánh của nhiều giáo viên, lứa học sinh tiểu học đầu tiên không chấm điểm theo Thông tư 30 lên lớp 6 năm nay không có thói quen làm bài tập, học bài cũ.

Nữ thủ khoa Học viện Cảnh sát không dùng Facebook

Nữ thủ khoa Học viện Cảnh sát không dùng Facebook

Xã hội

Trần Thị Ngân - nữ thủ khoa đầu vào khối D1 Học viện Cảnh sát Nhân dân - bật mí, cô không dùng Facebook.

Thí sinh vướng án tích của bố đã được vào Học viện Cảnh sát Nhân dân

Thí sinh vướng án tích của bố đã được vào Học viện Cảnh sát Nhân dân

Xã hội

GiadinhNet – Em Lê Thị Bình, thí sinh đạt 26,25 điểm nhưng suýt bị “trượt” vì án tích của bố đã được Học viện CSND xem xét cho nhập học trong những ngày tới, ngay sau khi phía công an hoàn thiện hồ sơ.

Nam sinh tô son, hát chầu văn đạt giải tài năng trường Luật

Nam sinh tô son, hát chầu văn đạt giải tài năng trường Luật

Xã hội

Với phần thi Hầu đồng - Xá thượng được ban giám khảo đánh giá cao, Nguyễn Văn Quân xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng HLU's Got Talent của ĐH Luật Hà Nội.

Chơi nhiều, học ít - cử nhân thất nghiệp

Chơi nhiều, học ít - cử nhân thất nghiệp

Xã hội

Hiện tượng sinh viên ngồi trong giảng đường chỉ ngủ gật, chơi game, lướt mạng không còn là điều lạ lẫm. Thay vì lắng nghe, ghi bài, sinh viên thời nay chỉ việc giương điện thoại lên chụp lại các slide giáo án. Học đại học bây giờ xem ra còn đơn giản hơn học phổ thông.

Lớp học dành cho những đứa trẻ “không bao giờ lớn”

Lớp học dành cho những đứa trẻ “không bao giờ lớn”

Xã hội

GiadinhNet - Hơn 4 năm qua, tại Trường tiểu học Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An có một lớp học “đặc biệt”. Ở đó có cô giáo và 13 học trò - những em khuyết tật, chậm phát triển, thiểu năng trí tuệ... Ngày ngày, cô giáo chủ nhiệm cần mẫn dạy những đứa trẻ “không bao giờ lớn” những kỹ năng cơ bản nhất trong sinh hoạt, làm quen với từng con số, chữ cái.

Nam sinh người Việt nghiên cứu y khoa ở Đại học Harvard

Nam sinh người Việt nghiên cứu y khoa ở Đại học Harvard

Xã hội

Bùi Minh Triết (21 tuổi) cùng giáo sư hướng dẫn đã thực hiện thành công một nghiên cứu tại trường Y khoa Harvard với hy vọng chữa trị cho các bệnh nhân tim mạch.

Top